(SaoZone) – Mỗi đầu máy khoảng 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m, riêng toa chở khách nặng 32 tấn. Tất cả sẽ được cẩu nâng lên lắp vào ray tuyến đường sắt trên cao, đêm 20/2.

Cẩu đầu máy, toa tàu đường sắt trên cao lên ray Mỗi đầu máy khoảng 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m, riêng toa chở khách nặng 32 tấn. Tất cả sẽ được cẩu nâng lên lắp vào ray tuyến đường sắt trên cao, đêm 20/2.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 1
22h30 tại khu vực ga La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội), hai máy cẩu cỡ nhỏ và một chiếc cẩu cỡ lớn (cao 40 m) sớm được điều động đến chuẩn bị lắp đặt các toa tàu lên hệ thống ray đường sắt trên cao.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 2
Ngay từ sớm, nhiều người dân quan tâm đến công trình này đã kéo nhau ra vỉa hè đợi xem công nhân thi công. Cự ly sát công trường nhất mà họ có thể đứng ở khoảng cách 40 m.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 3
Ông Hoàng Văn Phúc (ở đường Quang Trung, quận Hà Đông) cho biết ông sẽ chờ tại đây đến sáng để được tận mắt thấy đoàn tàu đường sắt trên cao lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 4
 Sau quá trình nghiên cứu, các cơ quan hữu quan đã thống nhất vị trí cẩu lắp đoàn tàu đầu tiên lên ray chính tuyến trên cầu cạn tại vị trí từ trụ JR02 đến JR06, khu vực ga La Khê nằm trên đường Quang Trung – Hà Đông. Phương án thi công chi tiết cẩu lắp đoàn tàu do Tổng thầu EPC thực hiện.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 5
Các chiến sĩ cảnh sát giao thông đội 7 CA TP Hà Nội làm nhiệm vụ phân làn giao thông từ 21h.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 6
Theo đó, trong thời gian lắp đặt các toa tàu, cấm toàn bộ giao thông chiều đường tại khu vực sát ga La Khê và ngã tư Quang Trung – Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) theo hướng Quang Trung đi Ba La đồng thời tổ chức hướng dẫn giao thông đi hai chiều bên phía đường còn lại.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 7
0h45, đầu máy đầu tiên được đưa từ bãi tập kết trong khu đô thị Văn Phú tới ga La Khê.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 8
Thời gian di chuyển mất hơn 1 giờ dù quãng đường chỉ khoảng 2 km.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 9
Hàng trăm người dân ùa ra giữa đường háo hức ngóng xem.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 10
Việc cẩu các toa tàu lên cầu cạn sẽ được thực hiện bằng cẩu bánh xích loại 250 tấn. Mỗi đầu kéo và toa tàu có thời gian thi công lắp đặt từ 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 11
Dự kiến các toa tàu, đầu máy sẽ được cẩu lên ray hoàn tất lúc 5h sáng 21/2.
Nguoi dan ra pho xem cau lap toa tau duong sat tren cao hinh anh 12
Vị trí cấm đường (chấm đỏ) để đưa tàu lên đường ray tuyến Cát Linh – Hà Đông.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông được khởi công năm 2011 gồm 13 km đường sắt đi trên cao, 1,7 km ra vào khu depot, 12 nhà ga… Theo kế hoạch, dự án được hoàn thành năm 2016 nhưng bị chậm tiến độ, nên chỉ chạy thử liên động vào tháng 9 năm nay. Tuyến đầu tiên của Hà Nội sẽ chính thức khai thác thương mại vào quý I/2018.

Theo Zing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here