(SaoZone.net) – Tròn một năm đảm nhận cương vị Hoa hậu, Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cả Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê hay Thủy Tiên đều đạt những thành quả nhất định trên hành trình thực hiện sứ mệnh với cộng đồng, xã hội và khẳng định bản lĩnh của một Vinawoman tiên phong.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày 25/6/2022 – cột mốc đăng quang của Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng những tiếng hò reo, những phần trình diễn, những câu nói truyền cảm hứng của Top 3 vẫn còn vẹn nguyên trong lòng khán giả. Bắt đầu sứ mệnh truyền cảm hứng về hình ảnh của phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Thảo Nhi Lê và Á hậu Thủy Tiên đã nỗ lực và phấn đấu với nhiều dự án đa dạng, đạt được những thành công nhất định trên hành trình đương nhiệm.

Trong suốt một năm qua, bên cạnh sự cố gắng của bản thân thì sự đồng hành và ủng hộ của khán giả là động lực to lớn, giúp các nàng hậu luôn vững tâm, vững tin trong việc thực hiện và lan tỏa các dự án cộng đồng, xã hội. Nhằm tri ân tình cảm của khán giả và đánh dấu thời khắc ý nghĩa, Top 3 quyết định thực hiện bộ ảnh kỷ niệm với những chủ đề và concept đa dạng.

Đặc biệt, bộ ảnh lần này sẽ được thực hiện dựa trên những nét đẹp đặc trưng của từng nàng hậu. Mỗi cách tạo dáng, mỗi khung cảnh thực hiện đều toát lên “chất riêng”.

Hoa hậu Ngọc Châu – Vẻ đẹp rực rỡ của sự kiêu hãnh

Chiến thắng ngôi vị cao nhất của cuộc thi, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã có một năm nhiều nổi bật: Chặng hành trình chuẩn bị đến với Miss Universe 2022; Các dự án cộng đồng, xã hội: Digital Series về mẹ đơn thân Dream Of Vietnam, Đại sứ Quỹ Nâng Bước Tuổi thơ (Quỹ y tế chăm sóc cho các trẻ bị khiếm khuyết cơ thể do bẩm sinh và tai nạn); Đại sứ dự án môi trường Limloop với chiến dịch “Cùng gom nào, cho Trái Đất xanh”; Đại sứ Giờ Trái Đất; Đại sứ truyền thông Lễ hội Nho Vang – trao bằng UESCO văn hóa Chăm tại Ninh Thuận; Đại sứ du lịch Festival biển 2023 Khánh Hòa; Host Zing series the VISUAL, tham dự chương trình “Biên giới, Biển, Đảo trong trái tim tôi”; Các chuyến thiện nguyện, trao quà cho hoàn cảnh khó khăn khắp các tỉnh: Tây Ninh, Sơn La, Lâm Đồng, Long An,…. Mỗi một dự án, một hoạt động đều chứa đựng tâm huyết và sự nghiêm túc của Ngọc Châu, trong vai trò truyền cảm hứng của một Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô đã mang tiếng nói và tầm ảnh hưởng để lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến cộng đồng, giúp ích cho những mảnh đời khó khăn có điều kiện sống tốt đẹp hơn.

Trong bộ ảnh kỷ niệm lần này, Ngọc Châu quyết định xuất hiện với mái tóc đen dài, với trang phục màu trắng dịu dàng và tạo điểm nhấn bằng chiếc vương miện “Vinawoman – Infinity By IJC”. Thần thái và cách tạo dáng của Ngọc Châu cũng hướng đến sự mềm mại, uyển chuyển, gửi gắm thông điệp về bước chuyển mình mới mẻ. Hơn thế là sự kiêu hãnh về sự tiến bộ của bản thân cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua.

Trên chặng đường sắp tới, vẫn sẽ là một Ngọc Châu bản lĩnh, tự tin nhưng sẽ có nhiều hơn sự biến hóa, chuyển đổi, có thể trong nhiều vai trò, với nhiều dự án thú vị hơn.

Á hậu Thảo Nhi Lê – “Tiên cá” quyến rũ và quyền lực

Định hướng hoạt động thời trang mạnh mẽ ngay từ trước khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê đã có nhiều biến đổi và phá cách trong suốt một năm đương nhiệm. Cô cũng đồng hành với nhiều dự án thành công như: Đại sứ Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam 2022 – 2023; Tổ chức thành công đêm diễn truyền cảm hứng phái nữ Daphale Show 2023 – Sunrise to Dawn; Diễn giả cho Diễn đàn LGBT Q+ Quốc gia thường niên lần thứ 4 tại Hà Nội; diễn giả cho TED x RMIT;…

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, khán giả đều phải dành sự chú ý đặc biệt đến hình ảnh chỉn chu và đầu tư “chất lừ” của Á hậu. Thảo Nhi Lê vững phong độ với phong cách thời trang sang trọng, đẳng cấp đúng chất một “Vinawoman” bản lĩnh. Do đó, trong bộ ảnh kỷ niệm lần này, cô quyết định “chơi lớn” khi hóa thân thành “nàng tiên cá” với mái tóc đỏ cuốn hút. Đặc biệt, Thảo Nhi Lê còn diện lại bộ trang phục dạ hội đã diện trong đêm chung kết cuộc thi như một lời gợi nhớ thú vị.

Cùng một bộ trang phục nhưng ở hai thời điểm khác nhau, khán giả có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi và thăng hạng nhan sắc rõ rệt của Á hậu. Thảo Nhi Lê ở thời điểm đăng quang là một phiên bản đầy bản lĩnh và sẵn sàng chinh phục mọi khó khăn. Thảo Nhi Lê ở thời điểm hiện tại là một phiên bản mới mẻ, thể hiện nhiều khía cạnh bên trong con người cô với tư duy hiện đại và quan điểm sống tích cực.

Á hậu Thủy Tiên – Vẻ đẹp của sự kiêu kỳ và sang trọng

“Mỗi người một vẻ – mười phân vẹn mười” là câu nói vui được nhiều khán giả dành cho Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 ngay tại thời điểm đăng quang. Và đến hiện tại, câu nói ấy vẫn là một ẩn ý thú vị về cá tính và nét đẹp riêng của mỗi người. Với Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 – Huỳnh Phạm Thủy Tiên, cô là đại diện cho vẻ đẹp kiêu kỳ và sang trọng của một người phụ nữ lãnh đạo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here