(SaoZone.net) – Trải qua 8 đêm tranh tài đầy hấp dẫn và gay cấn của Đấu Trường Ngôi Sao 2023, đội trưởng Dương Hồng Loan và Long Nhật đang dần “bứt tốc” để hoàn thiện đội hình trước khi đến với vòng bán kết.

Chủ đề của đêm thi thứ 9 là Cuộc đời là những chuyến đi, các đội trưởng đưa khán giả vào một hành trình kỳ thú để về với miền đất phương Nam trù phú và đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ phù sa. Những câu chuyện trên những miền ngang dọc của miền Tây sông nước, vẻ đẹp từ nhiều địa danh nổi tiếng và sự hiền hòa, chân chất của con người nơi đây được các ca sĩ khách mời khắc họa tài tình qua từng câu hát.

Mở đầu là phần trình diễn của ca sĩ thành viên đến từ đội Quách Thành Danh. Anh mang tới ca khúc Về miền Tây qua giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Mai Diễm My. Nhắc về miền Tây, vị đội trưởng lại nhớ về kỷ niệm sau một đêm diễn được gia đình khán giả mời về nhà. “Mâm cơm có gà, có cháo nhìn rất hoành tráng. Sau đêm đó tôi có trở lại chơi với gia đình, mấy đứa bé trong nhà nói rất tội rằng “Nhà có hai con gà mà ba làm cho chú ăn hết”. Tôi nghe vừa thương mà vừa hạnh phúc vì những tình cảm quá đỗi mộc mạc và nồng nàn mà họ dành cho mình”, Quách Thành Danh xúc động kể lại.

Đội trưởng Long Nhật khen Mai Diễm My diễn nhẹ nhàng, hồn nhiên và mát rượi cả một không gian: “Tinh thần bài hát bạn làm tươi mới, rộn ràng như chính tuổi đời của mình”. Đội trưởng Quách Thành Danh dành lời cảm ơn đến đồng đội của mình đã giúp anh gợi nhớ về những kỷ niệm đặc biệt với miền Tây. Đội trưởng Dương Hồng Loan đánh giá cao ngoại hình và sự duyên dáng của Mai Diễm My trên sân khấu: “Bạn hát như vẽ nên một bức tranh về miền Tây sông nước bao la”.

Giám khảo Nguyễn Phi Hùng nhận xét Mai Diễm My truyền tải được một lời chào thân thương của người miền Tây đến với khán giả cả nước: “Tôi bắt gặp được những điều rung động trong trái tim từ tình người ấm áp mà bạn truyền tải”. Với giám khảo Quốc Đại, ca khúc Về miền Tây chính là cột mốc đánh dấu sự thành công và giúp nam ca sĩ được khán giả biết đến. “Sự ngọt ngào và chân chất trong cách hát của bạn đã thể hiện đúng bản chất mà ca khúc muốn mang đến”, Quốc Đại tâm đắc cho hay.

Khác với những đêm thi trước, đội trưởng Long Nhật không còn mời khán giả về với miền Trung hay xứ Huế mộng mơ. Lần này, vị đội trưởng muốn mời khán giả đến với vùng đất Sóc Trăng qua ca khúc Sóc sờ bai Sóc Trăng cùng tiếng hát của “con gái nuôi” Trúc Chi.

Đội trưởng Dương Hồng Loan nhận xét Trúc Chi như “một ngôi sao đang tỏa sáng trên đấu trường”. Đồng thời, giọng hát truyền cảm dạt dào cảm xúc của nữ ca sĩ cũng khiến Dương Hồng Loan không thể rời mắt. Giám khảo Quốc Đại nhận thấy Trúc Chi không bị áp lực thi cử, mọi thứ đều đến một cách tự nhiên và chỉn chu: “Không biết bạn có gắn đĩa trong người không? Hát không hề chênh phô, rất hay và ngọt ngào, đẹp cả phần nhìn nữa. Với tôi bạn cũng tỏa sáng như ngôi sao”.

Đội trưởng Quách Thành Danh nhận định “đàn anh” Long Nhật có những người con nuôi thật đáng đồng tiền. Giám khảo Nguyễn Phi Hùng tấm tắc khen tiết mục của Trúc Chi “mãn nhãn, mãn nhĩ”. “Lâu nay anh thấy rất hiếm giọng nữ trầm ấm, tha thiết như bạn. Nhìn bạn như đang cống hiến, trình diễn chứ không còn thi cử nữa”, Nguyễn Phi Hùng cho biết.

Sau khi nghe “con gái nuôi” trình diễn, đội trưởng Long Nhật xúc động không nói thành lời. Hòa cùng rất nhiều cảm xúc, Long Nhật cho hay Trúc Chi là người con hiếu thảo và rất thương ba nuôi. Nam ca sĩ chia sẻ trong nước mắt, cô đến đây là vì mình: “Năm lần bảy lượt con gái xin từ chối và xin dừng vì thời gian gấp gáp. Nhưng tôi thay đổi người không kịp nên đành “ép con”, tôi chỉ cần con thuộc bài thôi là đã đủ cảm ơn con rồi”.

Tiết mục tranh tài cuối cùng đến từ đội trưởng Dương Hồng Loan. Vị đội trưởng giới thiệu đến khán giả giọng ca trẻ đang được đông đảo khán giả yêu mến là Võ Lê Mi cùng bản hit Em là nhất miền Tây. Dương Hồng Loan bày tỏ tựa đề ca khúc nói lên được tâm sự của một người con miền Tây luôn tự hào về gốc gác của mình. Phần trình diễn còn có sự kết hợp đặc biệt của phần rap cực sôi động.

Giám khảo Nguyễn Phi Hùng nhận xét Võ Lê Mi truyền tải được nhiều cảm hứng cho người nghe thêm yêu miền Tây. Bên cạnh đó, tính giải trí và thu hút người xem của tiết mục cũng được nam giám khảo đánh giá cao. Đội trưởng Long Nhật ngỡ ngàng khi Dương Hồng Loan dẫn dắt anh đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác: “Bạn giống tôi lúc nhỏ là rất tự tin, càng đứng trước các anh chị lớn càng hát hay”.

Giám khảo Quốc Đại cùng chung cảm xúc ngỡ ngàng trước bất ngờ từ đội trưởng Dương Hồng Loan. Nam cảm khảo cảm nhận như Quách Thành Danh dàn dựng tiết mục chứ không phải là “cô em” Dương Hồng Loan. Tuy nhiên, Quốc Đại vẫn có góp ý nhỏ cho phần kết hợp giữa Võ Lê Mi và bạn rapper thêm phần hòa quyện. Riêng đội trưởng Quách Thành Danh tiếc nuối khi Võ Lê Mi không về đội của mình.

Đội trưởng Dương Hồng Loan chia sẻ về thành viên của mình, cô cho biết cả hai đi diễn cùng nhau khá nhiều. Do đó, nữ đội trưởng dễ dàng nhận thấy dòng nhạc mà Võ Lê Mi theo đuổi vô cùng mới mẻ và dễ tiếp cận người nghe. Chính vì thế, Dương Hồng Loan mong muốn Võ Lê Mi phải xuất hiện trên sân khấu Đấu Trường Ngôi Sao để tiếng hát của cô được bay cao, bay xa và đến gần với khán giả.

Tiếp nối những chuyến hành trình về miền Tây, khán giả còn được khám phá một vùng đất khác qua giọng hát quen thuộc của giám khảo Quốc Đại với ca khúc Kiên Giang mình đẹp lắm. Sau khi trải qua phần bình chọn và đánh giá, hai giám khảo Nguyễn Phi Hùng và Quốc Đại quyết định gửi tặng trái tim đến cho đội trưởng Long Nhật và ca sĩ Trúc Chi.

Trong tuần tới, đêm tranh tài cuối cùng của Đấu Trường Ngôi Sao 2023 sẽ là một đêm của những màn trình diễn sôi nổi, nóng bỏng và say mê trong chủ đề Nhạc khúc nồng cháy. Ba đội trưởng Long Nhật, Quách Thành Danh và Dương Hồng Loan sẽ mang tới các thành viên mạnh mẽ nhằm giành lấy những trái tim cuối cùng gồm Ý Linh, Tường Vy và Hồng Mơ.

Những bản remix độc đáo hay những ca khúc rock dữ dội, bùng cháy sẽ được hiện diện trên sân khấu của Đấu Trường Ngôi Sao 2023 khiến khán giả không thể ngồi yên khi thưởng thức như Vùng trời bình yên, Ly cà phê Ban Mê, Keep me in love, Xin anh đừng, Vũ điệu tình yêu. Đồng thời, khán giả còn được gặp gỡ lại hai giám khảo . Tập 11 Đấu Trường Ngôi Sao 2023 phát sóng lúc 21h thứ tư ngày 15/11 trên kênh THVL1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here