(SaoZone.net) – Thu Hiền, Ngọc Ngân, Linh Chi, Lệ Nam, Tuyết Như, Ngọc Tuyết, Hải Hà, Thu Hằng, Trúc Đào, Thanh Thanh, Thùy Dương, Thiên Hương điền tên vào Top 70 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Trước thềm lên sóng Tập 1 truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tiếp tục công bố 12 thí sinh tiếp theo có mặt trong Top 70 cô gái xuất sắc nhất cuộc thi. Với ngoại hình nổi bật cùng câu chuyện thu hút, 12 cô gái đã sẵn sàng cho hành trình “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam”.

Vòng ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” đã bắt đầu với Top 70 thí sinh xuất sắc nhất được Hội đồng giám khảo chọn từ vòng sơ khảo hai miền Nam Bắc. Với chủ đề “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam”, những cô gái được gọi tên vào Top 70 không chỉ thuyết phục hội đồng giám khảo bởi sắc vóc, kỹ năng trình diễn mà còn tự tin thể hiện bản thân, cá tính vượt trội. Đã có 06 thí sinh nhận được tấm “vé vàng” quyền lực từ hội đồng Ban giám khảo nhờ vào màn thể hiện đầy ấn tượng. Trước thềm lên sóng tập đầu tiên “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” , BTC tiếp tục công bố 12 thí sinh tiếp theo chính thức có mặt trong Top 70, chính thức hé lộ 32 thí sinh đầu tiên tại TOp 70.

Gương mặt đầu tiên có tên trong danh sách này là Nguyễn Thị Thu Hiền (SBD 141), sở hữu chiều cao 1m70 và số đo hình thể 82-62.5-93. Đến từ Đắk Lắk, Thu Hiền là cái tên khá quen thuộc với khán giả khi tham gia The Face mùa đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Lan Khuê. Dừng lại ở top 10, sau nhiều năm Thu Hiền dần có kinh nghiệm, tham gia nhiều show diễn trong nước và đạt được danh hiệu tại các cuộc thi như Siêu mẫu ấn tượng tại Siêu mẫu Việt Nam 2018, Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Đặc biệt vào cuối năm 2019, Thu Hiền vinh dự đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu châu Á – Thái Bình Dương. Thu Hiền tốt nghiệp Đại học Ngân hàng.

Diễn viên, ca sĩ Phan Ngọc Ngân (SBD 770) sở hữu chiều cao 1m67 và số đo hình thể 84-62-90, đến từ Tây Ninh. Ngọc Ngân sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười tươi sáng, cô đã tạo được ấn tượng mạnh tại vòng thi ghi hình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nhờ sở hữu gu thời trang ấn tượng, cô thường xuất hiện trong các collection thời trang, được mệnh danh là “Nữ hoàng Lookbook” và kinh doanh thời trang. Cô từng tham gia thử sức trong lĩnh vực diễn xuất với phim ca nhạc “Mùa viết tình ca”, vai đả nữ trong phim điện ảnh “Chị Mười Ba” và lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

MC – BTV trẻ của đài truyền hình ANTV – Bùi Thị Linh Chi (SBD 248). Bùi Thị Linh Chi sinh năm 1996 đến từ Thủ đô Hà Nội, cô hiện đang hoạt động thời trang với vai trò người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, bên cạnh đó Linh Chi còn đang là gương mặt MC trẻ của đài truyền hình ANTV. Linh Chi đã thực hiện dự án “Đừng bỏ sách cũ” hơn một năm nay, mang sách cũ đến những trẻ em vùng sâu vùng xa. Cô cao 1m68 và số đo hình thể 82-64-91.

Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD 337), đến từ Tiền Giang, sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo hình thể 82-60.5-89.5. Lệ Nam là quán quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Cô giành chiến thắng cuộc thi Ảnh Online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Hiện tại, cô đã tốt nghiệp trường Doanh nhân PACE. Cô hiện đang thực hiện dự án cộng đồng của mình mang tên SEND OUR LOVE và từng là thành viên của đội tuyển Vovinam.

Thí sinh Trần Tuyết Như (SBD 328), đến từ Thái Bình, chiều cao 1m70, sở hữu số đo hình thể 83.5-61.5-92. Tuyết Như tích cực tham gia các cuộc thi sắc đẹp vừa để học hỏi, trau dồi kỹ năng cũng như có được những trải nghiệm thực tế thú vị. Bằng sự quyết tâm, ham học hỏi, Tuyết Như đã ghi tên mình vào cuộc thi Hoa hậu hữu nghị Trung Quốc – Châu Á diễn ra vào năm 2017 và cô nàng đã xuất sắc giành được ngôi vị Á Hậu 1. Tuyết Như tốt nghiệp El Camino College.

Nữ tiếp viên trưởng tài năng Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SBD 145), đến từ Nam Định, số đo hình thể: 84-61-92. Người đẹp gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ cùng làn da nâu khỏe khoắn. Xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đã từng nỗ lực vượt qua căn bệnh lao phổi. Cô tốt nghiệp khoa Giáo dục mầm non (Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) nhưng bén duyên với nghề tiếp viên hàng không. Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Tuyết mong muốn mang đến hình ảnh một cô gái bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng cống hiến và không bao giờ khuất phục nghịch cảnh.

Sinh viên Đại học Mở Hà Nội – thí sinh Hoàng Thị Hải Hà (SBD 101), sở hữu số đo hình thể: 79-57-87,5. Tiếp tục là một đại diện đến từ Nam Định, cô được đánh giá cao về khả năng sử dụng song ngữ Anh – Việt. Hải Hà mong muốn thông qua chương trình, có thể dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để bảo vệ trẻ em và phụ nữ bị bạo lực gia đình và xâm hại tình dục. Hải Hà gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn và sự “lột xác” từng ngày trong quá trình tham gia ghi hình truyền hình thực tế.

Cử nhân học viện Tài chính Ngân hàng Nguyễn Thu Hằng (SBD 859) là thí sinh tiếp theo ghi tên vào Top 70. Người đẹp đến từ Bắc Ninh và sở hữu số đo hình thể 80-61-90. Thu Hằng chia sẻ: “Khoảnh khắc thay đổi cách nhìn cuộc sống chính là lúc Hoa hậu H’Hen Niê được gọi vào Top 5 Miss Universe 2018, cô ấy đã truyền cảm hứng cho Thu Hằng về sự mạnh mẽ và ý chí vươn lên, khẳng định bản thân mình”. Từng bị trầm cảm vì bị bạo hành, Thu Hằng đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục để bảo vệ trẻ em. Thu Hằng tin rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ là cơ hội để cô đưa ra quan điểm để giúp đỡ nhiều trẻ em hơn.

Người mẫu Lê Thị Trúc Đào (SBD 310) sở hữu số đo hình thể 87-63-92.5. Cô đặc biệt quan tâm đến những trẻ em vùng cao thiếu điều kiện đến trường, tham gia các dự án thiện nguyện để ủng hộ trẻ em và những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sở hữu ngoại hình sáng cùng chiều cao lợi thế 1m73, Trúc Đào được đánh giá cao khi dám thử thách bản thân với cơ hội tham gia “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”. Sinh năm 1994 nên đây có thể được xem là lần thử thách bản thân cuối cùng của cô với cuộc thi, dù vậy nhưng sự cố gắng nỗ lực của Trúc Đào để lại ấn tượng rõ nét.

Tiếp theo là Người mẫu – Diễn viên tự do Nguyễn Thanh Thanh với chiều cao 1m68 cùng số đo ba vòng 79-60.5-92. Trong vòng thi Interview sơ khảo, Thanh Thanh khiến Ban giám khảo thích thú khi “hát chay” bài hát về một người mẹ đặc biệt. Với chất giọng ấm áp cùng cảm xúc chân thành, Thanh Thanh khiến cả trường quay xúc động. Thanh Thanh bày tỏ rất mong muốn xây dựng dự án cộng đồng liên quan đến người vô gia cư, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.

Cuối cùng trong danh sách là Tô Mai Thùy Dương (SBD 303) và Huỳnh Minh Thiên Hương (SBD 243). Đây là hai thí sinh nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp. Thùy Dương sở hữu chiều cao 1m68, số đo hình thể 85-62-92. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia World Miss University 2017. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM. Thuỳ Dương đã từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc khác và giành được một số giải thưởng như Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi miền Trung. Cô nàng từng lọt vào Top 10 cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 được tổ chức tại Việt Nam.

Thí sinh Huỳnh Minh Thiên Hương cao 1m69, số đo hình thể 78.5-63-92.5. Thiên Hương tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo vệ động vật và nạn quấy rối tình dục. Thiên Hương mong muốn truyền thông điệp bảo vệ, xây dựng xã hội văn mình và dám đối đầu với vấn nạn này. Thiên Hương từng lọt vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Không chỉ xinh đẹp, giàu kinh nghiệm mà các cô gái còn được đánh giá là sở hữu sự thông minh, nhạy bén, bản lĩnh. Với danh sách những cái tên đã công bố, chắc chắn hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ còn nhiều điều thú vị. Những thí sinh còn lại của Top 70 sẽ được công bố trong thời gian tới. Hiện Top 70 đang tham gia ghi hình truyền hình thực tế tại TP. HCM với các hoạt động đầu tiên tại Oakwood Residence Saigon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here