Ngày 24/07/2026 – Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) đã chính thức ra mắt Ban Nghiên cứu Phát triển Dự án. Đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển hóa các tài nguyên di sản thành nguồn lực kinh tế định lượng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Ban Nghiên cứu Phát triển Dự án được thành lập theo Quyết định số 13/2026/QĐ-TL của Ban Chấp hành VCIDA, do bà Phạm Hải Yến – Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội – làm Trưởng Ban. Sự ra đời của Ban đóng vai trò nòng cốt nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2045, các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo sẽ đóng góp khoảng 9% GDP, đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm. Để đạt được định hướng vĩ mô này, nhiệm vụ trọng tâm của Ban là nghiên cứu, tham mưu các đề án chiến lược, đồng thời tham gia xây dựng bộ chỉ số thống kê đo lường công nghiệp văn hóa gắn liền với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC).

Nhằm bảo đảm hàm lượng chuyên môn cao, Ban đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đơn vị tư vấn uy tín trong và ngoài nước, đồng thời hoàn thành khảo sát thực địa tại nhiều vùng di sản trọng điểm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Một trong những trọng tâm nổi bật của Ban là đề án thí điểm “Liên hoan Quốc tế Nghệ thuật Ánh sáng Hà Nội”. Lấy cảm hứng từ Hội đèn Quảng Chiếu – lễ hội ánh sáng cung đình thời Lý – Trần tại Hoàng thành Thăng Long, dự án tái hiện di sản bằng công nghệ đương đại.

Mô hình này tạo đột phá khi hướng tới xã hội hóa 100% nguồn lực và gắn liền với kinh tế đêm. Lễ hội tự tạo doanh thu độc lập qua hệ sinh thái sản phẩm lưu niệm, tài sản trí tuệ (IP) riêng và dịch vụ trải nghiệm – thay vì phụ thuộc ngân sách công. Đây sẽ là mô hình thực tiễn để Ban đúc kết thành bộ tiêu chí chuẩn mực, sẵn sàng chuyển giao công nghệ quản lý cho các địa phương.

Trong thời gian tới, Ban Nghiên cứu Phát triển Dự án sẽ tập trung vào 04 nhiệm vụ cốt lõi: Xây dựng Bộ chỉ số Công nghiệp Văn hóa: Chuẩn hóa hệ thống đo lường đóng góp kinh tế của ngành theo chuẩn quốc tế. Thương mại hóa tài sản trí tuệ bản địa: Phát triển IP từ kho tàng di sản dân tộc, khởi đầu với biểu tượng Thánh Gióng. Chuẩn hóa học thuật: Biên soạn hệ thống giáo trình và tủ sách chuyên sâu về công nghiệp sáng tạo. Kiến tạo không gian tri thức mở: Vận hành thư viện số và kho dữ liệu dùng chung cho cộng đồng.

Về vận hành, Ban hoạt động với vai trò nghiên cứu, thẩm định độc lập và áp dụng nguyên tắc phòng ngừa xung đột lợi ích nghiêm ngặt. Trong 100 ngày đầu, Ban sẽ trình 03 sản phẩm nền tảng gồm Quy chế hoạt động, Quy trình tiếp nhận dự án và Báo cáo rà soát địa bàn ưu tiên; đồng thời chính thức mở cổng tiếp nhận sáng kiến văn hóa trên toàn quốc.

Ngô Khang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here