Ca sĩ MONO chính thức được trao danh xưng Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030. Với sức ảnh hưởng trong cộng đồng trẻ cùng những dự án nghệ thuật gắn với không gian cố đô, nam ca sĩ được kỳ vọng trở thành cầu nối đưa di sản Huế đến gần hơn với công chúng bằng âm nhạc và ngôn ngữ truyền thông hiện đại.

Sáng 29.8, tại Huế, ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng, được biết đến với nghệ danh MONO, chính thức nhận danh xưng Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế trong nhiệm kỳ 2026-2030. Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong mối liên kết giữa nam ca sĩ với vùng đất cố đô, đồng thời mở ra chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa hướng đến thế hệ trẻ.

Buổi lễ diễn ra từ sáng sớm với sự hiện diện của MONO cùng bố mẹ. Nam ca sĩ nhận danh xưng từ Ban Tổ chức Festival Huế và chia sẻ cảm xúc trước những người tham dự. Đây cũng là dịp để MONO bắt đầu một hành trình mới, trong đó âm nhạc và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ trẻ được kỳ vọng góp phần kể những câu chuyện mới về di sản.

Theo Ban Tổ chức Festival Huế, việc lựa chọn MONO làm Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nằm trong định hướng đổi mới cách truyền thông về di sản. Thay vì chỉ tiếp cận văn hóa thông qua những hình thức truyền thống, Huế hướng đến việc đưa các giá trị lịch sử, nghệ thuật và văn hóa đến gần hơn với công chúng bằng những phương thức sáng tạo, đặc biệt trên nền tảng số.

Trong vai trò mới, MONO sẽ không chỉ xuất hiện trong các hoạt động mang tính quảng bá hình ảnh. Nam ca sĩ được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa di sản và đời sống đương đại, giúp những giá trị đã tồn tại qua hàng trăm năm được tiếp cận bằng cách gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế truyền thông văn hóa hiện nay, khi mạng xã hội, video ngắn, âm nhạc và các sản phẩm nghệ thuật đang ngày càng có sức ảnh hưởng lớn đến cách thế hệ trẻ khám phá một địa danh.

Với lượng khán giả trẻ đông đảo, MONO được kỳ vọng có thể tạo ra những cách kể mới về Huế, từ đó khơi gợi sự quan tâm của giới trẻ đối với lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và đời sống văn hóa của cố đô.

Việc MONO đảm nhận vai trò Sứ giả quảng bá di sản Huế không phải là một lựa chọn hoàn toàn mới mẻ. Trước khi có danh xưng chính thức, nam ca sĩ đã nhiều lần đưa hình ảnh Huế vào các sản phẩm nghệ thuật của mình.

Đáng chú ý là MV “Công Tử Văn Thơ”, được thực hiện tại Đại Nội Huế. Việc một sản phẩm âm nhạc đương đại khai thác không gian di sản tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa nghệ thuật của thế hệ mới và những giá trị văn hóa lâu đời.

Không dừng ở một MV, MONO tiếp tục phát triển ý tưởng về văn hóa truyền thống trong album phòng thu thứ hai “Mỹ Điệu Ca”. Dự án được xây dựng trên cảm hứng về “living heritage” – di sản sống, qua đó tiếp cận văn hóa không phải như những giá trị bất biến chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, mà là một dòng chảy có khả năng tiếp tục được sáng tạo và diễn giải qua từng thế hệ.

Cách tiếp cận này cũng phần nào lý giải vì sao MONO được kỳ vọng đảm nhận vai trò mới trong việc quảng bá di sản Huế. Khi nghệ sĩ trẻ sử dụng âm nhạc, hình ảnh và các nền tảng số để kể chuyện văn hóa, khoảng cách giữa di sản và khán giả trẻ có thể được rút ngắn.

Theo định hướng của Ban Tổ chức Festival Huế, trong nhiệm kỳ 2026-2030, MONO sẽ đồng hành cùng các hoạt động phù hợp liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, du lịch và quảng bá di sản.

Một trong những trọng tâm là khai thác âm nhạc, hình ảnh, video và những sản phẩm truyền thông sáng tạo để giới thiệu di sản Huế trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, nam ca sĩ có thể tham gia vào những dự án nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa cố đô, đồng hành với Festival Huế và các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong điều kiện phù hợp.

Một hướng quan trọng khác là kết nối cộng đồng nghệ sĩ với người trẻ, khuyến khích những ý tưởng sáng tạo mới về Huế. Qua đó, di sản có thể được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, thay vì chỉ xuất hiện trong những khuôn mẫu quen thuộc.

Đặc biệt, vai trò của Sứ giả còn hướng đến việc truyền cảm hứng bảo tồn di sản. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc giúp người trẻ biết đến Huế, mà còn khuyến khích họ trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu và hình thành ý thức trân trọng những giá trị văn hóa của vùng đất này.

Ngay sau khi nhận danh xưng, MONO thực hiện hoạt động đầu tiên trên cương vị mới khi tham quan bảo tàng cổ vật tại Huế. Đây được xem là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài trong 5 năm tới.

Sự lựa chọn bảo tàng làm điểm đến đầu tiên mang ý nghĩa kết nối giữa những giá trị được lưu giữ trong quá khứ với cách tiếp cận của thế hệ hiện đại. Từ những hiện vật, câu chuyện lịch sử và dấu ấn văn hóa, MONO có thể tiếp tục tìm kiếm chất liệu để đưa vào các hoạt động nghệ thuật, truyền thông trong thời gian tới.

Với vai trò mới, nam ca sĩ được kỳ vọng góp phần làm cho hình ảnh di sản Huế xuất hiện nhiều hơn trong đời sống văn hóa đương đại. Nếu được khai thác hiệu quả, âm nhạc và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ Gen Z có thể trở thành một kênh truyền thông giàu sức lan tỏa, giúp Huế tiếp cận thêm nhiều khán giả trong nước và quốc tế.

Từ “Công Tử Văn Thơ”, “Mỹ Điệu Ca” đến danh xưng Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, hành trình của MONO đang cho thấy một hướng kết nối đáng chú ý giữa nghệ thuật đại chúng và văn hóa truyền thống. Đây cũng là kỳ vọng để những giá trị của cố đô không chỉ được gìn giữ trong các không gian di sản, mà tiếp tục sống động trong âm nhạc, hình ảnh và tâm thức của thế hệ trẻ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here