Home Movies Buổi công chiếu phim điện ảnh “Hai Phượng” (Furie)

Buổi công chiếu phim điện ảnh “Hai Phượng” (Furie)

0
1833

(SaoZone.net) – Sau 2 dự án Hollywood là Starwars: The Last Jedi và Bright, Ngô Thanh Vân chính thức trở lại với vai trò ‘đả nữ’ trong bộ phim hành động Việt Nam do Studio68 sản xuất mang tên Hai Phượng. Bộ phim mất đến 2 năm để hoàn thiện khâu kịch bản và thêm 2 năm để chuẩn bị, sản xuất và hậu kỳ. Theo Ngô Thanh Vân, đây sẽ là bộ phim cuối cùng mà cô tham gia với vai trò ‘đả nữ’.

‘Hai Phượng’ (tên tiếng Anh: Furie) là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt với sự tham gia của dàn diễn viên: Ngô Thanh Vân, Phạm Anh Khoa, Yaya Trương Nhi, Mai Cát Vi… và đặc biệt là ‘gương mặt mới’ lần đầu chạm ngõ điện ảnh: Phan Thanh Nhiên – Người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest.

98 phút của bộ phim là hành trình nghẹt thở và căng thẳng của bà mẹ đơn thân Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) khi phải đối đầu với cả 1 đường dây tội phạm bắt cóc và buôn bán nội tạng xuyên quốc gia để cứu đứa con gái bé bỏng Mai (Mai Cát Vi).

Để cứu được con, Hai Phượng chỉ có 14 tiếng đồng hồ rượt đuổi từ Cần Thơ, Sài Gòn cho đến Phan Thiết, và phải đối đầu với rất nhiều giang hồ cộm cán, sẵn sàng tiêu diệt ai dám cản đường chúng. Hành trình cứu con của Hai Phượng càng trở nên gian nan và khó khăn hơn khi bất kỳ một sơ xuất nhỏ nào cũng sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của chính cô và bé Mai.

Bên cạnh những cảnh rượt đuổi đánh nhau nghẹt thở, bộ phim cũng không thiếu những giây phút cảm động lấy nước mắt của khán giả thông qua diễn xuất tuyệt vời của Ngô Thanh Vân và bé Mai Cát Vi.

‘Mẹ… không bao giờ bỏ cuộc!’

Góp sức vào hành trình tìm con của Hai Phượng là những manh mối được tiết lộ từ tay giang hồ ở ẩn Trực (Phạm Anh Khoa) và sự giúp đỡ của chàng cảnh sát gan dạ, điềm tĩnh và tài giỏi Lương (Phan Thanh Nhiên).

Khai thác đề tài xã hội khó nhằn như vấn nạn bắt cóc trẻ em, nhưng Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cùng Đạo diễn Lê Văn Kiệt đã khéo léo khai thác những góc cạnh nội tâm sâu sắc của nhân vật, làm nên những thước phim súc tích và ấn tượng về hiện thực gai góc của cuộc sống.

Bộ phim cũng đã bắt nhịp theo đúng trào lưu của điện ảnh thế giới khi đề cao tính nữ quyền, đề cao hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, tôn vinh tình mẫu tử và những mối quan hệ gia đình, người thân trong cuộc sống.

Đánh dấu lần trở lại này của Ngô Thanh Vân, Hai Phượng là bộ phim được đầu tư hết sức kỹ lưỡng, hoành tráng, đặc biệt là bối cảnh hành động trên khoang xe lửa là điểm nhấn đặc biệt cho dự án phim lần này vì chưa có phim điện ảnh nào của Việt Nam làm được.

Để có được những cảnh quay hành động mãn nhãn người xem, ekip Hai Phượng đã hợp tác với giám đốc hành động hàng đầu của Hollywood, người đã dàn dựng những phân cảnh hành động hấp dẫn trong các siêu phẩm như James Bond007, Fast And Furious, John Wick, The Transporter, Lucy…

Dù chưa ra mắt, nhưng Hai Phượngđã chính thức ghi tên vào danh sách tranh giải của Liên hoan phim Châu Á Osaka tại Nhật Bản vào cuối tháng Ba ở 2 hạng mục chính là Phim xuất sắc nhất, và Diễn viên chính xuất sắc nhất.

Chất lượng của bộ phim cũng đã được khẳng định khi đã đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thế giới về mặt kịch bản, câu chuyện, sản xuất, diễn xuất …. khi được các nhà phát hành quốc tế là Arclight và Wellgo lựa chọn mua để trình chiếu tại các thị trường quốc tế song song với thị trường Việt Nam.

Sau 12 năm kể từ ngày bộ phim “Dòng máu anh hùng” tạo một cú nổ “big bang” trong thể loại phim hành động của Việt Nam, Hai Phượng được kỳ vọng sẽ là một cuộc lột xác ngoạn mục cho điện ảnh Việt ở thể loại phim hành động vốn khó nhằn mà các nhà sản xuất Việt luôn muốn né.

Sau buổi ra mắt ngày 14/02 tại TPHCM và ngày 15/02 tại Hà Nội, Hai Phượng sẽ có 2 ngày sneak-show tại một số cụm rạp vào ngày 20&21/02, và sẽ chính thức được ra mắt khán giả toàn quốc vào 22/02/2019. Phim cũng sẽ ra mắt khán giả quốc tế tại Mỹ vào ngày 01/03/2019.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here