Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023 chính thức khép lại với vị trí cao nhất thuộc về Bùi Thị Xuân Hạnh SBD 579. Vương miện “TRE’S THE CROWN” đã tìm được chủ nhân sau hành trình tôi luyện đầy mạnh mẽ của các”chiến binh nhan sắc” trong kỷ nguyên nhan sắc mới. “TRE’S THE TIARA” cũng thuộc về Á hậu là thí sinh Hoàng Thị Nhung SBD 676.

Vào lúc 21h10, Đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023 cuộc thi và trình diễn pháo hoa chào năm mới chính thức bắt đầu. Diễn ra tại Tea Resort Prenn, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Toàn bộ các nội dung, quy trình chấm thi của vòng Chung kết sẽ được giám sát chặt chẽ bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) nhằm giữ vững sự uy tín, chuyên nghiệp của cuộc thi cũng như đảm bảo tính công bằng, minh bạch kết quả cho tất cả các thí sinh. Tại chương trình, Đại diện BTC và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) cũng đã lên sân khấu tiến hành ký kết hợp tác.

Ngoài ra, đêm thi còn chào đón sự xuất hiện của các Cố vấn Chuyên môn: Doanh nhân Nguyễn Hoàng Vũ – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Hoàng Gia DL – Cố Vấn Khởi Nghiệp Trẻ; Hoa hậu Hoàng Thanh Nga – Founder & CEO Thương hiệu Trang Sức Cao Cấp Ngọc Châu  Âu – Cố Vấn Trang Sức; Doanh nhân – Hoa hậu Thu Hoài – Nữ Lãnh Đạo Truyền Cảm Hứng; Doanh nhân – Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Huỳnh Như – Cố Vấn Dự Án Cộng Đồng; Doanh nhân Lệ Thu Guillon – Founder & CEO Thương hiệu Thời Trang Mr CRAZY & Lady SEXY ​​- Cố Vấn Chuyên Môn Thời Trang; Thạc Sĩ Bác sĩ Khả Lệ – Founder & CEO Nha Khoa Thẩm Mỹ Quốc Tế Trendsmile – Cố Vấn Nha Khoa Thẩm Mỹ.

Danh sách Top 16 thí sinh được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) trao cho MC để công bố những ứng viên xuất sắc. Top 16 gồm có các thí sinh:  Bùi Thị Xuân Hạnh SBD 579, Hoàng Thị Nhung SBD 676, Phan Lê Hoàng An SBD 382, Cao Thị Thiên Trang SBD 789, Huỳnh Đào Diễm Trinh SBD 086, Đặng Trần Ngọc SBD 684, Đậu Hải Minh Anh SBD 686, Kiều Thị Thúy Hằng SBD 575, Ngô Bảo Ngọc SBD 678, Lê Thị Tuyết Nhi SBD 692 (Thí sinh được yêu thích nhất), Thomas Iris Thanh SBD 090, Bùi Thị Thanh Thủy SBD 288, Nguyễn Thị Bích Thùy SBD 800, Vũ Thúy Quỳnh SBD 696, Nguyễn Thị Quỳnh Trang SBD SBD 292, Phạm Thu Huyền SBD 182.

Toàn bộ các nội dung, quy trình chấm thi của vòng Bán kết và Chung kết sẽ được giám sát chặt chẽ bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) nhằm giữ vững sự uy tín, chuyên nghiệp của cuộc thi cũng như đảm bảo tính công bằng, minh bạch kết quả cho tất cả các thí sinh.

Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam, áo choàng khăn lông trở thành phụ kiện trong phần thi Swimsuit. Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023 cũng thể hiện sự trưởng thành trong kỹ năng trình diễn với cách pose dáng, catwalk. Sự xuất hiện đầy tự tin với thiết kế swimsuit của NTK Ivan Trần giúp đêm Chung kết trở nên “hót hòn họt” với những tràng vỗ tay không ngớt từ khán giả.

10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi lộ diện, sẵn sàng bước vào phần thi Trang phục dạ hội Phạm Thu Huyền SBD 182, Hoàng Thị Nhung SBD 676, Đậu Hải Minh Anh SBD 686, Phan Lê Hoàng An SBD 382, Lê Thị Tuyết Nhi SBD 692, Cao Thị Thiên Trang SBD 789, Kiều Thị Thúy Hằng SBD 575, Ngô Bảo Ngọc SBD 678, Bùi Thị Xuân Hạnh SBD 579, Vũ Thúy Quỳnh SBD 696.

Kết quả Top 5 thí sinh xuất sắc nhất: 

Trước khi công bố Top 5, ca sĩ Thu Phương khiến không khí sâu lắng hơn bằng giai điệu êm ái, đong đầy cảm xúc trong bài hát “Phi Hành Gia Cô Đơn”. Sự xuất hiện của Diva hàng đầu Việt Nam khiến đêm Chung kết bùng nổ và sẵn sàng bước vào phần công bố kết quả Top 5.

Đó sẽ là một trong 5 thí sinh được công bố gồm:  Vũ Thúy Quỳnh SBD 696, Hoàng Thị Nhung SBD 676, Cao Thị Thiên Trang SBD 789, Ngô Bảo Ngọc SBD 678, Bùi Thị Xuân Hạnh SBD 579.

Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử với ban giám khảo. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ bốc thăm câu hỏi và MC sẽ đọc câu hỏi. Thí sinh được phép trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt trong 1 phút (60 giây) nếu cần phiên dịch. Nếu thí sinh trả lời song ngữ Anh Việt sẽ có thời gian tối đa (90s) để trả lời câu hỏi.

Thí sinh Vũ Thúy Quỳnh nhận được câu hỏi: “Phong trào khởi nghiệp có ý nghĩa gì đối với các quốc gia đang phát triển?”. 

Câu trả lời của Vũ Thúy Quỳnh là: “Đối với thời buổi điều kiện kinh tế đang vô cùng khó khăn, thất nghiệp, sa thải đang là một nguy cơ nhưng đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ có khả năng phát triển bản thân. Các bạn trẻ sẽ có cơ hội để thể hiện bản thân, thể hiện được hết khả năng sáng tạo, năng lực của bản thân. Với một người trẻ em tin rằng, bản thân sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển và tạo ra được những doanh nghiệp thành công”.

Thí sinh Hoàng Thị Nhung nhận được câu hỏi: “Hình tượng nữ lãnh đạo mà bạn đang hướng tới có những phẩm chất nào?”. 

Câu trả lời của Hoàng Thị Nhung là: “Là một cô gái đang trên bước đường khởi nghiệp, hình thành doanh nghiệp cũng như là tạo ra một thương hiệu chuyên dành cho nam giới. Với Nhung, nữ lãnh đạo là phẩm chất tự tin, mạnh mẽ, kiêng cường và luôn đối diện với khó khăn và nghịch cảnh, cũng như đưa doanh nghiệp của mình phát triển. Có thể khởi nghiệp không phải là con đường duy nhất đến với thành công nhưng khởi nghiệp chính là đang giúp phụ nữ mở ra con đường, cơ hội phát triển mới, giúp nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện nay. Khởi nghiệp giai đoạn đầu có thể gặp khó khăn, nghịch cảnh nhưng hãy coi nó là bài học, trải nghiệm tạm thời để đưa chúng ta đến thành công nhưng chúng ta mong muốn”.

Thí sinh Cao Thị Thiên Trang nhận được câu hỏi: “Nếu trở thành Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt, làm thế nào để bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực mạng, trong khi chính Tân Hoa hậu cũng có thể trở thành nạn nhân?”

Câu trả lời của thí sinh Cao Thị Thiên Trang: “Để bảo vệ người khác thì trước tiên chúng ta cần phải có khả năng tự bảo vệ được chính mình. Và khi chúng ta hiểu được giá trị của mình ở đâu, chúng ta phân biệt đâu là lời nhận xét và đâu là lời phán xét, chúng ta có thể phát triển được bản thân vượt bậc hơn. Và từ những lời phán xét chúng ta càng có thêm lòng tin để tin vào bản thân mình trong cuộc sống. Nếu được trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, em hi vọng có thể truyền được nghị lực để trở thành một con người vững bền, tốt đẹp và mang đến những giá trị cho cộng đồng và chúng ta sẽ không bị xao động. Đặc biệt, em rất thích câu thành ngữ “Chớ thấy sống cả mà ngã tay chèo”. 

Thí sinh Ngô Bảo Ngọc nhận được câu hỏi: “Theo bạn vai trò của cá nhân hay tổ chức cần được đề cao hơn trong các vấn đề cần được giải quyết như ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững?”

Câu trả lời của thí sinh Ngô Bảo Ngọc: “Theo Ngọc thì mỗi cá nhân phải có ý thức, trách nhiệm để bảo vệ môi trường và một tổ chức là tổng hợp của rất nhiều cá nhân nhỏ, nên vấn đề này là vấn đề của riêng mỗi người, vậy mỗi cá nhân có ý thức bảo vệ môi trường thì mỗi tổ chức cũng sẽ có ý thức bảo vệ môi trường sâu và xa hơn. Môi trường là ngôi nhà chung của chúng ta, chúng ta hiện tại đang có được rất nhiều những lợi ích từ mẹ thiên nhiên, vì vậy hãy nghĩ đến con em của chúng ta, cho con em của chúng ta có môi trường sống tốt đẹp hơn”. 

Thí sinh nhận được câu hỏi từ Bùi Thị Xuân Hạnh: “Có ý kiến cho rằng giới trẻ ngày nay thường muốn phá bỏ những giới hạn truyền thống, quan điểm của bạn về ý kiến này?”

Câu trả lời của thí sinh Bùi Thị Xuân Hạnh: “Đối với em thì nét đẹp truyền thống vẫn luôn tồn tại ở đó, chúng ta đang sống ở một thời đại mới, những điều mới ngày càng tốt hơn. Nét đẹp truyền thống có thể nhỏ lại nhưng nó vẫn luôn tồn tại ở đó, việc bạn phát triển hơn nó chỉ cho thấy bạn đang làm những cái mới hơn. Ví dụ như áo dài truyền thống, nó vẫn luôn ở đó, còn áo dài cách tân, nó cũng chỉ là một tên gọi khác. Và một điều chúng ta có thể nhớ đến rằng, chúng ta đều là người Việt Nam máu đỏ da vàng, và nét đẹp truyền thống đối với giới trẻ hiện nay luôn được bảo tồn, luôn biết phát triển theo một hướng tốt đẹp. Giới trẻ hãy nhớ rằng, phát triển nhưng hãy luôn về nét đẹp truyền thống của Việt Nam”. 

Thí sinh Bùi Thị Xuân Hạnh trình bày về dự án “Cuộc sống mới”:

Cách một năm khi Hạnh vào Sài Gòn, điều bất ngờ là sao có nhiều người vô gia cư đến vậy. Họ không được tắm rửa, thiếu ăn và xếp hàng rất dài. Khi đó, Hạnh nghĩ mình phải làm gì đó để giúp họ. Phần lớn những người vô gia cư này không có việc làm, không thể làm việc vì không một ai chấp nhận họ vào làm. Đó là lý do Hạnh muốn thực hiện dự án của mình – Cuộc sống mới.

Phản biện: Dự án của Hạnh khá hay. Nhung biết thêm thông tin Nhà nước có xây dựng nhiều ngôi nhà cho người vô gia cư, tạo công ăn việc làm, nhưng họ chọn cuộc sống vô gia cư hơn là bắt đầu cuộc sống mới. Làm sao Hạnh biết được họ muốn có công việc thay vì cuộc sống vô gia cư?

Trả lời phản biện: Khi sinh ra, không ai mong muốn nằm ngoài đường, dãi nắng dầm mưa. Nếu họ không có ý chí làm việc thì sao chúng ta thấy mỗi đêm họ nhặt từng vỏ lon, vỏ rác, họ bán ra để đổi lấy một bữa ăn? Một câu chuyện Hạnh muốn mang đến là một người bị tai nạn, anh ấy phải bán nhà để chữa bệnh. Anh đã mất đi một đôi mắt, dù tay chân đều làm việc tốt nhưng không một doanh nghiệp nào nhận. Anh đã nỗ lực rất nhiều nhưng chỉ nhận lại thất vọng, anh quyết định buông xuôi. Đó là lý do Hạnh muốn mang đến cơ hội cho họ.

Hoàng Thị Nhung: 

Kế hoạch hành động: Nếu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, tôi sẽ tiếp tục tiếp nối những gì mà các hoa hậu của tổ chức hoàn vũ  đã và đang làm đó là không ngừng tạo ra những giá trị để phát triển cho cộng đồng, Và song song với đó tôi sẽ vẫn  tiếp tục dự án Chắp cánh tương lai của trẻ mồ côi tại Việt Nam. Bởi vì tôi đã  có một quãng tuổi thơ dài đầy những tổn thương và cơ cực nên hơn hơn ai hết tôi rất hiểu và đồng cảm với những đứa trẻ ấy. Và trong những năm nhiệm kỳ của mình tôi muốn tạo ra một mô hình hỗ trợ toàn diện để dành cho các em. Có thể nhờ tiếng nói và tầm ảnh hưởng từ ngôi vị danh giá này để kêu gọi các thành viên có những đam mê, kỹ năng để dạy cho các em, hỗ trợ về tinh thần, tâm lý cũng như các kỹ năng về cuộc sống cũng như khởi nghiệp. Song song với đó thì tôi sẽ kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cấp phường xã để lên danh sách những trẻ em đang trong hoàn cảnh khó khăn cũng như là trẻ cần được giúp đỡ để có thể hỗ trợ kịp thời cho các em và lập một kế hoạch cũng như kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ để có thể chắp cánh cho tương lai của các em, nuôi dưỡng các em tới năm các em đủ 18 tuổi và có thể phát hiện ra tài năng của các em, chắp cánh cho ước mơ của các em, để các em lớn lên trở thành những công dân tốt và những người có ích cho đất nước.

Sau khi kết thúc phần thi cuối cùng trong hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023, BTC công bố chủ nhân các giải thưởng phụ, gồm:

  1. Người đẹp Thể Thao: Trần Thu Huyền SBD 188
  2. Người đẹp Thân Thiện: Trần Minh Quyên SBD 181
  3. Người đẹp Bản Lĩnh: Đặng Trần Ngọc SBD 684
  4. Người đẹp Ảnh: Đậu Hải Minh Anh SBD 686
  5. Người đẹp Áo Dài: Hoàng Thị Nhung SBD 676
  6. Người đẹp Tài Năng: Trương Thanh Diễm SBD 080
  7. Người đẹp Thời Trang: Bùi Thị Xuân Hạnh SBD 579
  8. Người đẹp được yêu thích nhất: Lê Thị Tuyết Nhi SBD
  9. Người đẹp Truyền Thông: Vũ Thúy Quỳnh SBD 696
  10. Người đẹp Biển: Ngô Bảo Ngọc SBD 678

Giải thưởng dành cho Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023:

  1. Quyền đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc thế giới.
  2. Vương miện cao quý thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu.
  3. Giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 300 triệu đồng.
  4. Một căn hộ cao cấp sang trọng tại TP.HCM trong suốt thời gian đương nhiệm, kèm gói trang trí nội thất từ Phố Xinh.
  5. Thẻ JCB Nam A Bank hạn mức 300 triệu đồng cho Tân Hoa hậu.
  6. Một năm sử dụng xe Volkswagen.
  7. Hợp đồng Đại sứ thương hiệu Nam A Bank.
  8. Hợp đồng Đại sứ thương hiệu Vali Sakos.
  9. Hợp đồng cộng tác cùng Uniforce Academy trong thời gian đương nhiệm.
  10. 01 bộ trang sức độc quyền từ trang sức cao cấp Ngọc Châu Âu.
  11. 01 học bổng IELTS trị giá 80 triệu đồng từ WESET English Center.
  12. Quyền lợi sử dụng sản phẩm và dịch vụ sau: Thẻ VIP chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện FV; một năm sử dụng Dịch vụ tại hệ thống thẩm mỹ Quốc tế Seoul Center; Sản phẩm Yến sào Thượng Hạng từ Hoàn Vũ Yến; Sản phẩm từ thương hiệu Purité De Prôvence; Gói chăm sóc nha khoa toàn diện từ Nha Khoa Quốc Tế Thẩm Mỹ Trendsmile; Voucher mua sắm trị giá 100 triệu/voucher từ Thương hiệu thời trang Mr Crazy & Lady Sexy; Sản phẩm từ thương hiệu thời trang Briller; Sử dụng sản phẩm từ thương hiệu giày Jeremy; Voucher dịch vụ “Tủ đồ trên mây” của Thương hiệu Rentzy trị giá 300.000.000 VND; Voucher mua mắt kính chính hãng từ AR Group trị giá 50 triệu đồng;

Bùi Thị Xuân Hạnh đã chính thức đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023, Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện trên sân khấu và chính thức chuyển giao trọng trách của một tân hoa hậu và  vương miện “TRE’S 15 THE CROWN” cao quý cho Bùi Thị Xuân Hạnh. Khoảnh khắc đăng quang đầy bùng nổ với màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2024 đã chính thức trở thành cột mốc ấn tượng với cộng đồng fans sắc đẹp. Ngôi vị Á hậu cũng nhận chiếc Tiara “TRE’S 15 THE CROWN”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here