(SaoZone.net) – Quang Hà, Thanh Thảo say sưa kể về những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống khi đến với Ký ức ngọt ngào.

Trong tập 6 Ký ức ngọt ngào 2023, 2 thần tượng Quang Hà – Thanh Thảo hào hứng kể về những gì đã qua. Mở màn, Kim Tử Long mạnh dạn hỏi về những mối tình đã qua của Thanh Thảo. Cụ thể là: “Vào thời điểm em đang rất nổi tiếng là thập niên 90, 2000, đã có một tin vui là em chuẩn bị lập gia đình mà đối phương là nam ca sĩ Đan Trường. Lúc đó người ta cứ đinh ninh Thanh Thảo – Đan Trường là một cặp đẹp đôi, yêu nhau và chuẩn bị lên xe hoa, điều đó có đúng không?”.

Câu hỏi của nam MC khiến cả trường quay bật ngửa, Thanh Thảo cười đáp: “Anh hỏi xong em thấy tất cả mọi người đều bật ngửa hết. Nói chung là tuổi trẻ mà, tụi em đi diễn chung với nhau rất nhiều, thật sự lúc đó Trường với em rất yêu quý nhau, cũng đã muốn nghĩ đến vấn đề sâu xa, lâu dài hơn. Nhưng mà cả 2 đều đam mê nghệ thuật mà thời điểm đó 2 đứa đều mới bắt đầu sự nghiệp, thành ra tụi em ưu tiên ca hát, ưu tiên nghệ thuật và ưu tiên cống hiến khán giả. Vì vậy cất giấu tình yêu riêng tư của mình và cho tới tận bây giờ 2 đứa vẫn yêu thương, trân quý, thân nhau, chia sẻ với nhau trong cuộc sống”.

Nghe vậy Kim Tử Long đưa ra kết luận Thanh Thảo và Đan Trường chỉ là bạn tri kỷ trong cuộc sống. Tuy nhiên nam MC chia sẻ sau ca khúc Vị ngọt đôi môi lại có tin đồn Thanh Thảo yêu Quang Dũng. Nữ thần tượng chưa kịp trả lời thì Quang Hà đã lên tiếng thay, anh nói: “Chuyện Thanh Thảo có quen Quang Dũng hay không thì chắc em cũng biết chút xíu. Em nghĩ rằng lúc đó có yêu thật chứ không phải chỉ cảm nắng như với anh Đan Trường”.

Trước tiết lộ của bạn thân, Thanh Thảo cười trừ đáp: “Chương trình Ký ức ngọt ngào chọn 2 ca sĩ để ngồi cùng với nhau quá chuẩn luôn vì nhiều khi em trải qua, nhiều khi đó là ký ức ngọt ngào em cất giữ thì bạn thân của em là Quang Hà nhớ kỹ hơn em và khui ra tất tần tật rồi và còn rõ còn hơn cả em nữa cho nên chương trình chọn quá chính xác luôn”.

Theo Kim Tử Long vì đam mê ca hát mà Thanh Thảo đã bỏ qua 2 mối tình nhưng anh thắc mắc lý do nữ ca sĩ gác lại sự nghiệp để qua Mỹ. Bật cười với câu hỏi của MC, búp bê Thanh Thảo giải thích: “Cảm ơn những ký ức ngọt ngào trong cuộc đời Thanh Thảo, đến bây giờ Quang Dũng vẫn là một tri kỷ, một người thân với Thảo. Ngày xưa khi quyết định định cư ở nước ngoài là em nghĩ đến tương lai cho con chứ mình cũng biết ở Việt Nam sẽ sướng hơn rất nhiều, điều kiện, sự phát triển của mình sẽ mạnh mẽ hơn. Sang bên kia thì thật sự mình đang có tên tuổi sẵn nên có nhiều show chạy mỗi tuần nhưng có nhiều người không có may mắn đó thì phải làm lại từ đầu. Vì có show diễn nên em nghĩ khán giả ở đâu cũng là khán giả, hát ở đâu mình cũng hết mình, sống ở đâu miễn thích nghi được môi trường thì mình sẽ sống nổi.

Lúc có em bé thì em cũng không nghĩ mình có em bé vì đã ở cái tuổi không nên có em bé rồi, thật sự đây là duyên trời cho. Em gặp người đàn ông mà em cảm thấy rằng an tâm để làm cha của con mình và khi em gặp người đàn ông mà cảm thấy sẽ mang đến sự bình an, an toàn cho con em và hạnh phúc tuyệt vời như bây giờ em đang có thì em cảm thấy mình đã chọn đúng người. Từ ngày đầu tiên Quang Hà thấy em bắt đầu tình yêu của mình đến giờ là 7 năm và Quang Hà là một người bạn có lẽ hiểu Thanh Thảo nhiều nhất, gắn bó và có nhiều Ký ức ngọt ngào với Thảo”.

Về phía Quang Hà, khi được hỏi về lý do chưa lập gia đình anh từ tốn đáp: “Đối với em thì việc ca hát vẫn là hàng đầu và cho tới ngày hôm nay qua rất nhiều năm em làm nghề thì em vẫn đam mê hát lắm. Em có một phòng thu ở nhà nếu không có việc gì làm thì ăn cơm sinh hoạt với gia đình xong là em nhốt mình trong phòng thu, càng ngày em càng thấy lôi cuốn với công việc ca hát này hơn. Cũng có nhiều mối quan hệ tìm hiểu hoặc tiến tới hôn nhân nhưng em nghĩ rằng số mình chưa đủ duyên, đủ nợ để đến với nhau thành chồng thành vợ thế nên vẫn chỉ là tình nhân và bọn em cũng thoải mái với điều đó”.

Nói thêm về sự nghiệp, Quang Hà tiết lộ gia đình là nơi tạo cho anh cái nôi hoạt động nghệ thuật, là gen di truyền từ bố. Tuy nhiên người đồng hành sát sao nhất bên nam thần tượng lại là anh trai Quang Cường, Quang Hà chia sẻ: “Tất cả mọi công việc đều do anh Quang Cường quản lý, đường đi nước bước đều do anh quyết định và điều đó cũng một phần làm cho em cảm thấy an tâm. Vì luôn có người bên cạnh mình, không bao giờ mình lẻ loi cả. Đặc biệt anh Cường có đường đi nước bước rất sáng suốt, nhìn xa trông rộng biết gắn kết em với mọi người và biết giữ mối quan hệ với tất cả người đồng hành khác. Em là một người khá may mắn khi có anh Quang Cường luôn đồng hành, không chỉ âm nhạc mà còn dạy em trong cách sống, cách cư xử và làm người”.

Lắng nghe chia sẻ của nam thần tượng, Phạm Đình Thái Ngân tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Theo nam ca sĩ việc có một người đồng hành trong mọi mặt từ lúc chưa nổi tiếng đến khi thành công là may mắn mà nghệ sĩ trẻ hiện nay khó có được. Thấy vậy, Thanh Thảo liền đáp: “Không có đâu em, chỉ anh Quang Hà và anh Đan Trường may mắn có một người quản lý bao quát hết mọi vấn đề về chuyên môn lẫn công việc nhưng thời của tụi chị không có quản lý bao quát về chuyên môn đâu, tụi chị vẫn phải tự thân vận động rồi tự nổi tiếng lên. Còn bây giờ các bạn may mắn ở trong thời đại 4.0, internet phát triển mạnh mẽ nên các bạn mau nổi tiếng và có những người quản lý hỗ trợ bên cạnh cũng tuyệt vời hơn tụi chị ngày xưa phải tự thân vận động”.

Tiếp đó khán giả còn được nghe 2 thần tượng tâm sự về kỷ niệm thông qua những bức ảnh xưa. Nhờ đó, khán giả có cơ hội chiêm ngưỡng hình ảnh ngày trẻ của Quang Hà và người anh Quang Cường

Bên cạnh đó là những hình ảnh từ thủa bé của Thanh Thảo, một cô gái cá cá tính, nhiều màu sắc. Theo Kim Tử Long, trước khi trở thành búp bê Thanh Thảo là “hot boy” chính hiệu. Khi bức ảnh của Thanh Thảo và Lâm Khánh Chi hiện lên, nữ ca sĩ cười và tâm sự: “Đây là ký ức rất ngọt ngào, em và Lâm Khánh Chi hồi đó là Lâm Chí Khanh, là một cặp đôi hot ở các chương trình đại nhạc hội và thường xuyên đi lưu diễn ở các tỉnh thành nhất là miền Tây, miền Trung”. Cuối cùng là cái duyên của nữ thần tượng và nam rapper Đinh Tiến Đạt.

Ngoài lời tâm sự, 2 thần tượng còn đặc biệt mang đến những món quà âm nhạc cho khán giả. Trong phần đổi hit cho nhau, Thanh Thảo lựa chọn ca khúc Ngỡ còn Quang Hà thể hiện Có quên được đâu. Tiếp đó là màn song ca giữa 2 thần tượng cùng 2 nghệ sĩ trẻ với ca khúc Vị ngọt đôi môi và Ai rồi cũng sẽ khác. Tập 7 Ký ức ngọt ngào sẽ phát sóng lúc 21h Chủ Nhật ngày 23/7 trên kênh THVL1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here