(SaoZone.net) – Cuộc thi Đánh Thức Đam Mê mùa 2 chính thức bước vào trận đấu được mong chờ nhất để tìm ra quán quân của chương trình năm nay. Bao gồm 4 vòng chung kết, đêm chung kết I đã diễn ra với sự tranh tài gay cấn của 4 gương mặt sáng giá: ca sĩ Thiên Hương, Văn Hương, Quỳnh Như và diễn viên Dương Thanh Vàng.

Tại vòng đấu trước, Dương Thanh Vàng và Thiên Hương là hai cái tên nhận được lượt bình chọn cao từ các vị giám khảo khó tính bằng màn thể hiện vô cùng xuất sắc và thuyết phục của mình. Chung kết II tiếp tục diễn ra với sự thay đổi cặp đôi đối kháng hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục mãn nhãn, sự đối đầu mạnh mẽ và khó quên nhất.

Đảm nhận vai trò giám khảo gồm ca sĩ Thùy Trang, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Dương Ngọc Thái cùng vị giám khảo đồng hành xuyên suốt chương trình NSƯT – Đạo Diễn Vũ Thành Vinh. Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi MC Nhật Trường.

Đêm thi mở màn với phần đối đầu của hai chàng trai Dương Thanh Vàng – Văn Hương. Thương Con Chốt Sang Sông là ca khúc được nam diễn viên hài Dương Thanh Vàng lựa chọn thể hiện, mang đến câu chuyện lấy đi nước mắt khán giả về tình cha con cùng giọng ca mộc mạc, không phô trương quá nhiều về kỹ thuật nhưng truyền cảm đi sâu vào trái tim người nghe. Khác với đêm Chung kết I, sân khấu lần này không mang màu sắc vui tươi, mà là “nhạc lồng kịch”, khả năng diễn xuất của chàng nghệ sĩ đa tài được thể hiện qua từng câu thoại, ánh mắt, cử chỉ và đặc biệt, giọt nước mắt đắt giá cuối màn trình diễn.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh bày tỏ sự hài lòng với việc xử lý đất diễn, cũng như việc phát triển từng phân cảnh trong tiết mục của chàng nghệ sĩ 9x. Đồng thời, anh cũng đặc biệt nhận xét rằng “Dương Thanh Vàng chính là sự đột phá cố gắng trong Đánh Thức Đam Mê”. Khiến giám khảo thích thú với vở kịch lồng trong tiết mục, ca sĩ Thùy Trang còn dành lời khen cho chất giọng trầm đẹp, dày khi thể hiện các ca khúc về quê hương của Dương Thanh Vàng.

Tiếp theo sau là tiết mục của ca sĩ Văn Hương mang tên Bến Sông Chờ. Tuần này, giọng ca “Tuyệt đỉnh Bolero” vẫn đem đến câu chuyện tình yêu “có duyên không nợ” đầy trắc trở, khi yêu mà không đến được với nhau. Mở đầu tiết mục với những câu hò ngọt lịm, như lời tự sự của chàng trai, Văn Hương cuốn người nghe vào dòng chảy của tâm trạng. Ca khúc được thể hiện qua giọng ca da diết, ngọt ngào nhưng chất chứa nỗi lòng của “cậu út dân ca”, không chỉ qua giọng hát, sự đau khổ của nhân vật còn được anh truyền tải qua biểu cảm gương mặt. Tất cả các yếu tố đã đem đến màn trình diễn đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người xem.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái hoàn toàn bị thuyết phục trước màn trình diễn của Văn Hương từ cách anh chọn bài, cho đến cách nhấn nhá, nhả chữ trong từng câu hát. Riêng về giám khảo Quốc Đại lại tiếc nuối khi chàng ca sĩ trẻ vẫn chưa thực sự bước ra khỏi vòng an toàn của mình, giọng ca “Giã từ” mong chờ những thay đổi khác từ Văn Hương để đánh thức trong bản thân mình những niềm đam mê khác.

Theo sau chuỗi cảm xúc của cặp đôi đầu tiên, bộ đôi đối kháng thứ hai gọi tên hai nữ ca sĩ xinh đẹp Quỳnh Như – Thiên Hương. Trở lại trên sân khấu của Đánh Thức Đam Mê, Quỳnh Như hóa thân thành cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, tuy tuổi đời còn nhỏ thế nhưng lại vô cùng sâu sắc khi thấu hiểu cho nỗi đau của cô chị mất đi người mình yêu qua ca khúc Mắt Chị. Xuất hiện trong tà áo dài trắng, nữ ca sĩ thể hiện đúng tinh thần của nhân vật, cùng với giọng ca đặc trưng, dày dặn, cô xử lý bài nhạc theo một cách rất riêng, rất đặc biệt.

Đem đến màn trình diễn khác biệt so với các vòng thi trước, ca sĩ Quốc Đại biểu lộ sự yêu thích của mình khi giọng ca 2k2 đã can đảm bứt phá hơn trong tiết mục lần này, có bi có hài, cùng với cách hát của mình, Quỳnh Như khiến cho bài hát mang đậm dấu ấn rất riêng, rất đặc biệt. Mặc dù đánh giá cao sự hóa thân của “quán quân Solo cùng Bolero”, đạo diễn Vũ Thành Vinh vẫn chỉ chấm 9/10 cho màn trình diễn này, nam giám khảo góp ý về cách đọc thoại sao cho có điểm nhấn, và nhắc nhở rằng cô cần học hỏi thêm từ các đàn anh đàn chị của mình.

Nếu như Dương Thanh Vàng, Văn Hương và Quỳnh Như đem đến sân khấn mang nốt trầm buồn, đầy xúc cảm, thì màn trình diễn của ca sĩ Thiên Hương lại mang màu sắc tươi sáng, hài hước qua liên khúc Cà Phê Miệt Vườn – Giăng Câu. Giọng ca “Duyên dáng Bolero” dàn dựng sân khấu xuyên suốt là câu chuyện muôn thuở của đôi vợ chồng. Với biểu cảm chân thật “diễn như không diễn”, chất giọng êm tai, trong trẻo, hai ca khúc qua tay Thiên Hương lặp lại liên tục nhưng không nhàm chán, mà còn đem đến sự thích thú cho người xem, đặc biệt là sự kết hợp ăn ý với nam diễn viên Minh Luân.

Nhận xét về màn trình diễn của nữ ca sĩ Thiên Hương, nữ giám khảo Thùy Trang bày tỏ rằng tiết mục của cô vô cùng hoàn hảo từ diễn xuất đến giọng hát “một tiết mục mà chị Trang coi rất là đã luôn”. Ca sĩ Dương Ngọc Thái cũng đánh giá rằng màn biểu diễn của Thiên Hương khiến cho người xem cười từ đầu đến cuối và là một tiết mục rất giải trí. Đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết rằng anh khá tiếc nuối với một chi tiết nhỏ trong bài dựng, nhưng vẫn đánh giá cao sự thay đổi của nữ ca sĩ khi đem đến góc nhìn mới về bản thân cho khán giả.

Tổng kết hai đêm Chung kết, Thiên Hương là cái tên sáng giá nhận được tỉ lệ bình chọn cao nhất từ ban giám khảo, với màn thể hiện xuất sắc vượt lên ba nghệ sĩ còn lại.

Đánh Thức Đam Mê do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 19 sẽ lên sóng vào ngày 18/03/2022.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here