Triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ Truyền hình Việt Nam (Telefilm Việt Nam 2026) đã chính thức khai mạc, đánh dấu kỳ triển lãm thứ 14 được tổ chức quy mô lớn. Sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm đơn vị truyền thông, đài truyền hình và nhà sản xuất hàng đầu trong nước cũng như quốc tế. Đây không chỉ là nơi trưng bày các chương trình truyền hình, kịch bản, thiết bị kỹ thuật hiện đại, mà còn là sàn giao dịch bản quyền nội dung và thúc đẩy các hoạt động đại lý, đầu tư, hợp tác sản xuất phim xuyên quốc gia đầy sôi động.
“Team Taiwan” Khẳng Định Vị Thế Toàn Cầu
Nhận thấy Đông Nam Á – đặc biệt là Việt Nam – là một thị trường đầy tiềm năng và có tốc độ tăng trưởng vượt trội, ngành phim truyền hình Đài Loan đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho kỳ triển lãm lần này. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ từ Cục Phát triển ngành công nghiệp nghe nhìn và âm nhạc thuộc Bộ Văn hóa Đài Loan (M.O.C.), các doanh nghiệp giải trí xứ Đài đang thể hiện một bước tiến dài về cả chất lượng nội dung lẫn chiến lược tiếp thị.
Tại Telefilm 2026, Hiệp hội sản xuất phim truyền hình Đài Loan (T.D.P.I.F) đã tiếp tục triển khai chiến lược tiếp thị theo nhóm mang tên “Team Taiwan”. Chiến dịch có sự đồng hành của 30 công ty sản xuất phim cốt lõi, mang đến giới thiệu 56 tác phẩm và dự án mới nhất được hoàn thiện trong vòng hai năm trở lại đây.
Sự xuất hiện tập trung này thể hiện rõ ràng chiến lược cốt lõi: “Lấy Đài Loan làm gốc, lan tỏa toàn cầu: Làn sóng Đài Loan đang đến”. Không còn gói gọn trong các mô hình giao dịch truyền thống, phim ảnh Đài Loan đang hướng tới việc định hình lại tầm ảnh hưởng tại khu vực.
Sự Đa Dạng Trong Thể Loại Và Chiều Sâu Bản Địa
Những năm gần đây, điện ảnh và truyền hình Đài Loan chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục khi liên tục khai thác các đề tài độc đáo dựa trên nền tảng văn hóa bản địa. Thay vì đi theo những lối mòn cũ, các nhà làm phim dũng cảm đào sâu vào các thể loại trước đây ít được chú ý, phản ánh một cách chân thực, gai góc và sâu sắc mọi khía cạnh của đời sống xã hội.
Hệ thống 56 tác phẩm mang đến triển lãm lần này sở hữu danh mục thể loại vô cùng phong phú, đáp ứng trọn vẹn thị hiếu đa dạng của khán giả Việt Nam lẫn quốc tế:
- Phim chính luận & Nghề nghiệp: Khai thác chuyên sâu, thực tế về các ngành nghề bối cảnh hiện đại.
- Phim chính trị & Kinh dị, tâm linh: Tạo điểm nhấn kịch tính với tư duy biên kịch mới lạ.
- Tình cảm gia đình & Truyền hình thực tế: Mang đậm tính nhân văn, kết nối cảm xúc người xem.
- Nội dung giải trí khác: Các chương trình du lịch, ẩm thực, phim tài liệu và hoạt hình đặc sắc.
Nhờ chất lượng sản xuất vượt trội và ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, rất nhiều tác phẩm trong số này đã vượt qua các vòng kiểm duyệt khắt khe để xuất hiện trên các nền tảng OTT toàn cầu như Netflix, Amazon, thành công chinh phục khán giả quốc tế và đặc biệt là người xem tại khu vực Đông Nam Á.
Kỳ Vọng Đột Phá Từ Diễn Đàn “Đối Thoại Đài – Việt”
Điểm nhấn quan trọng nhất của đoàn Đài Loan tại triển lãm năm nay chính là việc tổ chức sự kiện chuyên đề “Đối thoại Đài – Việt” ngay tại gian hàng triển lãm. Đây được xem là không gian gặp gỡ chiến lược, nơi các nhà làm phim Đài Loan chủ động giới thiệu hàng loạt dự án nguyên tác tiềm năng và các kịch bản sơ khởi độc đáo.
Thông qua không gian đối thoại này, phía Đài Loan kỳ vọng sẽ mở rộng mô hình hợp tác, vượt qua giới hạn của việc mua bán bản quyền thông thường. Mục tiêu dài hạn là thúc đẩy các dự án đồng sản xuất (co-production) và đồng đầu tư (co-investment) với các đài truyền hình, nền tảng trực tuyến và đơn vị sản xuất lớn tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất của Đài Loan và sự am hiểu thị trường bản địa của các đối tác Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo ra những “bom tấn” truyền hình mới phù hợp với thị hiếu khu vực.
Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa Đài Loan cùng chính quyền các địa phương cũng tận dụng cơ hội này để phổ biến các chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế và thủ tục hậu cần đặc biệt dành cho các đoàn làm phim quốc tế – bao gồm Việt Nam – đến quay phim và làm hậu kỳ tại Đài Loan.
Sự chủ động của “Team Taiwan” tại Telefilm Việt Nam 2026 không chỉ mở ra chương mới trong quan hệ giao lưu văn hóa, mà còn được kỳ vọng sẽ kích hoạt một làn sóng phim truyền hình Đài Loan mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng hơn nữa tại thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung trong thời gian tới.











































