(SaoZone.net) – Nếu như trong tập 1 The Face Vietnam 2018 khán giả đã được chứng kiến những cuộc chiến không khoan nhượng của 3 vị huấn luyện viên (HLV) để mang về những thí sinh tiềm năng nhất cho đội của mình; thì tập 2 vừa lên sóng người xem lại được “chiêu đãi” bằng những màn đối đầu kịch tính và thú vị đó một lần nữa, nhưng nó khốc liệt và căng thẳng hơn bao giờ hết.

Rất nhiều những cảm xúc hỉ nộ ái ố đã được đong đầy trong tập phát sóng này. Team Thanh Hằng đã xuất sắc giành được chiến thắng đầu tiên trong thử thách loại trừ. Nhưng thay cho niềm vui của người thắng cuộc, “Chị Đại” đã rơi nước mắt trước một quyết định loại vô cùng khó khăn, Huy Quang chính là thí sinh đầu tiên phải ra về. Võ Hoàng Yến và Minh Hằng đã có một cuộc chiến cân não trước quyết định đưa thí sinh vào phòng loại.

Minh Hằng chính là vị HLV đứng lớp trong thử thách cá nhân đầu tiên với chủ đề: diễn xuất trước ống kính. Đây là một kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với công việc của một người mẫu quảng cáo thương mại, nó giúp các thí sinh thể hiện bản thân tốt hơn, biết điều tiết cảm xúc và sử dụng để hoàn thành tốt những bộ ảnh, những thướt phim quảng cáo. Với kinh nghiệm diễn xuất hơn 10 năm và giành được nhiều giải thưởng cùng sự yêu mến của khán giả, Minh Hằng đã mang đến cho các thí sinh những “bài học vỡ lòng” rất thú vị. Đặc biệt hơn nữa, tham gia hỗ trợ trong phần thi này có sự góp mặt của Trấn Thành và Thanh Duy, 2 nghệ sĩ dư về tài hoạt ngôn, thừa về khả năng biến hóa trong các nhân vật.

Một số thí sinh thể hiện rõ khả năng diễn xuất và ứng biến nhanh nhẹn với các tình huống kịch do các khách mời đặt ra, nhưng cũng có những bạn lúng túng và thể hiện sự bối rối với những “mảng miếng” được tung ra. Lệ Nam bị Trấn Thành đưa vào một câu chuyện tình ngang trái “2 chị em yêu chung một người đàn ông”, quá bí bách, cô chốt hạ một câu khiến cho cả Trấn Thành và Minh Hằng đều phải “mắt chữ A mồm chữ O”, “tao quen con gái mà!”.

Một thí sinh khác cũng rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười không kém, Mạc Trung Kiên đứng giữa cuộc tình tay ba, một bên là “cô bạn gái” Minh Hằng, một bên là “anh bạn trai” Thanh Duy. Giữa lúc Minh Hằng đang cần sự mạnh mẽ của Trung Kiên để bảo vệ tình yêu hơn 4 năm của mình thì anh chàng này vì quá lúng túng nên đã “ẻo lả” và nghiêng ngả hẳn về phía Thanh Duy.

Thể hiện rõ sự nổi trội về khả năng diễn xuất, Trương Thanh Long xử lý khéo léo tình huống được đặt ra. Nhận về cơn mưa lời khen của ban giám khảo, anh cũng chính là thí sinh xuất sắc chiến thắng thử thách diễn xuất và nhận giải thưởng là một phiếu mua hàng trị giá 10 triệu đồng của điểm đến thời trang trực tuyến hàng đầu Việt Nam Robins.vn. Chưa dừng lại ở đó, Trương Thanh Long còn đem lại một lợi thế rất lớn cho team Minh Hằng khi có quyền lựa chọn thứ tự thực hiện thử thách loại trừ của các đội.

Team của HLV Thanh Hằng là đội thực hiện thử thách đầu tiên. Với phần thi ghi hình thời trang một cú máy để giới thiệu các thành viên của đội, Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng cũng chính là một nhân tố xuất hiện trong thành phẩm sau cùng. Chủ đề được đặt ra là “thời hoàng kim trở lại”, Thanh Hằng lựa chọn cách thể hiện “vẻ đẹp của sự hiểu biết”, theo cách định nghĩa của cô người hiểu biết thời cuộc là người luôn biết thức thời và sáng tạo để luôn là người dẫn đầu.

Video của đội Võ Hoàng Yến mang đậm dấu ấn cá nhân của cô, mạnh mẽ và cá tính. Tinh thần tập thể của đội vị huấn luyện viên này mang lại một sản phẩm tốt về tổng thể nhưng vô tình lại làm lu mờ đi dấu ấn cá nhân của các thành viên trong đội.

Có đường hình và bố cục hoàn toàn khác với 2 đội còn lại, HLV Minh Hằng lựa chọn tuổi trẻ để thể hiện thời hoàng kim. Chỉ nhận được lời khen cho các kết trọn vẹn, nhưng trước đó giám khảo khách mời – bà Trần Nguyễn Thiên Hương – đại diện cho tạp chí Her World Việt Nam không đánh giá cao phần xuất hiện của các thí sinh trong phần đầu.

Sau cùng, Team Thanh Hằng đã chiến thắng thử thách loại đầu tiên với sự tròn trịa và thể hiện đúng tinh thần của đề bài nhất.

Kết quả này mang lại một cuộc chiến cân não giữa HLV Minh Hằng và Võ Hoàng Yến trước quyết định: ai sẽ vào phòng loại? Minh Hằng đã chơi một ván bài lớn khi cắt cử Trương Thanh Long – con át chủ bài của team, bước vào phòng loại trừ. Về phía Võ Hoàng Yến, vì phán đoán sai lầm khi cho rằng Minh Hằng sẽ để thí sinh yếu vào phòng loại, cô đã lựa chọn Huy Quang, một thí sinh mạnh, hơn hết anh là học trò cũ của HLV Thanh Hằng với hi vọng thí sinh này sẽ thuyết phục được chủ nhân đầu tiên của phòng loại. Võ Hoàng Yến đã phải trả giá đắt cho sai lầm này bằng việc mất đi Huy Quang, một thí sinh vô cùng tiềm năng tại The Face Việt Nam 2018.

“Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, Võ Hoàng Yến có quyền trách cứ HLV Thanh Hằng khi đã loại bỏ Huy Quang, một gương mặt mới nhiều triển vọng trở thành sự lựa chọn của nhiều nhãn hàng, nhưng cô cũng nên tự trách bản thân vì đã không đánh giá đúng tình hình và đưa ra quyết định thí sinh vào phòng loại chưa hợp lý. Trái ngược với sự phẫn nộ của Võ Hoàng Yến, đỉnh điểm là hành động đạp bàn và dùng thái độ vô cùng căng thẳng để chất vấn quyết định loại trừ của HLV Thanh Hằng, đáp trả lại bằng sự bình tĩnh, Siêu mẫu Thanh Hằng chỉ khẳng định quyết định của cô là vì đại cuộc.

Khép lại một tập phát sóng với rất nhiều những cung bậc cảm xúc, khán giả hãy cùng đón xem những diễn biến thú vị và hấp dẫn khác trong các tập tiếp theo của chương trình The Face Việt Nam 2018, phát sóng vào mỗi tối chủ nhật trên kênh VTV9 vào lúc 20 giờ 50, trên kênh Hà Nội 1 vào lúc 22 giờ 30, trên hệ thống FPT Play vào lúc 21 giờ 30 phút.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here