(SaoZone.net) – Tập 5 của chương trình Siêu Tài Năng Nhí phát sóng vào tối nay – ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 là những màn khoe tài năng siêu kỹ thuật và đầy bất ngờ của 3 thí sinh nhí: Đỗ An Nguyên, nhóm lập trình Robot Stem Plus Lion và sáo trúc nhí Anh Kiệt.

Tuần này, tập phát sóng của chương trình Siêu tài năng Nhí phát sóng vào đúng dịp đặc biệt là Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 nên MC Gil Lê đã mời 2 vị giám khảo quen thuộc là Hari Won và Đại Nghĩa đưa ra những lời chúc của mình đến với các khán giả nhí. Ngay lập tức, bà xã Trấn Thành đã nhanh chóng “giành” quyền nói trước chỉ bởi “Anh Đại Nghĩa nói hay quá, anh Nghĩa nói xong là mình không nói được nên phải tranh thủ”. Ví von các bạn thiếu nhi là tương lai của đất nước nên Hari Won mong muốn các bé sẽ có thật nhiều sức khỏe, ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ, học hành thật tốt và phải có 1 ước mơ của riêng mình. Khi được Đại Nghĩa hỏi về ước mơ của mình, nữ giám khảo đã thật thà chia sẻ: “Ước mơ của em hồi xưa nhiều lắm anh ơi. Em ước mơ làm y tá, thầy cãi rồi trở thành ca sĩ và diễn viên”. Nam giám khảo sau khi nghe xong thì cho biết những ước mơ của Hari Won đã sớm thành hiện thực rồi mà. Tuy nhiên, cô nàng không đồng ý vì ước mơ là “thầy cãi” (luật sư) của mình vẫn chưa làm được thì Đại Nghĩa đã nhanh tay “vạch trần” khi nói: “Cái nghề đó em làm nhiều nhất luôn á. Ở nhà em cãi lộn với ông xã em cả ngày còn gì”. Câu nói vui này của nam giám khảo khiến cho Hari Won chỉ biết ngượng ngùng im lặng còn khán giả trường quay được một phen cười thích thú.

Giám khảo khách mời tuần này được MC Gil Lê giới thiệu bằng cái tên cực kỳ đáng yêu là “bé Heo” Trương Quỳnh Anh và cũng chính lời này khiến cho cô nàng dường như quá nhập tâm vào vai diễn em bé của mình. Khi trò chuyện với Đại Nghĩa, Hari Won hay MC Gil Lê thì giọng nói trẻ con pha chút nũng nịu khiến Trương Quỳnh Anh không khác gì một em bé 10 tuổi trên sân khấu. Lý giải về điều này, giọng ca Đơn Côi cho biết: “Tại vì em chơi với con em riết nên em cứ nghĩ em bằng tuổi với con em không đó anh”. Dẫu vậy, nam giám khảo vẫn yêu cầu cô nàng hãy sống “đúng với tuổi thật” nếu không cả chính anh và Hari Won cùng bỏ chạy mất.

Hari Won tiết lộ trên sóng truyền hình từng mất nửa chiếc răng vì đi xe đạp

Tiết mục mở màn cho tập 5 tuần này thuộc về cậu bé 7 tuổi đến từ Hà Nội – Đỗ An Nguyên với những kỹ năng biểu diễn cùng chiếc xe đạp cân bằng của mình. Phần kết cho tiết mục chính là đoạn rap rành mạch, rõ lớn cùng lyric “siêu cuốn” khiến bộ ba giám khảo không khỏi suýt xoa khen ngợi. Mặc dù chỉ mới làm quen và tập luyện bộ môn Xe thăng bằng trong vòng 4 năm nhưng tài năng nhí đã kịp ghi tên mình khi sang tận Malaysia để tham gia thi đấu.

Với thử thách đầu tiên, vì không muốn làm khó An Nguyên nên giám khảo Đại Nghĩa chỉ nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu bé thực hiện việc di chuyển xe thăng bằng với động tác kỹ thuật để 1 chân lên bánh trước còn 1 chân trên yên xe. Thế nhưng ngay vừa hô khẩu lệnh bắt đầu, nam giám khảo đã phải giật mình cho biết: “Anh bị giật mình tại vì bé bình thường ít nói, bé hơi rụt rè chút xíu vậy mà kêu bắt đầu là bé làm cái ào”, trong khi đó Hari Won lại ví von An Nguyên nhanh nhẹn “y như con sóc” còn MC Gil Lê lại hài hước khi bước đến gần để kiểm tra xem chiếc xe của bé có gắn động cơ hay không. Ở lượt tiếp theo, Đại Nghĩa quyết định tăng thêm độ khó khi yêu cầu An Nguyên thực hiện việc di chuyển xe thăng bằng với 2 động tác kỹ thuật là: để 1 chân lên bánh trước còn 1 chân trên yên xe và để 2 chân lên yên xe. Dẫu vậy, cậu bé vẫn thực hiện một cách nhuần nhuyễn và “ngọt” đến không ngờ. Lúc này, Trương Quỳnh Anh mới “lỡ miệng” thốt lên rằng: “Ủa sao dễ quá vậy!”. Ngay lập tức, cô nàng đã được MC Gil Lê mời lên sân khấu để trải nghiệm sự “dễ” của mình với lập luận: “Nói dễ thì chúng ta phải thử để tăng độ khó lên”. Nhưng cho dù có lên xe thăng bằng ngồi thử thì Trương Quỳnh Anh vẫn phải nhờ đến sự giúp sức của Gil Lê để xe di chuyển và cuối cùng là hối hận không thôi vì câu nói nhận xét của mình. Cô nàng đã phải năn nỉ ekip: “Cho em rút lại câu hồi nãy, mọi người cắt giùm em câu hồi nãy luôn nha mọi người”. Ở lượt thi thứ 3, Lê Nguyên phải thực hết cả 3 động tác kỹ thuật bao gồm: để 1 chân lên bánh trước còn 1 chân trên yên xe, để 2 chân lên yên xe, để 1 chân lên yên xe. Ngay khi vừa kết thúc, bộ 3 giám khảo không khỏi súyt xoa và dành lời khen ngợi cho cậu bé. Cũng lúc này, Hari Won tiết lộ chuyện ít ai biết là bản thân từng mất nửa chiếc răng vì đạp xe đạp nên đứng trước tài năng nhí này, cô nàng không giấu được sự thán phục.

Đến với thử thách thứ 2, An Nguyên phải đối diện với ma trận chướng ngại vật. Cụ thể bé sẽ có 3 lượt di chuyển bằng xe thăng bằng và dùng đầu của mình đập bể 3 quả bóng bay với màu sắc khác nhau được treo trên cao. Khó khăn dâng lên khi chính ban giám khảo sẽ lần lượt từng người đưa ra yêu cầu về màu sắc bóng bay để An Nguyễn đập bể cùng thời gian giới hạn là 25 giây, 30 giây và 35 giây. Tuy vậy, chỉ mất 24 giây, siêu tài năng nhí đã dễ dàng vượt qua thử thách khiến những tràng pháo tay vang lên không ngớt vì tốc độ cùng kỹ năng của bé. 

Hari Won, Trương Quỳnh Anh bị “đốn tim” bởi Robot Nhí không khác gì mô hình lego nhưng lại có “bộ não” và “mắt cảm biến”

Phần thi tiếp theo gọi tên nhóm lập trình Robot Stem Plus Lion đến từ Rạch Giá Kiên Giang với 3 thành viên nhí bao gồm: Trần Phúc Thịnh (12 tuổi), Huỳnh Bách (10 tuổi) và Trần Vĩnh Phước (13 tuổi). Mang lên sân khấu chú robot do chính tay cả nhóm tạo nên, các bé đã khiến giám khảo Đại Nghĩa sửng sốt vì còn quá nhỏ mà đã học về lập trình robot. Có thâm niên nhiều nhất là học từ lúc 5 tuổi, cậu bé Huỳnh Bách cho biết mình được ba mẹ rất ủng hộ và tạo điều kiện cho tham gia bộ môn lập trình và lắp ráp này. Đến với chương trình, nhóm Robot Stem Plus Lion còn tặng một món quà nhỏ là mô hình lắp ráp cổng Tam Quan, biểu tượng của xứ Rạch Giá – Kiên Giang cho bộ ba giám khảo.

Ở thử thách đầu, với em robot được giới thiệu ngắn gọn là “có động cơ, có bộ não, có bánh xe”, những chú “sư tử con” đã có màn biểu diễn đầy bất ngờ khi đưa các vị giám khảo đến “chuyến du lịch biển đẳng cấp 5 sao” và dừng chân tại những căn hộ villa theo màu sắc được chọn của từng người. Theo đó nhiệm vụ của bé robot sẽ phải bốc hành lý và đưa chúng đến với những căn villa mà các vị giám khảo đã chọn trước đó. Trước khi bắt đầu cuộc chơi của mình, 3 chú “sư tử con” đã thảo luận về đường đi, đo khoảng cách và sau đó là nhập mã code vào máy tính để truyền thông tin đến “bộ não” của bé robot. Chỉ bằng vài phút ngắn ngủi, Phúc Thịnh, Huỳnh Bách, Vĩnh Phước đã khiến nhiều khán giả phải ngỡ ngàng vì sự hiện đại và các hoạt động đầy mượt mà của bé robot mang tên Nhí khi hoàn thành đầy đủ cũng như chính xác đường đi nước bước về việc mang từng kiện hành lý trả đúng với các căn villa mà giám khảo yêu cầu. Bất ngờ hơn nữa khi Hari Won tiết lộ đây chính là đề thi quốc tế và nhóm lập trình Robot Stem Plus Lion cũng chính là 1 trong 3 đội đạt giải vô địch quốc gia cuộc thi Robotacon – WRO 2022, sau đó trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi WRO22 tại Dortmund (Đức) và giành giải Đồng chung cuộc vào tháng 11 năm ngoái.

Đến với thử thách thứ 2, bé Robot Nhí sẽ lãnh nhiệm vụ đi phát quà cho các bạn nhỏ nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 theo yêu cầu từ phía ban giám khảo đặt ra. Điểm khó ở thử thách này chính là robot Nhí phải đối diện với những hàng rào trước nhà và không được chạm hay xô ngã chúng. Vẫn là những phút đo đạc cùng tính toán cung đường đi, xoay góc bao nhiêu độ thì giây phút căng thẳng đã đến khi MC Gil Lê hô hiệu lệnh bắt đầu, cậu bé Vĩnh Phước ngay lập tức ngồi vào bảng điều khiển để gõ mã code bắt đầu vận hành Robot Nhí. Với việc tính toán tỉ mỉ đến từng milimet đường đi, nhóm lập trình Robot Stem Plus Lion đã vượt qua được thử thách trong sự thán phục của tất cả mọi người có mặt tại phim trường. Ngoài ra, việc hé lộ có “mắt cảm biến” để phân biệt màu sắc của bé Robot Nhí khiến ban giám khảo không khỏi thán phục và nể phục trước các tài năng nhí này. Tuy đều là người giỏi về lập trình Robot nhưng khi chia sẻ ước mơ của mình thì các bé đều đưa ra những đáp án không hề liên quan đến bộ môn này. Cụ thể nếu bé Phúc Thịnh muốn làm Youtuber thì “em út” Huỳnh Bách lại mong trở thành cầu thủ đá banh chuyên nghiệp và Vĩnh Phước là muốn làm một kiến trúc sư trong tương lai.

Hari Won tiếp tục bị Đại Nghĩa “chỉnh” vì tiếng Việt sai nghĩa của mình

Bước ra sân khấu của Siêu Tài Năng Nhí, sáo trúc nhí Anh Kiệt đã “mê hoặc” bộ ba ban giám kháo bằng một tiết mục Vũ nông dân đầy da diết, sâu lắng nhưng cũng không kém phần hào hùng, hiện đại. Chỉ với hơn 1 năm làm quen với bộ môn sáo, cậu bé 12 tuổi đến từ Hà Nội đã mang đến màn trình diễn đầy chỉn chu, mượt mà cùng hé lộ gây “chấn động”. Cụ thể khi giám khảo Hari Won đang cảm thán có lẽ đây không phải lần đầu Anh Kiệt đứng lên sân khẩu biểu diễn thì bất ngờ cậu bé cho biết “đây là lần đầu tiên của con”. Điều này khiến cho bà xã Trấn Thành không khỏi bất ngờ thốt lên: “Wow, lần đầu tiên mà thấy mượt mà và thấy thần thái không có nhúc nhích gì hết trơn”, ngay lập tức Đại Nghĩa phải quay qua hỏi “Thần thái không có nhúc nhích là gì?” thì Hari Won mới vội chỉnh lại tiếng Việt của mình là “thần thái không có nhút nhát”. Được biết, không phải lần đầu cô nàng có những nhầm lẫn “để đời” về từ ngữ trên sóng truyền hình nhưng nhiều người sẽ phải phì cười vì sự dễ thương và cách cô nàng “chữa cháy” cho sai sót của mình.

Trước khi đến với thử thách đầu tiên, bộ ba giám khảo được lên sân khấu để chiêm ngưỡng các loại sáo mà cậu bé Anh Kiệt mang đến chương trình gồm: sáo bầu, sáo Mèo, sáo gáo, sáo saxophone, sáo Pan Flute, sáo Mèo nữ, sáo Pí pặp và sáo Duduk. Cũng lúc này, Hari Won khi nhìn thấy sáo gáo đã buột miệng cho biết đây chính là “sáo búa” vì hình dáng giống hệt cây búa khiến Đại Nghĩa và Trương Quỳnh Anh không khỏi phì cười vì tài quan sát lẫn phân tích của cô nàng. Yêu cầu thử thách đầu tiên của Anh Kiệt đã được ban giám khảo “làm khó” khi đưa ra liên khúc “nhạc cụ – bài hát” với nội dung sử dụng cây sáo Mèo thổi bài Đi Cấy, cây sáo bầu thổi bài Quê Hương Việt Nam và cây sáo Mèo nữ thổi bài Chiếc Khăn Piêu. Say sưa thưởng thức bữa tiệc âm nhạc mà Anh Kiệt mang đến cùng 3 loại sáo khiến Trương Quỳnh Anh quên mất đây là cuộc thi mà ngân nga hát theo tiếng nhạc. Trong chương trình, Đại Nghĩa lần đầu tiết lộ ba của anh cũng là người thổi sáo rất là hay và anh được ba dạy bộ môn sáo ngay từ nhỏ, chỉ tiếc là nam giám khảo không có khiếu trong bộ môn này nên đã không theo đuổi đến cùng.

Đến với thử thách thứ 2, Anh Kiệt phải đối diện với buổi đối kháng bằng âm nhạc với 2 Guitarist Cường Ngụy và Đạt Lê. Luật thi đấu sẽ là mỗi bên chơi một bản nhạc bằng nhạc cụ của mình và để đối phương biểu diễn lại đúng ca khúc đó. Khi giai điệu đàn guitar của ca khúc Trống Cơm vừa vang lên, giám khảo Trương Quỳnh Anh không kìm lòng mà hát theo với sự hát bè và múa minh họa của giám khảo Đại Nghĩa. Đáp lại đề bài này, tiếng sáo của Anh Kiệt vang lên khiến nhiều người phải tròn mắt vì không sai một nốt nào. Đến với ca khúc Lý Ngựa Ô, tiếng sáo của tài năng nhí lại tiếp “mê hoặc” bởi những nốt ngân vang réo rắt và cách ngắt dứt khoát. Giám khảo Đại Nghĩa không khỏi thán phục khi nhận xét: “Ngay từ khi bắt đầu là con bắn lên những nốt cao và nốt đó con thổi rất là chắc và không có nốt nào mình nghe bị lép hết”. Ở ca khúc Giấc mơ trưa, Anh Kiệt cũng không làm khán giả thất vọng khi bằng âm nhạc sẽ nên một miền đất thanh bình của tuổi thơ với nhiều kỷ niệm quý giá.

Nếu giám khảo Hari Won phải thốt lên: “Hôm nay cô hưởng thụ rất là nhiều. Cảm ơn con nha” thì giám khảo Đại Nghĩa cho biết: “Một bạn nhỏ như thế này mà đã có tình yêu với nhạc cụ dân tộc Việt Nam chúng ta thì đó sẽ là điều lan tỏa cho những bạn nhỏ khác tìm về nhạc cụ dân tộc để có thể cảm nhận được cái hay, cái đẹp, cái hồn của dân tộc, của người Việt Nam”. Ngay sau đó, anh đã dành một món quà đặc biệt cho Anh Kiệt đó chính là THẺ VÀNG danh giá của chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Thẻ vàng này không chỉ như một món quà, mà còn là lời khen tặng dành cho Anh Kiệt với bộ môn Thổi sáo. Ngoài ra, đây còn là tấm vé khiến tài năng nhí bước thẳng vào vòng bán kết và trở thành nhân vật đầu tiên góp mặt ở 10 Siêu Tài Năng Nhí mùa thứ tư.

Kết thúc tập 5, tập tiếp theo của Siêu Tài Năng Nhí mùa 4 sẽ được phát sóng vào ngày 8/6/2023 trên kênh HTV7 vào lúc 20h20 và phát lại vào lúc 21h20 trên kênh Youtube Madison Media Group.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here