(SaoZone.net) – Vẻ ngoài điển trai, điềm đạm nhưng ít ai ngờ rằng, nam ca sĩ Trần Vũ lại có một tuổi thơ thật bá đạo khi 4 tuổi chưa biết chữ vẫn thuộc làu nhạc đàn anh Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc.

TRAN VU (2)

Trần Vũ không phải là cái tên xa lạ với thị trường âm nhạc, anh từng để lại nhiều ấn tượng khi đoạt giải 3 Sao Mai 2013. Anh sở hữu giọng hát tốt, được đạo tạo bài bản từ Nhạc viện TP.HCM, Trần Vũ không chọn đánh bóng tên tuổi bằng những scandal thoáng qua, anh quyết tâm đầu tư những sản phẩm âm nhạc chất lượng để gửi đến khán giả yêu nhạc.

Trần Vũ kể, ngay từ nhỏ anh đã yêu thích âm nhạc và muốn trở thành ca sĩ. Gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng cũng chưa bao giờ ngăn cản anh thực hiện ước mơ. Trần Vũ có năng khiếu khi còn nhỏ, ngay từ 4 tuổi nam ca sĩ đã bộc lộ tài năng ca hát của mình, anh nói: “Từ nhỏ là Vũ đã biết mình thích nhạc, nhưng chỉ thích nghe nhạc người lớn. Khi 4 tuổi, Vũ không biết chữ nhưng vẫn có thể hát karaoke không sai lời bài Kiếp ve sầu của Đan Trường. Lúc đó nhạc của anh Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc rất nổi, không bài nào là Vũ không thuộc, thuộc làu từ album này cho đến album khác”.

TRAN VU (1)

Nếu nhạc của Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc ươm mầm cho tình yêu âm nhạc trong tâm hồn của cậu bé Trần Vũ lúc 4 tuổi, thì thi đỗ Nhạc viện chính là mục tiêu của anh chàng khi bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Trần Vũ cho biết: “Vũ xem trên tivi, thấy có chị Mỹ Linh, anh Quang Lý học từ nhạc viện ra được làm ca sĩ, từ đó mục tiêu của Vũ là phải thi vào Nhạc viện”. Để thực hiện ước mơ, nam ca sĩ chuyên tâm vào học môn Văn, bởi qua tìm hiểu anh biết muốn thi vào Nhạc viện bắt buộc phải thi môn Văn.

Năm 2013, Trần Vũ tốt nghiệp thủ khoa khoa Thanh nhạc hệ trung cấp tại Nhạc viện TP.HCM. Học thêm 2 năm ở hệ đại học, nam ca sĩ nhận thấy không hợp nên quyết định nghỉ học để đi hát. Quyết định của anh vấp phải nhiều phản đối, nhất là những thầy cô từng hướng anh theo dòng nhạc opera. “Thầy Tạ Minh Tâm có trách Vũ là đang học giỏi nhất lớp lại nghỉ ngang. Vũ tự cảm thấy không cần phải học cao nữa, mục đích của Vũ là học để hát chứ không học lấy bằng, mà lên cao không phải dòng nhạc Vũ muốn theo đuổi nên Vũ quyết định nghỉ luôn”, Trần Vũ giải thích.

Sau nghỉ học, Trần Vũ tập trung hát ở các phòng trà tại TP.HCM. Anh có thể hát nhiều loại nhạc khác nhau, chủ yếu là dòng nhạc nhẹ hoặc phối mới những bài nhạc xưa. Trần Vũ là một ca sĩ đa tài hiếm có trong làng nhạc Việt. Anh có thể vừa đánh đàn vừa hát, sáng tác nhạc và tự hòa âm phối khí. Năm 2016, Trần Vũ mở Studio Mr Vũ vừa giúp bản thân thỏa đam mê chơi nhạc, vừa làm nhạc cho các ca sĩ đồng nghiệp. Cơ ngơi đầu tiên của nam ca sĩ may mắn nhận được nhiều sự ủng hộ, anh từng nhận phối nhạc cho ca khúc Đâu dễ tìm được nhau của Ưng Hoàng Phúc, hay album Anh đi rồi của Phương Anh Sao Mai Điểm Hẹn. Hiện tại, ngoài đi hát, nam ca sĩ còn bận bịu với hàng trăm bài phối ở studio.

gia dinh tran vu

Studio Mr Vũ là bước đường dài của Trần Vũ khi anh có ý định lập gia đình với nữ ca sĩ Thu Trang. Hiện tại, anh và Thu Trang đã về chung một nhà và có một cậu con trai kháu khỉnh được 7 tháng tuổi. Tình cảm ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ khiến không ít người ganh tị khi thường xuyên sát cánh bên nhau trong các sự kiện hay chương trình ca nhạc.

Sau thời gian làm nhạc ở studio, Vũ muốn trở lại sân khấu của các cuộc thi để có áp lực phát triển hơn, nếu cứ như vậy sợ có ngày sẽ ù lì, dậm chân tại chỗ. Hãy Nghe Tôi Hát là nơi tuyệt vời để Vũ trải nghiệm một số thứ mà Vũ muốn làm mới mình, Vũ sẽ tự phối lại những bài hát cũ theo phong cách mới. Sau khi chương trình kết thúc, Vũ sẽ thu lại thành một album những bài hát Vũ từng phối mới”, Trần Vũ tâm sự.

TRAN VU - CHI CO BAN BE THOI (27)

Ở tuổi 27 sẵn sàng cho mọi sự đổi mới, hình ảnh một Trần Vũ tài năng, luôn sáng tạo không ngừng nghỉ có thể thấy qua từng đêm thi của Hãy Nghe Tôi Hát.

Ngay từ đêm thi đầu tiên với chủ đề Trường Vũ, Trần Vũ khiến ban giám khảo và khán giả không khỏi ngạc nhiên trước ngoại hình điển trai, giọng hát tốt, lúc lên cao lúc xuống thấp vẫn rõ lời và đầy tình cảm trong ca khúc Chỉ có bạn bè thôi của nhạc sĩ Lâm Hoàng. Giám khảo Phương Dung tin rằng, Trần Vũ sẽ tỏa sáng trong dòng nhạc bolero.

Không làm giám khảo Phương Dung thất vọng với nhận định trên, Trần Vũ tiếp tục phát huy sở trường phối nhạc của mình, anh làm mới ca khúc Biển cạn (st: Nguyễn Kim Tuấn) kết hợp với chất giọng đầy nội lực mang đến một phần trình diễn như đánh giá của danh ca Bảo Yến: “Cô linh cảm Vũ chính là người hát hay nhất đêm nay”.

Đến đêm thi chủ đề Mạnh Đình, dù giám khảo chủ đề không chấp nhận cách phối rumba và ca khúc Buồn (st: Y Vân) của Trần Vũ, nhưng nam ca sĩ vẫn chiếm được cảm tình của hai giám khảo Phương Dung và Thái Châu với bản phối mới lạ cùng phần dàn dựng độc đáo. Danh ca Phương Dung khen: “Với phần dàn dựng ma quái cùng giọng hát điêu luyện, dày và đầy cảm xúc của Trần Vũ, như đang xem một vở nhạc kịch chứ không còn chấm thi nữa”.

Tại tập 4 Hãy Nghe Tôi Hát chủ đề Trịnh Nam Sơn, Trần Vũ tỏa sáng khi thể hiện ca khúc Về đây em do chính Trịnh Nam Sơn sáng tác. Phần trình diễn của Trần Vũ không chỉ đốn tim người xem qua bản phối mới lạ, giọng hát ngọt ngào mà còn với hình ảnh soái ca đầy lịch lãm trong bộ vest trắng và ngồi đánh đàn trong khung cảnh tuyết rơi lãng mạn.

Ca – nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn thích thú nhận xét: “Không phải lúc nào anh cũng thích người khác hát luyến láy, nhưng mà cách em luyến láy rất vừa phải trong bài hát này. Anh rất mến tài nghệ của em, vừa sáng tác, hòa âm mà còn hát hay”. Danh ca Phương Dung gật gù trước giọng hát Trần Vũ suốt buổi trình diễn. Ngay khi anh hát xong, danh ca Phương Dung nán lại giúp anh lau mồ hôi, chỉnh tóc và dành thêm những lời tán thưởng.

Nhìn lại những màn trình diễn của Trần Vũ vừa qua, khán giả thấy được sự đầu tư đầy thông minh của anh. Anh biết tận dụng mọi lợi thế mình có như ngoại hình, khả năng phối nhạc tài tình và trên hết là thực lực trong giọng hát để mang lại những ca khúc vang bóng một cách đầy sáng tạo và mới mẻ.

Hãy Nghe Tôi Hát do Đài phát thanh – truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 5 với chủ đề Phương Dung sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 29/3 trên kênh THVL1. Trong tập này, Trần Vũ sẽ tiếp tục phát huy sở trường hòa âm phối khí trong ca khúc Giã từ – một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng.

Theo: Thái Hà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here