(SaoZone.net) – Trong Tỏa Sáng Sao Đôi 2023, ca sĩ Triệu Long được ghép đôi song ca cùng nữ ca sĩ Hồng Mơ. Anh và bạn diễn cùng nhau chinh phục khán giả qua nhiều chủ đề với những phần trình diễn ấn tượng và đầy cảm xúc. Đây cũng là cặp đôi nam nữ duy nhất của chương trình nên khán giả có nhiều cơ hội được thưởng thức những màn song ca đậm chất tình đặc sắc.

Triệu Long từ lâu đã khiến khán giả say đắm qua hình ảnh lãng tử đẹp trai và hát nhạc tình ngọt lịm. Do đó, khán giả thường cho rằng hẳn nam ca sĩ phải là người có tâm hồn lãng mạn. Triệu Long thú nhận anh nuôi sự lãng mạn qua những người bạn chứ không phải xuất phát từ tình yêu của đời mình.

“Những người bạn của tôi đều có gia đình, mỗi gia đình lại có một màu sắc riêng. Tôi dựa theo những cái đó để nuôi cảm xúc. Bạn tôi có người hạnh phúc, có người đổ vỡ và những người bạn này đều tìm đến tôi tâm sự. Từ những hạnh phúc và đổ vỡ đó, tôi chuyển vào tâm hồn mình để thể hiện trong các ca khúc của mình. Thông qua việc mình hát, tôi cũng có thể gửi tặng ca khúc ấy cho những người bạn của mình”, Triệu Long chia sẻ cách làm thú vị của mình.

Với bản thân, Triệu Long cũng đánh giá anh là một con người thực tế, không hề lãng mạn. Nam ca sĩ không thích sự phô trương, cầu kỳ và hoành tráng khi thể hiện tình yêu với đối phương. “Tôi chỉ mong muốn mỗi ngày mở mắt ra còn nhìn thấy nhau là còn hạnh phúc. Quan niệm của tôi và vợ rất rõ ràng, mình còn duyên thì cần tập trung vào cái duyên đó”, Triệu Long bày tỏ.

Khán giả theo dõi Triệu Long đều biết bên ngoài sân khấu anh có một gia đình vô cùng hạnh phúc và viên mãn, là một ông bố trẻ suốt ngày khoe con gái. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Triệu Long cho hay: “Lúc mới yêu hai đứa muốn đi đâu đều có thể sắp xếp lịch, khi đã có con thì con cái là trên hết. Thời điểm có con, hai vợ chồng phải chia công việc để lo lắng cho con. Nhiều người nói hôn nhân là địa ngục nhưng với tôi hôn nhân là cãi nhau”.

Sở dĩ Triệu Long nhận định hôn nhân là cãi nhau bởi vì từ thực tế anh trải nghiệm có những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng.

“Chúng tôi ra quy định có thể cãi nhau, có thể dữ dội nhưng 30 phút sau là phải làm lành. Nếu tuân thủ được nó thì mới có thể sống chung với nhau được. Mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau là đều nhìn sang con gái thành ra mọi cơn giận đều được hóa giải hết”, Triệu Long bộc bạch.

Chính vì thế, là một người thực tế, Triệu Long luôn khẳng định đời sống hôn nhân không thể mãi êm đẹp. “Sẽ có lúc đẹp nhưng sẽ có lúc cãi nhau, đó là điều bắt buộc mà gia đình nào cũng trải qua. Quan trọng ở gia đình tôi, vợ chồng đều nhìn vào mặt xấu của nhau để sống và sửa đổi, đừng nhìn vào mặt tốt để mơ mộng”, Triệu Long chia sẻ quan điểm thú vị trong hôn nhân.

Tiếp nối những câu chuyện tình trong vòng Thử thách của Tỏa Sáng Sao Đôi 2023, khán giả sẽ gặp gỡ cặp sao đôi Hồng Mơ – Triệu Long. Những cảm xúc dạt dào sâu lắng hay những rung cảm mong manh giữa hạnh phúc và nỗi đau sẽ được cặp sao đôi mang đến trong câu chuyện mang tên Ảo ảnh tình yêu.

Hồng Mơ – Triệu Long sẽ kể thông qua những bản tình ca được yêu thích trong hơn mười năm qua như Đợi em, Ghen, Trả lại em. Khán giả cũng sẽ được thưởng thức những giai điệu và lời ca nồng nàn, khát khao cùng sự hóa thân đầy bất ngờ của cặp sao đôi trong câu chuyện tình ngang trái. Bên cạnh đó là sự trở lại của bộ ban giám khảo: danh ca Ngọc Ánh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và NSƯT Vân Khánh. Tập 14 Tỏa Sáng Sao Đôi 2023 phát sóng lúc 21h thứ Tư ngày 9/8 trên kênh THVL1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here