Từng đăng quang Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long khi 19 tuổi, Nam Em có dịp trở lại Cần Thơ trong vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026. Chương trình dự kiến quy tụ 36 thí sinh, kết hợp tranh tài nhan sắc với hoạt động trải nghiệm miền Tây.

Nam Em là một trong những gương mặt được chú ý tại buổi công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, diễn ra chiều 20/9 tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, TP Cần Thơ. Sự kiện đánh dấu sự khởi động của một sân chơi nhan sắc được định hướng gắn với văn hóa, du lịch và hình ảnh vùng đất Tây Đô.

Người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long khi mới 19 tuổi. Khoảng một thập kỷ sau, cô trở lại thành phố từng ghi dấu một cột mốc trong hành trình nhan sắc, lần này đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo.

Chia sẻ tại sự kiện, Nam Em cho biết cô xúc động khi trở lại Cần Thơ. Với kinh nghiệm từng tham gia một cuộc thi nhan sắc gắn với miền Tây, người đẹp kỳ vọng tìm được những thí sinh không chỉ có ngoại hình mà còn sở hữu kiến thức và khả năng giao tiếp.

“Tôi muốn tìm những gương mặt có tố chất để trở thành đại sứ, không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn có khả năng truyền cảm hứng”, Nam Em nói.

Đối với nữ giám khảo, một cuộc thi mang yếu tố du lịch văn hóa đòi hỏi người đẹp phải có sự hiểu biết nhất định về vùng đất, con người và những giá trị cần được quảng bá. Đây cũng là lý do cô chú trọng các phẩm chất có thể giúp thí sinh tiếp tục hoạt động sau khi giành danh hiệu.

Cùng tham gia ban giám khảo, Nam vương Trần Tiến Dũng cho biết anh quan tâm đến khả năng ứng xử, giao tiếp và kiến thức của thí sinh. Theo anh, vẻ ngoài và kinh nghiệm sân khấu chưa đủ để tạo nên một đại diện có thể quảng bá văn hóa, du lịch.

“Tôi quan tâm đến cách thí sinh ứng xử, giao tiếp và thể hiện sự hiểu biết về văn hóa, du lịch. Đây là những yếu tố cần thiết nếu người chiến thắng đảm nhận vai trò quảng bá hình ảnh Việt Nam”, anh chia sẻ.

Cuộc thi dự kiến tổ chức vòng sơ tuyển ngày 27/9. Sau đó, 36 thí sinh bước vào hành trình từ ngày 10 đến 21/11 tại Cần Thơ. Trong thời gian này, các người đẹp vừa tập luyện, vừa tham gia những hoạt động tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và đời sống sông nước.

Thay vì chỉ xuất hiện trong những chương trình trình diễn, thí sinh dự kiến được đưa đến nhiều điểm đến đặc trưng của miền Tây. Chợ nổi Cái Răng là một trong những địa điểm trọng tâm, nơi các người đẹp tìm hiểu hoạt động mua bán trên sông, đời sống người dân và tham gia phần thi phụ Người đẹp Du lịch.

Tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, thí sinh trải nghiệm không gian miệt vườn, du lịch sinh thái và các thử thách về ẩm thực miền Tây. Chương trình cũng có hoạt động dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng, tham quan điểm du lịch, làng nghề và giao lưu với đại diện địa phương.

Theo ban tổ chức, những hoạt động này được xây dựng nhằm tạo điều kiện để thí sinh có thêm trải nghiệm thực tế, qua đó thể hiện khả năng cảm nhận và truyền tải những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Một phần nội dung khác của cuộc thi hướng đến trách nhiệm cộng đồng. Thí sinh dự kiến tham gia chương trình Người đẹp nhân ái, thăm hỏi và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch Vì dòng sông xanh cũng được tổ chức với mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sông nước.

Ông Lê Thanh Liêm, đại diện ban tổ chức, nhấn mạnh danh hiệu hoa hậu không phải đích đến cuối cùng của hành trình.

“Chúng tôi xác định danh hiệu là điểm bắt đầu, không phải điểm kết thúc. Điều quan trọng là sau cuộc thi, các thí sinh tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng”, ông nói.

Song song các hoạt động trải nghiệm, thí sinh được huấn luyện catwalk, kỹ năng sân khấu, giao tiếp và kiến thức về văn hóa, lịch sử, du lịch. Một số chương trình trình diễn áo dài, trang phục dân tộc và fashion show dự kiến diễn ra trước đêm chung kết.

Thành phần ban giám khảo gồm Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Thế giới 2018 Châu Ngọc Bích – trưởng ban; ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhà thiết kế Ngô Nhật Huy; Nam vương Trần Tiến Dũng; Nam Em và Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 Trần Minh Phương.

Ban cố vấn gồm soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng, Hoa hậu Quý bà Quốc tế Việt Nam Phạm Thị Hải Yến và MC Lâm Trí Thuận.

Đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Làng Du lịch Mỹ Khánh. Các thí sinh trải qua phần thi trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội và ứng xử với những chủ đề liên quan văn hóa, du lịch và bảo tồn di sản.

Ban tổ chức dự kiến chọn Top 25, Top 15 và Top 5+1 trước khi ba thí sinh cuối cùng bước vào phần ứng xử. Hoa hậu nhận giải thưởng 300 triệu đồng, Á hậu 1 nhận 200 triệu đồng và Á hậu 2 nhận 100 triệu đồng.

Các giải phụ gồm Người đẹp Du lịch, Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Truyền thông…

Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Truyền thông & Giải trí Ngôi Sao Kim Cương tổ chức. Với sự kết hợp giữa thi nhan sắc và trải nghiệm địa phương, chương trình dự kiến trở thành một hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Cần Thơ trong tháng 11.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here