(SaoZone.net) – Vào ngày 11/11, Dàn sao đến chúc mừng sự kiện giới thiệu và ra mắt chính thức công ty TNHH V-Mas, sau hơn 1 năm ca sĩ Erik, Phương Mỹ Chi, nhóm sản xuất âm nhạc DTAP về chung một nhà 

Từng thành công với nhiều bản hit như “Nam quốc sơn hà”, “Máu đỏ da vàng”, Erik, Phương Mỹ Chi và DTAP đã cho khán giả thấy sự hợp tác vô cùng ăn ý trong công việc. Sau những “phát súng ngầm” trong thời gian vừa qua, mới đây, (nhóm) nghệ sĩ chính thức thông báo về chung một nhà với label mang tên V-MAS.

V-MAS là một tổ hợp chung các công ty giải trí, trong đó bao gồm: Hi Entertainment quản lý siêu mẫu Lan Khuê, DTAP Production của nhóm DTAP, ENS Entertainment của Erik và PMC Entertainment của Phương Mỹ Chi.

Chủ tịch của V-MAS là nhà báo Phan Anh – một nhà báo kỳ cựu với 15 năm kinh nghiệm trong giới báo chí và showbiz. Tên công ty được viết tắt từ những danh từ tiếng anh: V-Vietnam, M-Music Marketing, A-Artist/Agency, S-Strategy/Social PR. V-MAS ra đời với sứ mệnh hướng đến việc thu hẹp khoảng cách giữa nghệ sĩ và nhãn hàng, giữa âm nhạc thuần túy và quảng cáo. Ngoài việc xây dựng hình ảnh, chiến lược sản phẩm, truyền thông cho 4 (nhóm) nghệ sĩ của V-MAS, công ty còn cung cấp các dịch vụ cho các nghệ sĩ và các thương hiệu đa ngành, có thể kể đến như sản xuất âm nhạc, tiếp thị sử dụng âm nhạc và người nổi tiếng,…

ông Phan Anh, CEO của V-MAS

“Không chỉ thực hiện các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo truyền thông và hệ sinh thái liên quan tới âm nhạc. Giá trị cốt lõi mà V-MAS hướng tới chính là quản lý, đào tạo nghệ sĩ và sản xuất âm nhạc. Chúng tôi thành lập với mục tiêu tạo ra môi trường hoạt động chuyên nghiệp, có chiến lược rõ ràng và hiệu quả hơn cho các nghệ sĩ nói riêng và sản phẩm mang thương hiệu V-MAS nói chung. Mỗi cá nhân nghệ sĩ mang một màu sắc khác nhau, tất cả đều là mảnh ghép quan trọng giúp công ty nhận được sự yêu mến của khán giả và đối tác tin tưởng đồng hành” – ông Phan Anh, CEO của V-MAS chia sẻ.

Có thể thấy, sự thành công của các nghệ sĩ trực thuộc như: Lan Khuê, Erik, Phương Mỹ Chi, DTAP… là một trong những yếu tố đầy hứa hẹn cho sự phát triển của V-MAS trong tương lai. Trải qua nhiều năm hoạt động, các nghệ sĩ đã gặt hái nhiều thành tựu với các chiến dịch lớn và những sản phẩm âm nhạc hot hit, như: Huấn luyện viên The Face (Lan Khuê), Em không sai chúng ta sai (Erik), Dịu dàng em đến (Erik), Còn thở còn gỡ (Phương Mỹ Chi),… hay các dự án cho nhãn hàng của DTAP thực hiện như: Phim hướng dẫn an toàn bay (Vietnam Airlines), Khi tình yêu đủ lớn (Prudential), Kiềng ba chân (Hòa Phát),…

Có mặt tại sự kiện ra mắt công ty V-MAS, người mẫu Lan Khuê hạnh phúc chia sẻ: “Là người gắn bó với công ty gần 10 năm, Lan Khuê vô cùng vui và tự hào về sự phát triển lớn mạnh của công ty cũng như người quản lý thân cận. Gia đình chung từ nay sẽ có thêm nhiều anh em, đồng nghĩa với việc công ty có thêm nhiều nguồn lực và sức mạnh để chinh phục những mục tiêu cao và xa hơn”.

Là một trong những “quân bài chủ chốt” của V-MAS, nam ca sĩ Erik cho biết: “Erik vô cùng biết ơn và trân trọng tất cả mọi người trong công ty, từ anh quản lý Phan Anh đã dìu dắt Erik, đến các anh DTAP đã hướng dẫn và tận tụy với Erik trong từng sản phẩm, và bé Phương Mỹ Chi luôn giúp đỡ khi Erik cần”.

Nam ca sĩ cũng chính là người điều hành công ty ENS Entertainment. Chia sẻ về ENS – một trong những công ty con thuộc V-MAS, Erik chia sẻ: “ENS được Erik thành lập 6 năm nhưng hôm nay mới chính thức công bố tới báo giới truyền thông. Hiện tại ENS vẫn hoạt động để thúc đẩy những dự định cá nhân của Erik, nhưng khi về chung một mái nhà với V-MAS, Erik cảm thấy như “gấp đôi” sức mạnh và hy vọng khán giả sẽ đón nhận những sản phẩm và sự hợp tác với các anh chị em trong nhà”.

Sự kiện đánh dấu hành trình phát triển của nhóm sản xuất âm nhạc DTAP sau 3 năm hoạt động. Từ những chàng trai trẻ đi lên từ con số 0, với nhiệt huyết và niềm đam mê âm nhạc, cả 3 chàng trai đã gặt hái được những thành tựu nhất định và chứng minh được tên tuổi ở làng nhạc. Hiện DTAP đang sở hữu 3 phòng thu (studio) với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế của phòng nghe tham chiếu 2 kênh với môi trường âm học chuyên nghiệp, âm thanh trung thực, hệ thống loa kiểm âm high-end lắp đặt âm tường đúng kỹ thuật cho hiệu năng vượt trội ở Low Frequencies, độ méo siêu thấp và âm hình vô cùng chính xác,…

Từ những ngày bắt đầu làm nhạc chỉ với một phòng thu nhỏ, ba chàng trai đã nung nấu quyết định mở rộng quy mô hoạt động. Tất cả số tiền DTAP kiếm được từ âm nhạc đều được đầu tư ngược lại cho âm nhạc. “Kim chỉ nam khi làm việc của chúng tôi là đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Chính vì thế chúng tôi không chỉ nâng cấp bản thân bằng việc học hỏi hằng ngày mà còn nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị để sản xuất những sản phẩm chất lượng” – nhóm producer DTAP cho biết thêm.

Sự đầu tư của ba chàng trai 9x không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất mà còn là sự đầu tư về con người. Tại sự kiện, nhóm producer DTAP cũng giới thiệu thế hệ thực tập sinh đang được chính những chàng trai tài năng đào tạo và rèn luyện. Ngoài việc tham gia các lớp học nhạc lý, thực tập sinh cũng được thực hành và thử sức trên những sản phẩm của các nghệ sĩ hay nhãn hàng hợp tác với nhóm. Chia sẻ về quyết định này, DTAP cho rằng việc truyền tải kiến thức không nằm ở việc số tuổi phải lớn hay phải có hàng chục năm kinh nghiệm và cả ba không muốn tạo khoảng cách quá lớn với các bạn trẻ thế hệ sau trong việc chia sẻ kiến thức.

Sự kiện còn đánh dấu bước ngoặt lớn của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi khi công bố về công ty giải trí PMC Entertainment do chính cô điều hành ở độ tuổi 19. Phương Mỹ Chi trải lòng: “Thành lập công ty ở độ tuổi này cũng có những khó khăn nhất định đối với một cô bé như Chi nhưng may mắn Chi cũng được gia đình và anh chị trong công ty giúp đỡ rất nhiều. Nhạc của Chi đều do các anh DTAP sản xuất, mỗi khi cần hỗ trợ chỉ cần nói một tiếng thì anh Erik luôn có mặt để giúp đỡ dù với bất kỳ hình thức nào. Chi nghĩ rằng việc thành lập và điều hành công ty sẽ khiến bản thân mình có trách nhiệm hơn với chính mình và mọi người”.

Nữ ca sĩ 10X chia sẻ lý do quyết định lên chức điều hành công ty con PMC Entertainment là vì chinh phục ước mơ của tuổi trẻ. Cô nàng là người không ngần ngại thử sức ở bất kỳ lĩnh vực nào, chỉ cần thấy thích và có quyết tâm thì sẽ luôn cố gắng để thực hiện mục tiêu đề ra: “Là một người trẻ thuộc thế hệ GenZ, Chi cũng có những mục tiêu riêng mà mình hướng tới. Trên hành trình phát triển của mỗi người, ở mỗi giai đoạn chúng ta sẽ có những suy nghĩ và quyết định khác nhau. Chi không còn là cô bé dân ca 11 tuổi ngày nào với những suy nghĩ hồn nhiên, vô tư vô lo nữa. Chi đang ở độ tuổi phát triển và khám phá thế giới, chính vì thế Chi luôn đặt ra những “nấc thang” để tự mình chinh phục cho mỗi giai đoạn cuộc đời”.

Nữ ca sĩ cũng cho thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ khi tiết lộ điều quan trọng khiến cô thành lập công ty chính là sự gắn kết giữa Phương Mỹ Chi – một nghệ sĩ với những người yêu, hiểu, và luôn sát cánh bên cô. “Thần đồng dân ca” cũng mong muốn trên con đường sự nghiệp, ở mỗi giai đoạn sẽ ghi dấu sự đồng hành của mọi người cùng Phương Mỹ Chi.

Cả bốn (nhóm) nghệ sĩ trong tổ hợp V-MAS đều mong muốn sẽ cùng nhau chạm đến những thành công mới trong tương lai và mang lại sản phẩm giá trị đến công chúng, bằng sự gắn kết và màu sắc đa dạng cũng như tư duy mới lạ trong âm nhạc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here