(SaoZone.net) – Đuổi bắt thanh xuân là bộ phim hài tình cảm do M&T Pictures sản xuất, khai thác chủ đề thanh xuân trong cuộc đời mỗi người. Không drama ngập trời, Đuổi bắt thanh xuân mang đến những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn và tuổi trẻ.

Trong phim Quách Ngọc Tuyên vào vai Hải – ông chú ngoài 40 tuổi, giàu có, tốt bụng, nhiệt tình nhưng tình trường phức tạp được gọi là bad boy. Hải coi phụ nữ như những chiếc áo thích là thay cái mới nhưng nghiệt ngã thay khi gặp đối tượng hợp gu anh lại đổ sụp, thay đổi hoàn toàn. Quách Ngọc Tuyên chia sẻ nhân vật này có tính cách khác anh ngoài đời hoàn toàn: “Cảm xúc của Tuyên khi nhận lời mời từ bộ phim là bất ngờ và thích thú, vì đó là nhân vật trai hư rất khác mình ngoài đời. Bên sản xuất nói rằng anh Tuyên ơi nhân vật này rất hợp với anh Tuyên, nhưng bản thân Tuyên cảm nhận là nhân vật Hải hoàn toàn khác Tuyên ở ngoài từ phong cách mặc đồ đến cách cư xử với người xung quanh. Quách Ngọc Tuyên ở ngoài nhìn lúa lúa, chân chất và xàm xàm. Nhân vật Hải đóng vai trò cực kỳ quan trọng, là dây nối, là người giúp liên kết mối quan hệ giữa cha con Vũ Huy Thanh(Quốc Huy). Hải cũng giúp cậu bé Tuấn (Tiến Ngô) có những cái nhìn nhận khác, trưởng thành hơn. Tất cả mọi thứ tiền bạc kinh tế của Hải đi làm cho đã rồi nuôi 2 cha con Thanh – Tuấn”.

Quách Ngọc Tuyên tâm sự đến với Đuổi bắt thanh xuân anh được hội ngộ NSND Việt Anh, Quốc Huy, Thanh Duy, Hạ Anh, Ngô Phương Anh…và đặc biệt là “nên duyên” với Trà Ngọc. Nam diễn viên cười nói: “Nên duyên với Trà Ngọc thì thấy sợ, sợ 2 anh em xàm quá, 2 anh em không gặp nhau thì thôi chứ gặp là giỡn suốt, sợ ở đây là ekip sợ 2 anh em trễ tiến độ. Mà thực sự quan niệm của Tuyên với Ngọc là diễn phải giỡn với nhau để có năng lượng và độ gần gũi chân thật. May mắn 2 anh em biết nhau lâu rồi nên khi vô phim tương tác ngọt ngào.

Tuyên nhớ một kỷ niệm phải gọi là nỗi đau, quay hết mọi thứ rồi, bắt cận Tuyên rồi thì đến lúc bắt cận Trà Ngọc thì Tuyên chỉ diễn mồi thôi nhưng không hiểu sao mà Ngọc diễn thiệt luôn mọi người. Ngọc đạp, giẫm lên người Tuyên bữa đó về chảy máu luôn, Trà Ngọc diễn thật lắm, không biết có hiềm khích gì không, mặc dù giỡn thì vui đó nhưng khi ra hiện trường quay cảm giác như không thích nhau, hành hạ nhau hoài à”.

Về phần Trà Ngọc, cô khá lo lắng khi được “bắt cặp” cùng đàn anh. Nữ diễn viên chia sẻ: “Đây là lần đầu Trà Ngọc nên duyên với anh Quách Ngọc Tuyên, trước thường đóng anh em thôi. Lúc nhận được lời mời Ngọc suy nghĩ nhiều lắm tại vì anh Tuyên là người anh lớn trong nghề, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Trải qua nhiều lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, web drama cho tới sân khấu kịch, anh đều làm tốt và tròn vai cho nên mình hơi bị áp lực, không biết 2 anh em có làm việc ăn ý với nhau không, không biết cặp đôi Hoa – Hải có được mọi người đẩy thuyền không. Diễn yêu đương phải có tương tác, sự kết nối giữa 2 người phải tốt thì mới thể hiện hết được nhân vật, và cách thể hiện của mình có khiến khán giả yêu thương nhân vật không thì mình rất suy nghĩ. Nhưng cuối cùng Trà Ngọc nhận lời vì đây là một cơ hội trải nghiệm, học hỏi về kinh nghiệm diễn xuất, khả năng nhập vai”.

Tương tự Quách Ngọc Tuyên, kỷ niệm Trà Ngọc nhớ nhất là phân cảnh tình cảm giữa cả 2. Cô hài hước kể: “Tại vì xác định trong đầu đây là một người anh mà vô diễn tình cảm thì phải hết mình, nhưng mỗi lần diễn hết mình xong buông ra 2 anh em hay bị cười. Nhất là phân đoạn đinh trong phim quyết định hình thành cặp đôi mới Hải – Hoa, Ngọc rất hồi hộp vì đang diễn cùng một người anh đã có gia đình, bản thân mình cũng có gia đình nữa cho nên mình phải lý trí một chút. Mình phải buông bỏ cái tôi cá nhân để vào vai nhân vật nhưng vừa phải suy nghĩ là nhiều hành động có bị quá với nhân vật hay không và kiểm soát hành động mình bớt lại để cho mọi thứ dung hòa hơn mà vẫn khiến khán giả hiểu được 2 người này yêu nhau đắm đuối. Nó mắc cười ở chỗ anh Tuyên cứ phải bế Ngọc đi ra đi vô trong phòng ngủ đến mức anh phải nói sắp bế hết nổi rồi, xong mọi người cắp máy đi theo nữa thì Ngọc cảm thấy thương anh Tuyên”.

Nhân vật Hoa do Trà Ngọc đảm nhận là một luật sư trẻ, bạn thân của nữ chính Thanh Xuân (Lê Hạ Anh). Ban đầu Hoa là người phản đối Thanh Xuân đến với ông chú Vũ Huy Thanh (Quốc Huy) nhưng cuối cùng cô lại phải lòng bạn thân của Huy Thanh là Hải (Quách Ngọc Tuyên). Trà Ngọc bật mí nhân vật Hoa ngang tuổi Ngọc ngoài đời, là người giàu năng lượng, đứng về lẽ phải, ghét đàn ông xem thường, bắt nạt phụ nữ và rất thích độc lập tài chính.

Nữ diễn viên tiết lộ Hoa là nhân vật đặc biệt mới so với những gì cô từng đảm nhận: “Hoa là người ít trải nghiệm về tình trường nhưng lại rất quyết đoán còn những vai Ngọc đóng trước kia thường là nhiều bạn trai, đào hoa, tình duyên lận đận. Nhân vật Hoa khác Ngọc ngoài đời vì Ngọc ngoài đời mở lòng, hòa đồng hơn, có thể nói cả 2 rất ít điểm chung. Điểm chung duy nhất giữa Ngọc và Hoa là đều chủ động trong chuyện tình yêu. Trà Ngọc mà đã nhắm thẳng vào đối tượng của mình rồi thì sẽ hết mình vun vén cho tình cảm đó để đạt được mục đích trong thời gian sớm nhất và Hoa cũng như vậy. Mình yêu hết mình dù chưa biết phía trước là đúng hay sai, trước mắt là yêu hết mình đã rồi cái nhận được là gì mình tính sau”.

Đuổi bắt thanh xuân phát sóng 18h50 thứ 6,7 & Chủ Nhật hàng tuần trên VTV9 từ 11/11.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here