(SaoZone.net) – Chính thức lên sóng với chủ đề “Wear Your Sash (Nhập cuộc)”, Tập 2 Truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” đã ghi dấu ấn với loạt nội dung cuốn hút. Xoay quay thử thách hô tên với Sash tỉnh thành và chọn đội cùng hai vị Mentor (huấn luyện viên) Mâu Thủy – Kim Duyên, đã có nhiều thí sinh ghi tên mình vào vị trí xuất sắc nhất, 03 thí sinh bị loại, phải nói lời chia tay vương miện “Vinawoman”.

Cụ thể hơn, Top 71 tham gia hai thử thách chính là: Hô tên bản thân, tên quê hương; Chọn đội cùng hai HLV: Mâu Thủy và Kim Duyên. Thông qua hai thử thách, tập 2 sẽ chọn ra người chiến thắng và trao “đặc quyền” riêng, đây cũng là tập đầu tiên bắt đầu áp dụng vòng “đánh giá và loại” vô cùng kịch tính, khắc nghiệt.

Mở đầu tập 1, Top 71 có mặt tại Oakwood Residences Saigon (Quận 7, TP. HCM). Tại đây, các thí sinh gặp gỡ Host Khánh Vân cùng với Ông Vignesh Mani (Tổng quản lý Oakwood Residences Saigon). Họ đã cùng nhau gửi lời chào và chúc mừng đến Top 71.

Với thử thách “Wear Your Sash”, phần thi sẽ được tăng thêm độ khó khi thí sinh tham gia quay “one shot” đoạn giới thiệu tên, quê hương, kêu gọi khán giả bình chọn qua Cổng bình chọn Bvote, website: hoahauhoanvuvietnam.vn và ủng hộ bộ sưu tập NFT Vinawoman. Mỗi cặp chỉ có 03 lần thực hiện thử thách này. “Cầm cân nảy mực” trong phần thi này là ba vị Giám khảo: Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H’Hen Niê và Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận – giám khảo khách mời.

Phần thi Chọn đội gay cấn, kịch tính bởi những màn chiêu dụ thí sinh “bất phân thắng bại” của 2 mentor Mâu Thủy – Kim Duyên

Ngoài hai vị Ban giám khảo: Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H’Hen Niê, phần thi này còn chào đón sự góp mặt của hai vị Huấn luyện viên: Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – Mâu Thủy và Á hậu Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 – Kim Duyên. Trước khi bước vào phần thử thách chọn đội, dàn thí sinh được lắng nghe nhận xét, đánh giá chung của hai vị giám khảo về phần thi “Wear Your Sash”.

Theo kết quả từ chương trình, có 21 thí sinh được gọi tên gồm: 203 Nguyễn Thị Quỳnh Anh (203), Lê Thị Trúc Đào (242), Lê Thùy Linh (201), Vũ Thanh Phương (138), Nguyễn Thanh Thanh (118), Lê Thị Ngọc Thảo (125), Huỳnh Đào Diễm Trinh (237), Phạm Thị Kim Vui (117), Nguyễn Đình Khánh Phương (773), Huỳnh Phạm Thủy Tiên (245), Trần Minh Quyên (822), Nguyễn Thị Phương Thảo (686), Nguyễn Thị Hương Ly (343), Nguyễn Thị Thanh Khoa (307), Bùi Thị Linh Chi (248), Nguyễn Thị Ngọc Châu (314), Đỗ Nhật Hà (325), Nguyễn Thị Lệ Nam (337), Lê Hoài Phương (316), Vũ Quỳnh Trang (333). Đây là 21 thí sinh đạt điểm cao nhất và cả những thí sinh có số điểm thấp nhất. 50 thí sinh còn lại an toàn.

Top 3 thí sinh có điểm số cao nhất lần lượt từ trên xuống là: Huỳnh Phạm Thủy Tiên (245), Trần Minh Quyên (822) và Nguyễn Thị Phương Thảo (686). Với điểm cao nhất, Thủy Tiên là thí sinh đầu tiên được “chọn đội”.

Đồng cảm với câu chuyện giảm 30kg và đối diện với body shaming của Thủy Tiên, HLV Kim Duyên hy vọng sẽ “giúp Tiên từ mức 8 lên đến mức 10”. Đối với HLV Mâu Thủy, cô sẵn sàng “làm tất cả” vì Thủy Tiên để giúp cô trang bị kỹ năng cho hành trình sắp tới.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu (314) và Đỗ Nhật Hà (325) đã trở thành hai thành viên tiếp theo của HLV Kim Duyên. Trước đó, Kim Duyên đã dùng “báu vật” khi khoe chiếc sash tại Miss Universe 2021 vừa qua, mong muốn có thể thuyết phục nhiều thí sinh về với đội.

Trong top 21, có 11 thí sinh cao điểm nhất. Ngoài Hương Ly, Ngọc Châu, Thanh Khoa, Thủy Tiên, Đỗ Nhật Hà thì còn có: Nguyễn Thị Thanh Thảo (686), Trần Minh Quyên (822), Bùi Thị Linh Chi (248), Vũ Quỳnh Trang (333), Lê Hoàng Phương (316), Nguyễn Thị Lệ Nam (337). Các thí sinh còn lại trong Top 21 là những thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm và phải tham gia thử thách phụ.

Với lựa chọn cứu Minh Huệ thì team HLV Kim Duyên đã đủ người, do đó, 4 thí sinh cuối cùng sẽ phải đồng loạt trả lời câu hỏi và quyền quyết định thuộc về HLV Mâu Thủy. Chung cuộc, 3 thí sinh bị loại khỏi cuộc thi sau các thử thách là: Lê Thị Trúc Đào (310), Nguyễn Thanh Thanh (118) và Lê Thị Phương Thảo (125).

Lộ diện đội hình chính thức của 2 mentor Mâu Thủy – Kim Duyên

Kết thúc tập 2, đã có 3 thí sinh đầu tiên bị loại khỏi Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đội hình chính thức của 2 mentor Mâu Thủy – Kim Duyên cũng đã được xác định và chính thức lộ diện, theo đó mỗi mentor sở hữu 34 thí sinh trong đội của mình.

Ai sẽ là người ở lại và ai là người bị loại khỏi hành trình “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của Tôi là Hoa hậu Việt Nam 2022 với chủ đề Walk your way (Runway), sẽ lên sóng vào thứ Bảy ngày 30/04/2022 lúc 20g15 trên kênh VTV9, Uni Network và các đài địa phương.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here