(SaoZone) – Hotgirl trà sữa Malaysia – người từng gây sốt với ca khúc I Miss U –  Joice Chu lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt với vai chính trong bộ phim vui nhộn của Singapore – “Tuổi siêu quậy”. Đây cũng được xem như là phim điện ảnh Singapore đầu tiên phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam.

Hotgirl trà sữa thu hút với nhiều video triệu view trên youtube

Joyce Chu có biệt danh là Siyecao, nghĩa là Cỏ bốn lá. Cô là ca sĩ người Malaysia, nổi tiếng với bài hát Malaysia Chabor, được sáng tác bởi nhạc sĩ – rapper Namewee. Trong bài hát này, cô cất giọng về việc cô là một cô gái Malaysia với những đặc trưng riêng và không phải người Hàn Quốc như nhiều người nhầm lẫn. Video bài hát Malaysia Chabor (Malaysia Girl) đã đạt được 15 triệu lượt xem trên youtube, chứng tỏ sự thu hút đáng kể của cô gái nhỏ nhắn này. Bài hát cũng đã được nhiều người cover lại và biểu diễn trên nhiều trang mạng phổ biến.

Banner Tuoi Sieu QuayVào tháng 11/2015, Joyce Chu quảng bá single đầu tiên mang tên I Miss U và lập tức tạo nên một cơn sốt chưa từng thấy. Video âm nhạc này đã ghi lại hình ảnh của Joyce Chu trong hơn một trăm địa điểm ở nhiều quốc gia khác nhau, và đến nay đã có hơn 30 triệu lượt xem trên youtube. I Miss U đã được nhiều người cover và cải biên lại trên nhiều ngôn ngữ, trong đó có Việt Nam.

Poster Tuoi Sieu Quay

Joice Chu đã đến Việt Nam để quay video cho ca khúc I Miss U phiên bản tiếng Việt và thu hút gần 5 triệu lượt xem trên youtube. Ca khúc này cũng nhanh chóng được khán giả Việt yêu thích và cover với rất nhiều phiên bản khác nhau.

Lần đầu tham gia phim điện ảnh

Đã khá quen mặt với vai trò ca sĩ, tuy nhiên sắp tới đây Joice Chu sẽ tái ngộ với khán giả Việt trong vai trò diễn viên với vai diễn đầu tay đầy thú vị trong bộ phim “Tuổi siêu quậy”.

“Tuổi siêu quậy” hướng đến việc truyền cảm hứng cho những cá nhân theo đuổi giấc mơ của mình trước những chướng ngại vật trong đời. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về những điều khác biệt, lối sống, khát vọng của tuổi trẻ, đồng thời đề cập đến những vấn đề thú vị trong nhiều mối quan hệ. Phim thu hút khán giả ở mọi độ tuổi.

Joyce Chu, Aloysius Pang, Joshua Tan

Sản xuất với kinh phí 1,5 triệu đô-la Sing, “Tuổi siêu quậy” là bộ phim về cosplay (sắm vai) đầu tiên của Singapore. Bộ phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện về những cosplayer thực sự, những sinh viên, thầy giáo và phụ huynh ở Singapore. Ý tưởng kết hợp cosplay như một chủ đề trong “Tuổi siêu quậy” là điều mới mẻ không chỉ ở Singapore mà còn ở tầm quốc tế.

Trong “Tuổi siêu quậy”, Joice Chu vào vai Violet, một cô gái xinh đẹp xuất thân từ một gia đình khá giả. Đằng sau gương mặt ngọt ngào, dịu dàng của cô là một cô nàng tomboy nổi loạn, cá tính, người không bao giờ để ai bắt nạt mình. Violet là ngôi sao của mạng xã hội với một lượng lớn người theo dõi cô. Các chàng trai say đắm cô và các cô gái ghen tị với cô. Tuy nhiên, Violet không cảm thấy ấm áp trong gia đình mình, cha mẹ cô hiếm khi có mặt ở nhà. Kết quả là cô đào sâu vào thế giới số để thu hút sự chú ý từ những người thần tượng mình. Cô cũng không thích học tập mà chỉ thích làm nhiều điều để được xưng tụng. Sau khi kết bạn với Royston và Hao Ren, hiểu về hoàn cảnh gia đình họ, Violet nhận ra cô đã may mắn như thế nào.

Joyce Chu, Joshua Tan & Aloysius Pang

Bên cạnh Joice Chu, bộ phim còn có sự tham gia của ngôi sao kỳ cựu trong dòng phim hài như Gurmit Singh và Henry Thia, diễn viên nổi tiếng Quan Yi Fong, ngôi sao trẻ đang lên Aloysius Pang, Joshua Tan, Jeffrey Xu, Benjamin Kheng, và diễn viên nhí mới nổi Jordan Ng.

“Tuổi siêu quậy” được chỉ đạo bởi cả hai người, đạo diễn Michael Woo và nhà sản xuất Joyce Lee – những người khá nổi tiếng trong ngành công nghiệp điện ảnh của Singapore. Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ 06.04.2017.

Ngọc Minh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here