Đêm chung kết 1 của Đấu Trường Ngôi Sao 2023 mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị qua những màn kết hợp độc đáo của hai thí sinh xuất sắc nhất đến từ ba đội Long Nhật, Quách Thành Danh và Dương Hồng Loan.

Mở đầu cho vòng chung kết là phần tranh tài của hai ca sĩ Trúc Chi và Phan Ý Linh đến từ đội Long Nhật. Vị đội trưởng chia sẻ mình mang đến bản mashup gồm hai ca khúc Em đi trên cỏ non và Bài ca dao đầu đời. Đây là sự kết hợp giữa hai thể loại âm nhạc khác nhau gồm dân ca Nam bộ với chất liệu đờn ca tài tử và dân ca mang âm hưởng của Huế. Đặc biệt, tiết mục có sự xuất hiện của dàn nhạc dân tộc đến từ Đoàn ca kịch Huế.

Trúc Chi xuất hiện trong bộ bà ba chân chất của miền Nam bộ, trong khi đó Phan Ý Linh khoác lên mình tà áo dài truyền thống với màu tím mộng mơ xứ Huế. Hai chất liệu âm nhạc khác nhau được đội Long Nhật nhào nặn và kết hợp một cách hòa quyện, biểu diễn trên nền nhạc sống đầy tính chân thực. Đội trưởng Long Nhật bày tỏ sự hài lòng về phong độ ổn định của cặp đôi khi bước vào chung kết.

Danh ca Họa Mi dành lời khen cho sự duyên dáng trên sân khấu của Trúc Chi và Phan Ý Linh. Bên cạnh đó, nữ giám khảo “hoan hô” phần dàn dựng tài tình của đội trưởng Long Nhật khi đem đến dàn nhạc dân tộc “khủng”. Danh ca Thái Châu cảm kích về ý tưởng của đội trưởng Long Nhật khi đưa vào phần trình diễn lần này. “Một tiết mục lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại, khiến tôi vô cùng hân hoan”, nam giám khảo nhận định.

Đội trưởng Quách Thành Danh khẳng định để “cựu thành viên” Phan Ý Linh về với đội Long Nhật là quyết định đúng đắn vì cô đã tỏa sáng với màu sắc sở trường của mình. Đội trưởng Dương Hồng Loan nhận xét Trúc Chi – Phan Ý Linh đều khai thác, thể hiện rõ nét những điểm đặc sắc vùng miền của những cô gái xứ Nam bộ và Huế. “Anh Long Nhật đã cho tất cả mọi người đi du lịch từ miền Nam ra tới miền Trung nhanh còn hơn đi máy bay”, nữ đội trưởng hài hước cho hay.

Tiếp nối không gian mang đậm âm hưởng dân tộc là phần tranh tài của đội Quách Thành Danh. Hai nam ca sĩ Mai Quốc Huy và Nguyễn Phú Quí mở ra không gian ngập tràn những cảm xúc thiêng liêng về đấng sinh thành. Dù chuyên trị dòng nhạc trẻ nhưng Quách Thành Danh lại quyết định tận dụng sở trường bolero của hai thành viên đội mình. Đặc biệt, ca khúc Chín tháng mười ngày do chính Mai Quốc Huy sáng tác là một lợi điểm đắt giá mà đội Quách Thành Danh tung ra cho vòng chung kết. Tiết mục có phần trợ diễn đẫm nước mắt của nghệ sĩ Ngân Quỳnh và bé Đình Lộc.

Danh ca Thái Châu khẳng định phải dặn lòng kìm nén, không khóc trước những ca khúc hát về cha mẹ: “Tôi chỉ dám nước mắt lưng tròng. Ca khúc quá cảm xúc với ca từ ý nghĩa”. Danh ca Họa Mi một lần nữa “hoan hô” Mai Quốc Huy khi sở hữu một tâm hồn ngập tràn cảm xúc để viết nên tác phẩm ý nghĩa. “Hai bạn đã thể hiện thành công ca khúc làm mọi người rơi nước mắt, phải nói quá xuất sắc”, nữ giám khảo cho hay.

Đội trưởng Dương Hồng Loan không cầm được nước mắt khi nghệ sĩ Ngân Quỳnh xuất hiện. cô đồng cảm với những tình cảm mà Mai Quốc Huy đã gửi gắm trong ca khúc cùng những cảm xúc dạt dào mà Nguyễn Phú Quí đã thể hiện trên sân khấu. Đội trưởng Long Nhật nghẹn ngào bày tỏ tan chảy với giọng hát và hình ảnh ý nghĩa trên sân khấu của Mai Quốc Huy và Nguyễn Phú Quí.

Xuyên suốt phần trình diễn, đội trưởng Quách Thành Danh liên tục rơi nước mắt, khóc thành tiếng. Khi nghe ca khúc, nam đội trưởng luôn nghĩ về mẹ vì bà đang gặp phải vấn đề sức khỏe không tốt. Anh liên tục phải ngừng lại để kìm nén cảm xúc lẫn nước mắt mới có thể hoàn tất phần nhận xét của mình. Những chia sẻ cảm động về mẹ của Quách Thành Danh khiến các đội trưởng, ban giám khảo cùng hai ca sĩ trên sân khấu đồng cảm. Thậm chí Mai Quốc Huy còn rơi nước mắt không nói nên lời.

Tiết mục cuối cùng trong đêm chung kết 1 đến từ đội trưởng Dương Hồng Loan. Cô cùng với hai ca sĩ khách mời Hồng Mơ – Jee Trần mang tới bản mashup Không bằng – Xem như em chẳng may. Hai nữ ca sĩ khiến cả sân khấu thay đổi không khí với sự trẻ trung và nồng nhiệt. Tạo hình cá tính và độc đáo của Hồng Mơ – Jee Trần còn đem lại hiệu ứng hình ảnh đặc sắc cho người xem.

Danh ca Họa Mi bất ngờ với tài dàng dựng của đội trưởng Dương Hồng Loan. Đồng thời, nữ giám khảo còn yêu thích sự sống động và mới lạ mà Hồng Mơ – Jee Trần mang đến trên sân khấu chung kết. Danh ca Thái Châu cho rằng đội trưởng Dương Hồng Loan mang đến “một cú lừa”: “Bạn tích lũy từng hạt gạo ở miền Tây, có đủ vốn để rồi bung lụa khi đến với Đấu Trường Ngôi Sao”.

Đội trưởng Dương Hồng Loan khẳng định đến với Đấu Trường Ngôi Sao 2023 dù có lỗ vẫn cảm thấy xứng đáng. Cô dành nhiều lời nhận xét có cánh về tinh thần cầu tiến của Hồng Mơ – Jee Trần để mang tới sự thành công cho tiết mục. Đội trưởng Long Nhật có lời khen cho màn “biến hóa khôn lường” của Hồng Mơ và Jee Trần. “Bản mashup này đi thi cũng hay, mà đi trình diễn cũng hay tất”, nam đội trưởng hào hứng. Đội trưởng Quách Thành Danh bày tỏ bản thân trở thành fan của cặp đôi Hồng Mơ – Jee Trần: “Cả hai tỏa sáng, bắn nốt cao vút khiến tôi phê thiệt phê”.

Bên cạnh những ca khúc nhiều màu sắc và độc đáo, khán giả còn được thưởng thức món quà âm nhạc với sự kết hợp của ba đội trưởng Long Nhật, Quách Thành Danh và Dương Hồng Loan qua ca khúc Nửa vầng trăng.

Đấu Trường Ngôi Sao 2023 đi đến đêm tranh tài quan trọng nhất – đêm chung kết xếp hạng. Long Nhật, Quách Thành Danh hay Dương Hồng Loan, vị đội trưởng nào sẽ cùng với những ca sĩ khách mời của mình giành được vị trí cao nhất của mùa thứ ba Đấu Trường Ngôi Sao. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn ấn tượng nhất đến từ sự kết hợp của ba đội trưởng với hai ca sĩ khách mời xuất sắc nhất trong hành trình chinh phục ngôi vị quán quân.

Đội trưởng Quách Thành Danh cùng Mai Quốc Huy và Nguyễn Phú Quí qua liên khúc Tình đẹp như mơ – Sầu đông. Đội trưởng Long Nhật cùng Trúc Chi và Phan Ý Linh với trường ca Tiếng sông Hương. Đội trưởng Dương Hồng Loan cùng Hồng Mơ và Jee Trần qua liên khúc Mời anh về thăm quê em – Nắng gió phương nam – Bài ca đất phương nam. Bên cạnh đó, khán giả còn gặp lại MC Đình Toàn cùng hai giám khảo khách mời nổi tiếng là danh ca Thái Châu và danh ca Họa Mi.

Đội trưởng nào sẽ xuất sắc thuyết phục được ban giám khảo “khó tính” để lên ngôi quán quân Đấu Trường Ngôi Sao 2023? Tập 17 – Chung kết xếp hạng Đấu Trường Ngôi Sao 2023 sẽ phát sóng lúc 21h thứ Tư ngày 27/12 trên kênh THVL1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here