(SaoZone.net) – Hoàng Phi Noor, vợ thứ 2 của nhà vua Bindusara sở hữu thân hình tròn trịa nhưng gương mặt vô cùng sắc sảo và đầy thu hút. Chính vì nhan sắc ấy, dù không có được tình yêu của nhà vua, nhưng cô khiến thần trí con trai nữ hoàng Helena điên đảo trong tiếng sét ái tình.

Hoàng phi Noor do nữ diễn viên Ấn Độ Ankita Sharma thủ vai. Sinh năm 1987 tại Delhi, Ankita Sharma xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng tại Ấn và được đông đảo khán giả yêu thích. Trước khi bước vào diễn xuất, cô là nhân viên của một công ty chuyên về công nghệ. Năm 2008, Ankita Sharma nhận được danh hiệu Visharad trong lĩnh vực múa và biên đạo ở Delhi. Ankita Sharma luôn có ước mơ trở thành một biên đạo múa và ca sĩ. Đối với Ankita Sharma, diễn xuất chỉ là đam mê, không bao giờ cô quan tâm đến việc nổi tiếng hay hơn thua ai.

Hoang Phi Noor (8)

Để vào vai hoàng phi Noor trong Ashoka Đại Đế, Ankita Sharma đã vượt mặt ngôi sao điện ảnh tại Ấn Độ là Sridevi. Trước đây cả hai được xem là đối thủ của nhau tại một dự án phim truyền hình lớn của nước này. Ankita nói: “Tôi đã cố gắng hoàn thành tốt tất cả các bài kiểm tra của đạo diễn trước khi được nhận vai chứ không phải nhờ vào mối quan hệ. Tôi là một fan hâm mộ lớn của Sridevi và tôi đã rất vui mừng khi có thể vào nhân vật có cá tính và nhiều đất diễn”.

Thực tế, nữ diễn viên rất nghiêm túc và nỗ lực nhiều trong giai đoạn chuẩn bị bộ phim. “Tôi phải trải qua một số đợt huấn luyện tại Mumbai và quay cảnh cưỡi ngựa ở Jaisalmer trong ba ngày. Điều đó vô cùng vất vả và ảnh hưởng nhiều đến công việc khác, nhưng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng”, Ankita tâm sự. Nói về nhân vật của mình trong phim, cô cho rằng Noor nổi tiếng vì mạnh mẽ, tàn nhẫn nhưng cũng đầy bi kịch và đáng thương. Tuy vậy, Noor rất đẹp và rất khí chất. Những phụ nữ trong thời đại Mauryan đã khá thời trang. Mỗi lần trở lại phòng sau khi quay phim, tôi buồn vì  phải trả lại đồ trang sức vì chúng quá đẹp”.

Hoang Phi Noor (12)

Tuy nhiên theo lịch sử, Noor Khorasan là nhân vật hư cấu. Trong Ashoka Đại Đế cô là vợ thứ hai của hoàng đế Bindusara. Noor có xuất thân là người Ba Tư và sau này là một trong những nhân vật đối kháng chính của bộ phim.

Noor được giới thiệu như một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và mạnh mẽ yêu vua Bindusar và muốn kết hôn với anh ta bằng bất cứ giá nào. Mong muốn của cô được thực hiện bởi cha cô là Mir Khorasan, người đã liên kết chính trị với Bindusar và cố tình đưa con gái mình vào. Trước khi cuộc hôn nhân xảy ra, raja của Ujjaini Shaktiraj tấn công Pataliputra và buộc Bindusar phải ra chiến trường. Trong cuộc chiến này, anh trai của Noor chết trong khi cứu Bindusar.  Nhờ vậy Bindusar đồng ý cưới Noor làm vợ và phong làm hoàng phi. Tuy nhiên, trong đêm kết hôn, vị vua đã thú nhận không bao giờ có thể yêu Noor vì anh ta yêu mẹ của Ashoka nhất. Đau đớn vì sự thật, Noor quyết định giết Dharma với sự giúp đỡ của cha cô.

Hoang Phi Noor (5)

Trong khi đó, Rajkumar Justin, anh trai của Bindusar luôn yêu Noor trước khi cả hai thành thân. Vì quá hận Bindusar, Noor cuối cùng dành nhiều thời gian hơn với Justin. Ban đầu, có vẻ như Noor chỉ sử dụng Justin như một con bài cho kế hoạch trả thù, nhưng kết cuộc cô lại đem lòng yêu Justin.

Trong những diễn biến gần đây, Noor bất chất nguy hiểm tiết lộ đứa con hiện thời là của Justin chứ không phải Bindusara. Điều đó khiến cho Justin không còn tâm trí thực hiện kế hoạch đảo chính, lật đổ vương triều Magat như dự định của mẹ mình là nữ hoàng Helena. Trong khi đó, nhà vua Bindusara  đang nhận ra nhiều điều bất thường trong mối quan hệ giữa Noor và Justin.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim bom tấn Ấn Độ “Ashoka Đại Đế” đang được phát sóng hàng ngày vào lúc 12h trên THVL1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here