(SaoZone.net) – Tập 3 chương trình Siêu Tài Năng Nhí phát sóng vào tối nay (18/5) là những màn khoe tài năng siêu kỹ thuật và đầy bất ngờ của 3 thí sinh nhí: Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Lê Phú Kiên và Phan Đỗ Minh Triết.

Đại Nghĩa “vạch trần” khi thấy Hari Won diện trang phục cô giám thị nghiêm khắc

Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa xuất hiện, Đại Nghĩa, Hari Won và Gil Lê đồng loạt đứng dạt sang 2 bên vì chênh lệch chiều cao 

Mở màn tập 3 vẫn là màn “vạch trần” quen thuộc của giám khảo Đại Nghĩa khi anh thấy giám khảo Hari Won tự tin diện một cây trang phục màu trắng đen với mong muốn trở nên “nghiêm khắc” như một cô giám thị khi ngồi “ghế nóng” Siêu Tài Năng Nhí. Ngay lập tức giám khảo Đại Nghĩa đã “kéo” cô nàng về với thực tại khi tuyên bố: “Em làm cô giám thị hả? Em ơi, em về nhà làm cô giám thị với chồng em đi em ơi”. Không dừng lại đó, nam giám khảo còn nói vui với MC Gil Lê rằng: “Nhìn vậy thôi chứ cô giám thị này dễ dãi lắm. Một lát mà thấy mấy con dễ thương là cô quên hết á”. Phì cười trước màn “vạch trần” của đàn anh, Hari Won chỉ có thể “đánh yêu” Đại Nghĩa trong sự bất lực.

Tuần này, giám khảo khách mời đến với chương trình chính là hoa hậu Lương Thùy Linh. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, nàng hậu đã chia sẻ về kỉ niệm ở mùa trước như sau: “Đây là lần thứ 2 mà Linh được đứng trên sân khấu của SIêu Tài Năng nhí và Linh nhớ là lần đầu tiên, mọi người đã đứng né ra 2 bên vì không ai muốn đứng cạnh Linh cả”. Có điều Lương Thùy Linh không ngờ rằng lần gặp mặt này, MC Gil Lê và cả 2 giám khảo chính cũng đều đứng né ra xa cô nàng bởi chiều cao quá cách biệt. Bất đắc dĩ, nàng hậu đành phải kéo tay giám khảo Đại Nghĩa về cạnh bên mình cho bớt lạc lõng.

Mở màn tập 3 chính là cậu bé Nguyễn Trường Giang (9 tuổi) đến từ Hà Nội với tài năng thể hiện là Nhảy dây nghệ thuật. Chia sẻ về bộ môn mình theo đuổi, Trường Giang cho biết bản thân đã tập luyện hơn 1 năm qua, trong đó phải mất 6 tháng chỉ để chinh phục động tác nhảy dây và bắt dây. Khi thấy cậu bé lựa chọn tài năng thể hiện của mình, giám khảo Đại Nghĩa đã thắc mắc: “Bóng chuyền, bóng rổ nè rồi bơi lội, bóng đá nè… nhưng mà tại sao mình không chọn mấy cái môn đó mà mình chọn cái môn nhảy dây này”. Ngay lập tức, Trường Giang đã tiếp lời: “Vì con không thích mấy môn đấy ạ”. Câu trả lời này của cậu bé đã khiến cho mọi người có mặt trong trường quay đều phải phì cười vì mức độ quá đáng yêu. 

Trước khi bắt đầu thử thách của tài năng nhí, MC Gil Lê đã mời 3 vị giám khảo lên sân khấu để cùng trải nghiệm bộ môn mà bất kỳ một ai cũng từng chơi ngày còn bé là nhảy dây. Nếu Đại Nghĩa vừa nhảy dây vừa luôn miệng nói “dễ ẹc” thì Hari Won đã có màn trổ tài “siêu mượt” từ nhảy dây thẳng tay cho đến nhảy dây bắt chéo tay. Ngưỡng mộ trước màn trình diễn này, MC Gil Lê phải thốt lên thì ra toàn là những người “giấu nghề”.

Bước đến thử thách đầu tiên, cậu bé Trường Giang sẽ có 1 phút để trình diễn 3 động tác trong bộ môn Nhảy dây nghệ thuật đó là: Switch Cross (vừa chạy vừa bắt chéo dây vừa đổi dây liên tục giữa hai tay), Mic Release (kỹ thuật ném dây kết hợp với bước chạy) và Southpaw (nhảy 1 chân thăng bằng trọng tâm cơ thể đưa dây sang 2 bên). Trong khoảng thời gian ít ỏi, tài năng nhí dễ dàng vượt qua thử thách dù bị “làm khó” từ phía giám khảo và MC Gil Lê khi liên tực đưa ra các động tác thay đổi. Không dành quá nhiều lời khen hoa mỹ, giám khảo Đại Nghĩa chỉ “chốt hạ” một câu: “60 giây mà nhảy với 3 động tác khó như này là một chuyện không hề đơn giản”.

Đến với thử thách thứ 2, Trường Giang phải đối diện với thử thách nhảy dây qua một chiếc cầu bậc thang. Không chỉ đi qua một cách dễ dàng mà cậu bé còn thể hiện đủ cả 3 động tác khó trong bộ môn Nhảy dây nghệ thuật một cách cực kỳ tiêu sái và dễ dàng. Ngay khi vừa kết thúc thử thách, khán giả có mặt tại phim trường đã đồng loạt đứng dậy dành những tràng vỗ tay không ngớt cho tài năng nhí 9 tuổi này. Nói về màn trình diễn này, giám khảo Đại Nghĩa chỉ có thể cảm thán: “Nhảy 2 chân chưa đã nư, nhảy 1 chân rồi nhảy 1 chân 2 nhịp, quăng dây qua 2 nhịp rồi nhảy lên cao. Hay quá trời luôn!”.

Vừa xuất hiện trên sân khấu, cậu bé Nguyễn Lê Phú Kiên (10 tuổi) đến từ Hà Nội đã có màn giới thiệu lưu loát bằng tiếng Anh cực kỳ chuyên nghiệp. Ngay lập tức, giám khảo Hari Won đã khiến khán giả phải phì cười khi khéo léo giao lại trọng trách chuyện trò với bé sang cho nàng hậu sở hữu IELTS 7.5 – Lương Thùy Linh. Và cả 2 đã có màn đối thoại trơn tru bằng ngoại ngữ khiến nhiều người phải trầm trồ bởi cách phát âm và phản xạ nhanh nhạy của bé. Chia sẻ với khán giả, Phú Kiên cho biết mẹ bé đã kể rằng bé có năng khiếu về ngoại ngữ khi bập bẹ những từ đơn giản lúc 18 tháng tuổi. 

Khi được giám khảo Đại Nghĩa hỏi rằng bộ môn ngoại ngữ mang đến niềm vui gì, Phú Kiên đã thẳng thắn trả lời rằng nhờ ngoại ngữ mà cậu bé có thể chơi game online dễ dàng hơn, giao tiếp được với nhiều người bạn nước ngoài cùng sở thích. Nghe xong điều này MC Gil Lê đã cảm thán: “Rất là thực tế. Với số tuổi của bé thì không thể nói học tiếng Anh để mình tìm một công việc tốt cho tương lai. Không ạ, chỉ là chơi game cho dễ tương tác hơn”. Trong khi đó, giám khảo Hari Won lại đặt câu hỏi cho Phú Kiên là: “Ba mẹ con có nói chuyện với con bằng tiếng Anh không?”. và cậu bé thật thà cho biết: “Dạ không ạ. Tại vì nhà con không giỏi tiếng Anh bằng con”. Thần thái cùng sự tự tin trong những câu trả lời bằng tiếng Anh của Phú Kiên khiến nàng hậu Lương Thùy Linh phải thốt lên: “Cách trả lời của bé rất giống speaking IELTS”

Đến với thử thách đầu tiên liên quan đến từ vựng (Vocabulary), Phú Kiên có 30 giây để nhìn các chữ cái mà lần lượt ban giám khảo đưa ra, sau đó đưa ra 10 từ vựng bắt đầu bằng chữ cái đó. Với lựa chọn chữ D từ giám khảo Đại Nghĩa, Phú Kiên chỉ mất 11 giây để cho ra các đáp án chính xác. Thấy vậy, nam giám khảo quyết định nâng độ khó khi giảm xuống còn 25 giây để thử thách tài năng nhí nhưng Phú Kiên dễ dàng vượt qua với 10 đáp án từ vựng đúng trong vòng 12 giây cho lựa chọn chữ D đến từ giám khảo Thùy Linh. Lần này thử thách được nâng cao khi Phú Kiên chỉ có thời gian quy định 15 giây và đưa ra đủ 10 đáp án từ vựng cho chữ cái U đến từ lựa chọn của giám khảo Hari Won. Ngập ngừng 2 giây đầu nhưng ngay sau đó Phú Kiên dễ dàng “bắn rap” một loạt các từ vựng dài để hoàn thành thử thách của mình trước sự ngỡ ngàng của ban giám khảo. Khi được giám khảo Đại Nghĩa khen ngợi rằng: “Con làm được mà, phải tự tin vào mình chứ”, tài năng nhí đến từ Hà Nội chỉ nhẹ nhàng đáp lời: “Dạ đấy là may mắn thôi ạ”. Thái độ khiêm tốn này của Phú Kiên khiến Hari Won phải nể phục.

Trước khi bước vào thử thách chính, Phú Kiến sẽ có dịp thi tài cùng hoa hậu Lương Thùy Linh khi cả 2 phải bấm chuông dành quyền trả lời và đánh vần đúng từng chữ cái trong từ khóa đó. Đây có thể nói là phần thi hấp dẫn nhất khi cả 2 thí sinh đặc biệt này dành giật từng cơ hội trả lời cho mình với tần suất ngang nhau. Tuy nhân, ở từ khóa mang tính quyết định thì Phú Kiên đã nhanh tay hơn khi bấm chuông dành quyền trả lời và đứa ra đáp án chính xác. Bước vào thử thách chính, Phú Kiên sẽ phải đánh vần những từ vựng sẽ nằm trong 3 bộ đề chính là Động vật, Tài năng – Kỹ năng, Môi trường và mỗi bộ đề sẽ có 10 từ. Không chỉ xuất sắc vượt qua thử thách bằng cách phát âm, đánh vần mà cậu bé còn ghi rõ từng từ hoặc dịch ra nghĩa tiếng Việt sau mỗi đáp án chính xác.

Là thí sinh cuối cùng trong tuần này nhưng cậu bé Phan Đỗ Minh Triết (9 tuổi) đã gây ấn tượng trong những giây phút đầu khi bước lên sân khấu và trổ tài “chạy nốt” điêu luyện trên chiếc đàn piano. Chưa dừng lại ở đó, đến khi cậu bé tiết lộ mình chỉ mới luyện tập với đàn piano trong vòng 2 năm khiến tất cả mọi người có mặt trong khán đài đều phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Theo chia sẻ từ chị Đỗ Thị Bích Ngọc (phụ huynh bé Minh Triết), bé khá là hiếu động và thông minh nên chị muốn tìm một bộ môn nghệ thuật cho bé theo học thì piano là lựa chọn cuối cùng vì đây là bộ môn có thể phát triển não bộ khá tốt.

Trước màn giao lưu với giám khảo Hari Won về câu hỏi “Con đánh đàn thể loại nào?”, Minh Triết thẳng thắn cho biết bản thân chỉ đánh dòng nhạc cổ điển bởi bé có niềm yêu thích với chúng. Câu trả lời khiến nhiều người nhìn ra đây không chỉ là một thần đồng piano mà còn là một cậu bé rất kiên định với lựa chọn của bản thân. Tuy nhiên, với việc yêu thích là “làm khó” các thí sinh nên trong thử thách đầu tiên, Minh Triết phải đối diện với yêu cầu đánh một bài nhạc hiện đại theo sự chỉ huy của các nhạc trưởng đặc biệt là Hari Won, Đại Nghĩa và Lương Thùy Linh. Thử thách đầy thú vị này đã mang đến màn hòa tấu cực kỳ vui nhộn khi liên tục thay đổi qua các bản nhạc được yêu thích trên Thế giới như: nhạc phim Doraemon, Frozen, The Lion King, Turkish March, Hungarian Dance No.5 và The Entertainer. Ngay khi thử thách vừa kết thúc, giám khảo Đại Nghĩa phải thốt lên đầy thán phục: “Sao con có thể hay quá vậy? Tại từ bài này qua bài kia cái tiết tấu nó khác hẳn, cao độ, trường độ nó khác hẳn, cảm xúc khác hẳn mà con chuyển qua rất là nhanh luôn đó”.

Tuy dành nhiều lời khen ngợi cho Minh Triết nhưng chính giám khảo Đại Nghĩa lại là người đưa ra yêu cầu cho thử thách tiếp theo của cậu bé là chỉ được đánh đàn với đôi bàn tay bị bịt chặt 9 ngón và chỉ có 1 ngón có thể cử động được. Trước yêu cầu oái oăm này, MC Gil Lê không cam lòng mà đề cử chính đàn anh lên sân khấu để làm mẫu trước. Tại đây, Đại Nghĩa rất tự tin khi trổ tài “mổ cò” phím đàn với ca khúc kinh điển Happy Birthday nhưng bất ngờ Minh Triết chỉ dành cho anh có 1 điểm trước sự đồng tình của giám khảo Hari Won. Có thể do trải nghiệm của việc chỉ đánh đàn bằng 1 ngón tay nên giám khảo Đại Nghĩa quyết định thay đổi yêu cầu trong thử thách chính của Minh Triết dựa trên gợi ý của giám khảo Hari Won. Đó là cậu bé sẽ lựa chọn cột 2 ngón tay của mỗi bàn tay lại và đánh đàn với 6 ngón tay. Không chỉ vậy cậu bé còn căng tay và dùng 6 chiếc kính to để phản chiếu ánh sáng nhằm phân tán sự tập trung của cậu bé. Dẫu vậy bé vẫn vượt qua cực kỳ dễ dàng như dạo chơi trên những phím đàn.

Kết thúc tập 3, tập tiếp theo của Siêu Tài Năng Nhí mùa 4 sẽ được phát sóng vào ngày 25/5/2023 trên kênh HTV7 vào lúc 20h20 và phát lại vào lúc 21h20 trên kênh Youtube Madison Media Group.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here