(SaoZone.net) – Đêm Chung kết 5 của Duyên dáng Bolero chủ đề “Chung một mái nhà”, phát sóng vào tối 21/5 là cuộc so tài của top 6 thí sinh xuất sắc nhất chương trình. Tuy nhiên, với các thí sinh, đây không phải là đêm thi mà là cơ hội để họ thể hiện tình cảm của mình dành cho đấng sinh thành qua những bài hát về gia đình. Cộng với sự sắp xếp bất ngờ của Ban Tổ Chức khi cho người thân của thí sinh xuất hiện bất ngờ với nhiều hình thức khác nhau như livestream, điện thoại, quay clip bất ngờ, thậm chí bí mật mang những món quà kỷ niệm… lên sân khấu, khiến cho các thí sinh vỡ òa cảm xúc. Và khi hát bằng cảm xúc, giọng hát của các thí sinh đã thật sự thăng hoa và chạm đến trái tim người nghe….

Bích Ly bất ngờ vì được livestream với mẹ ngay trên sân khấu

https://youtu.be/BoIFFEfP6Zo

Thí sinh Bích Ly được mệnh danh là “cô nàng lắm chiêu” của Duyên dáng Bolero 2018. So với các người đẹp khác trong chương trình, Bích Ly không có lợi thế hình thể chính vì vậy ngay từ đầu cuộc thi, Bích Ly xác định mình không đẹp nhưng phải “độc”, tức là trong mỗi lần xuất hiện, cô đều tạo ấn tượng và nét riêng cho mình. Và Bích Ly đã làm được như thế trong các đêm thi trước. Tuy nhiên, sự thông minh, lý tính của Bích Ly cũng là một nỗi lo của đạo diễn Vũ Trần trước đêm thi chủ đề “Chung một mái nhà”, bởi anh muốn Bích Ly bộc lộ hết những cảm xúc thật của mình chứ không phải “diễn”. Do đó, anh và BTC đã bí mật tạo sự bất ngờ cho Bích Ly. Theo kịch bản dàn dựng của Bích Ly và Vũ Trần, mẹ của Bích Ly không xuất hiện được nên cô thể hiện bài hát Đèn khuya (sáng tác: Lam Phương) với hoạt cảnh nói về một cô ca sĩ bị đại gia gạ tình và sàm sỡ nhưng cô đã quyết liệt chống trả và chạy thoát. Trong đêm mưa gió, Bích Ly lang thang trên đường và tình cờ gặp một người phụ nữ bán tàu hủ trong mưa. Hình ảnh đó gợi cho cô nhớ đến mẹ mình, người đã từng vất vả nuôi cô khôn lớn bằng gánh tàu hủ như thế. Hoạt cảnh có sự xuất hiện của cô bé trợ diễn trong vai cô con gái của người phụ nữ bán tàu hủ. Khi cô bé xuất hiện, Bích Ly có phần ngờ ngợ và cứ nhìn mãi chiếc đầm màu đỏ của cô bé vì lúc tập, cô bé không mặc chiếc đầm này. Cho đến khi Bích Ly thể hiện xong phần thi của mình, BTC mới mang chiếc đầm ra sân khấu cho Bích Ly nhìn kỹ vì đó chính là chiếc đầm – món quà duy nhất mà mẹ của Bích Ly tặng cho cô lúc nhỏ. Mẹ Bích Ly đã dành dụm từ tiền bán tàu hủ để mua cho con gái chiếc đầm này và chính tay Bích Ly đã đi chợ mua các phụ kiện để làm cho chiếc đầm đẹp hơn. Cô rất quý chiếc đầm nên dù không còn mặc vừa nữa nhưng cô vẫn cất giữ cẩn thận và không cho ai mặc. Chính đạo diễn Vũ Trần đã bí mật mượn mẹ của Bích Ly chiếc đầm này đưa lên sân khấu để cô bất ngờ.

4. Tiet muc cua Bich Ly (33)

Không chỉ vậy, kết thúc phần thi của Bích Ly, BTC đã bất ngờ livestream để 2 mẹ con Bích Ly có thể nhìn thấy và nói chuyện với nhau. Giám khảo Kỳ Duyên chia sẻ chị ít khi khóc nhưng với tiết mục của Bích Ly, chị đã phải rất kìm nén cảm xúc. Chị đánh giá cao diễn xuất của Bích Ly, từ việc cô dám ngồi bệt xuống cầu không quan tâm lên truyền hình dáng sẽ không được đẹp, đến đoạn cô bị té ngã lúc chạy trốn khỏi gã đại gia. Chị đã dành cho Bích Ly 10 điểm tuyệt đối. Giám khảo Mỹ Huyền cũng dành cho Bích Ly điểm tuyệt đối vì đã không để giây phút nào bị đứt đoạn trên sân khấu. Giám khảo Vũ Thành Vinh và Vũ Quốc Việt dành cho Bích Ly điểm 9,75 vì diễn xuất tự nhiên, xúc động. Bích Ly cũng là thí sinh có số điểm cao nhất đêm Chung kết 5: 39,5 điểm.

Không chỉ hát hay, Trương Diễm còn ghi điểm vì hành động đẹp dành cho Bố

Trương Diễm – cô học trò xinh đẹp của “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng – đã có một đêm thi đầy cảm xúc và giành trọn trái tim của khán giả. Trương Diễm cho biết niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là mỗi dịp Noel, cả già cô cùng sum họp và bố đánh đàn cho cô hát thánh ca. Chính vì vậy mà Trương Diễm đã quyết định cùng bố thể thể hiện ca khúc Bài Thánh Ca Buồn theo phong cách acoustic với sự đệm đàn của bố. Đây cũng là bài hát mà lúc nhỏ, 2 bố conTrương Diễm thường song ca với nhau và ông thường đệm theo tông cao để cả hai hát giống như Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng. Là một người sinh hoạt trong ca đoàn, lại đam mê hát nên lúc Trương Diễm mười mấy tuổi, bố thường dẫn cô đi hát đám cưới, thậm chí nan nỉ người ta cho hát miễn phí, chỉ cần 2 bố con được hát. Ngày tập dợt trước đêm thi, bố của Trương Diễm thể hiện rất tốt cả đàn và hát, thế nhưng trong phần thi chính thức của con gái, vì quá run nên phần mở đầu ông đã đàn tông nam cao, không đúng tông của Trương Diễm nên ông lúng túng không biết đàn và hát tiếp như thế nào. Không một chút lo lắng cho phần thi của mình, Trương Diễm đã nhẹ nhàng đến bên bố, đặt đôi tay của cô lên vai bố và nhìn ông với ánh mắt trìu mến. Và cô đã hát theo tông cao hơn giọng của mình để bố có thể vào được nhịp của bài. Trương Diễm cho biết lúc đó cô cảm thấy thương bố vô cùng vì cô mà ông phải chịu nhiều áp lực. Hình ảnh Trương Diễm trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, dịu dàng và hạnh phúc khi song ca cùng với bố của mình có lẽ là hình ảnh đẹp nhất từ trước đến nay của cô. Phần thể hiện ca khúc mộc mạc nhưng đầy tình cảm của 2 bố con Trương Diễm, đặc biệt là ứng xử rất đẹp của Trương Diễm đã nhận được tình cảm của các giám khảo, đặc biệt là giám khảo Mỹ Huyền. Chị đã xúc động, nghẹn ngào nhớ đến cha của mình là cố nhạc sĩ Thu Hồ và khuyên Trương Diễm nên biết trân trọng cơ hội khi còn có bố. Giám khảo Kỳ Duyên cũng khen Trương Diễm dù xúc động nhưng cô vẫn hát rất hay. Chị cũng khuyên các bạn trẻ khi bố mẹ càng lớn tuổi, sẽ có những lúc bố mẹ vô lý thì không nên giận bố mẹ. Và cô cũng nhắn nhủ các bậc phụ huynh hãy giúp con cái hoàn thành ước mơ của mình bởi khi được theo đuổi ước mơ, đam mê đó là lúc con cái được hạnh phúc nhất. Tiết mục của Trương Diễm nhận được số điểm 38,25.

Mỹ Ngọc bất ngờ khi mẹ xuất hiện – 4 người đẹp Huế trên sân khấu Duyên dáng cùng Bolero

Sở hữu nhan sắc mĩ miều, giọng hát ngọt ngào, Mỹ Ngọc luôn là thí sinh nằm trong tốp an.Tối qua, cô MC gốc Huế xuất hiện dịu dàng và xinh đẹp trong chiếc áo dài tím hoa cà, thể hiện ca khúc Bà mẹ quê (sáng tác: Phạm Duy) để tái hiện lại hình ảnh gia đình của mình, từng trải qua những ngày tháng khó khăn và mẹ cô đã phải rất vất vả để nuôi mười mấy người con ăn học.. Ngay sau khi Mỹ Ngọc vừa hát xong, một giọng hò Huế bỗng cất lên khiến cô bất ngờ vì nhận ra giọng của mẹ mình. Những tưởng BTC ghi âm và cho phát giọng của mẹ nhưng bất ngờ mẹ của Mỹ Ngọc xuất hiện trên sân khấu và bà cười rất sảng khoái vì lần đầu được bước lên sân khấu. Niềm hạnh phúc của mẹ Mỹ Ngọc đã làm ấm áp thêm trái tim của những người thực hiện chương trình Duyên dáng Bolero khi cố gắng tạo ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ trên sân khấu. Giám khảo Kỳ Duyên khen Mỹ Ngọc có vóc dáng đẹp, trang phục đẹp và đánh giá diễn xuất của cô rất hay, bài hát rất hoàn hảo. Giám khảo Vũ Thành Vinh khen Mỹ Ngọc có sắc thái tốt, thể hiện niềm tự hào bố mẹ đã sinh và nuôi lớn đàn con. Giám khảo Vũ Quốc Việt cho rằng nếu bài hát hạ xuống 1 tông thì đoạn sau Mỹ Ngọc hát sẽ dễ hơn nhưng dù sau với anh tiết mục này cũng đã rất hoàn hảo. Giám khảo Mỹ Huyền: “Đây là 1 bài khó cho Ngọc vì những đoạn cao cứ cao hoài, còn nốt thấp thì quá nhiều nốt thấp nhưng thần thái, nội tâm em để vào bài hát rất trọn vẹn. Chị rất đồng cảm với em. Gia đình chị cũng 10 đứa nhưng không may mắn bằng em, mẹ chị mất năm chị mới 12 tuổi”. Mỹ Ngọc nhận được số điểm 37,25. Điều thú vị là sau tiết mục, ca sĩ Mỹ Huyền và MC Hà Thu cũng lên sân khấu cùng với mẹ con của Mỹ Ngọc. Cả 4 đều là phụ nữ gốc Huế.

“Dược sĩ hát bolero” Linh Trang sửa lời ca khúc của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt

“Dược sĩ hát bolero” Linh Trang thể hiện ca khúc Thương lắm mình ơi (sáng tác: Vũ Quốc Việt). Được sự cho phép của chính nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Linh Trang đã sửa lại lời của các câu cuối trong bài hát (“Mình ơi thương lắm! Ừ, mai mốt anh sẽ về thăm. Phận em nhỏ bé, người con gái quê Việt Nam” thành “Đừng quên em nhé! Người con gái quê Hậu Giang. Về đây anh nhé! Về nơi có con đợi chờ anh), cho hợp với hoạt cảnh mà cô muốn gửi đến khán giả. Nội dung hoạt cảnh nói về sự hy sinh của người mẹ, đã gồng gánh cả gia đình trong lúc chồng bệnh tật. Đó cũng chính là câu chuyện thật của bố mẹ Linh Trang. Cuối bài thi của Linh Trang, cha của cô đã bất ngờ gọi điện để ủng hộ tinh thần cho con gái. Giám khảo Vũ Quốc Việt cho biết phần thi của Linh Trang có cảm xúc rất đong đầy, khiến anh xém khóc, dù phần nội dung hoạt cảnh Linh Trang thể hiện khác với những gì mà anh nghĩ lúc viết bài hát này. Tuy nhiên, anh cho rằng phần chuyển tiếp cảm xúc của Linh Trang hơi nhanh. Giám khảo Mỹ Huyền nhận xét Linh Trang lột tả hết tâm trạng của 1 người vợ, thể hiện từ ánh mắt, khuôn mặt đến giọng hát và chị cũng đồng ý với nhạc sĩ Vũ Quốc Việt là Linh Trang nên kéo dài thêm 2 khuôn nhạc để chuyển tiếp cảm xúc không bị vội. Giám khảo Kỳ Duyên lại không thích phần diễn xuất của Linh Trang nhưng chị cho nữ thí sinh điểm cao vì sự cố gắng. Giám khảo Vũ Thành Vinh nhận xét Linh Trang hát tốt hơn tập trước và khuyên thí sinh nên đặt mình vào vị trí khán giả để cách chuyển tải câu chuyện được dễ hiểu hơn. Linh Trang nhận được số điểm 36,5.

1. Tiet muc cua Linh Trang (4)

Đan Chi hoang mang và đau đầu trước góp ý của ca sĩ Mỹ Huyền và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt

Sau 2 đêm dẫn đầu, Đan Chi bị tuột xuống vị trí áp chót do chọn ca khúc không phù hợp với mình. Cô thể hiện liên khúc Nghĩ về Cha – Nhớ về Cha. Hai ca khúc nói lên tình cảm của Đan Chi dành cho cha của mình. Hơn 10 năm trước, cha của Đan Chi bị tai biến, ban đầu cô sợ ông không đi lại được nhưng ông đã tập đi từng bước, vài tháng sau thì đi được, chạy được, thậm chí ông còn nói rằng mình muốn trở thành 1 vận động viên chạy điền kinh. Và ông đã làm được điều đó, với rất nhiều HCV của tỉnh Đồng Nai. Ý chí và nghị lực của cha là điều mà Đan Chi rất khâm phục và hướng đến. Mỗi bước đi của Đan Chi đều có bóng dáng của cha cô. Tiết mục cũng như tình cảm của Đan Chi khiến người xem xúc động, tuy nhiên phần thể hiện của đan Chi nhận nhiều góp ý của giám khảo. Theo giám khảo Kỳ Duyên, Đan Chi chọn trang phục không hợp với bối cảnh, hình ảnh nghệ thuật trong video clip minh họa có phần gượng gạo. Trái với giám khảo Kỳ Duyên, giám khảo Vũ Thành Vinh cho rằng hình ảnh minh họa trong video clip mang tính ước lệ, thể hiện việc người cha đã hy sinh để cho con gái sải bước như một nàng công chúa. Tuy nhiên, anh cho rằng Đan Chi chỉ nên chọn 1 bài hát thay vì 2 bài. Giám khảo Vũ Quốc Việt cũng tán thành điều đó và anh nghĩ cô nên chọn bài hát thứ 2, có giai điệu chậm. Giám khảo Mỹ Huyền cũng cho rằng giọng của Đan Chi không hợp hát nhạc nhanh. Những góp ý của giám khảo khiến Đan Chi đau đầu vì sở trường và dòng nhạc mà cô đang theo đuổi hiện nay là nhạc nhanh, sôi động. Linh Trang nhận được số điểm 36,5.

3. Tiet muc cua Dan Chi (16)

“Thiên thần bolero” Thiên Hương hoàn thành ước mơ song ca cùng mẹ

Tạm đứng vị trí thứ 6 là “thiên thần bolero” Thiên Hương. Cô thể hiện ca khúc Lòng mẹ (sáng tác: Y Vân) cùng với mẹ của mình. Cả hai xuất hiện nền nã trong 2 bộ áo dài trắng do Thiên Hương đặt may riêng cho mẹ và cô. Với Thiên Hương, đây không phải là phần thi mà là ước mơ của cô bởi từ nhỏ, cô đã ước mơ được hát cùng mẹ trên sân khấu. Giám khảo Vũ Quốc Việt cho rằng dù bài hát không hợp giọng của Thiên Hương nhưng nữ thí sinh đã mang đến cảm xúc rất đẹp. Cô nhận được số điểm 36.
Đêm Chung kết 5 là đêm thi không loại, điểm sẽ được cộng dồn với đêm Chung kết 6 có chủ đề “Nâng bước chân hoa”, phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 28/5/2018 trên kênh THVL1. Chương trình Duyên dáng Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất, với sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt ABA. Không chỉ dành riêng cho khán giả miền Nam, khán giả tại miền Bắc vẫn có thể xem chương trình trên hệ thống cab Analog tại vị trí kênh số 8 (THVL1) của VTVCab hoặc xem video clip full của chương trình trên ứng dụng THVLi tại địa chỉ: www.thvli.vn.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here