(SaoZone) – Sau tin đồn gây hoang mang dư luận xuất phát từ một fanpage chuyên về sắc đẹp, ngài Nawat Itsaragrisil – chủ tịch Miss Grand International đã lên tiếng cho rằng thông tin này hoàn toàn sai lệch.

Mới đây, trang Missosology bất ngờ đưa tin về việc cuộc thi Miss Grand International – Hoa hậu hòa bình quốc tế 2017 sắp được tổ chức ở Việt Nam đã bị đơn vị tài trợ chính rút tài trợ. Đây sẽ là nơi để tổ chức sân khấu đêm Chung kết và cung cấp khách sạn cho các thí sinh trong 12 ngày cuối cùng trước khi diễn ra đêm chọn ra tân Hoa hậu. Nguyên nhân được đưa ra là do Miss Grand International 2017 không đạt được tỷ lệ quảng cáo như mong đợi.

Trước thông tin trên, chủ tịch của Miss Grand International 2017 – ông Nawat Itsaragrisil đã có những phản hồi xoay quanh sự việc này, tránh gây hoang mang dư luận.

Ngài Nawat Itsaragrisil (ở giữa) – chủ tịch Miss Grand International đã lên tiếng bác bỏ thông tin hoàn toàn sai lệch.

Cụ thể, ông cho biết cuộc thi vẫn sẽ diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch đã lên từ trước. Và ông khẳng định không có chuyện nhà tài trợ chính rút tài trợ. Ông Nawat khá bức xúc chia sẻ tất cả thông tin mà trang Missosology đăng tải đều là những điều bịa đặt, thêu dệt từ những nguồn tin không chính xác.

Chia sẻ của ông Nawat được một chuyên trang về nhan sắc cập nhật.

Tôi nhận được một thông tin từ diễn đàn không chuyên nghiệp như Missosology và cảm thấy thực sự thất vọng. Tôi muốn khẳng định rằng Miss Grand International 2017 vẫn diễn ra như lịch trình, theo đúng kế hoạch ban đầu bao gồm cả địa điểm. Đêm chung kết vẫn sẽ được tổ chức theo như kế hoạch ban đầu ở Vinpearl (Phú Quốc), và Tập đoàn Vingroup vẫn là nhà tài trợ chính.
 Đây cũng là lần cuối cùng tôi lên tiếng và khẳng định rằng tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Missosology, vì họ không phải báo chí chuyên nghiệp.

Tất cả chỉ là những điều bịa đặt và thêu dệt từ những kẻ ngu ngốc chỉ để thu hút sự chú ý của công chúng. Nguồn thông tin của họ không bao giờ đến từ nguồn thực, cũng như thông tin lần này bắt nguồn từ trí tưởng tượng ngu ngốc và không có tâm.


Cuối cùng, tôi muốn nói rằng tôi yêu người dân Philippines, tôi yêu thực phẩm, đất nước Philippines nhưng tôi thực sự phải gọi Missosology là rác rưởi của Philippines.
Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người và cả người hâm mộ đáng yêu của Philippines nên dừng việc tiếp nhận thông tin từ nguồn này, vì những điều đó hoàn toàn không đáng tin cậy, giống như thái độ chống đối đầy tiêu cực với giám đốc quốc gia Miss Grand International tại Nhật Bản. Hãy cùng tôi tham gia vào việc loại bỏ ‘rác rưởi’ này ra khỏi các ‘đấu trường sắc đẹp’, chủ tịch Miss Grand International” – ông Nawat Itsaragrisil chia sẻ.

Vòng chung kết cuộc thi Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 diễn ra từ ngày 5-26/10 tại Sun Spa (Quảng Bình) và Phú Quốc (Kiên Giang). Năm nay, đại diện nhan sắc Việt Nam tham gia cuộc thi này là Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My. Với lợi thế là chủ nhà, có thành viên giám khảo cũng là người trong nước, Huyền My đang được mọi người kỳ vọng rất cao.

Vòng chung kết cuộc thi Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 diễn ra từ ngày 5-26/10 tại Sun Spa (Quảng Bình) và Phú Quốc (Kiên Giang). Năm nay, đại diện nhan sắc Việt Nam tham gia cuộc thi này là Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My. Với lợi thế là chủ nhà, có thành viên giám khảo cũng là người trong nước, Huyền My đang được mọi người kỳ vọng rất cao.

Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014 Huyền My là người đẹp tham gia cuộc thi Miss Grand International 2017.

Theo Ngoisao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here