(SaoZone.net) – Mai Phương – Tâm Anh tạm chia tay Cặp Đôi Hài Hước với nhiều tiếc nuối. Cặp đôi có những trải lòng không chỉ xoay quanh cuộc thi mà còn là những câu chuyện nghề, chuyện đời, những góc tình cảm riêng tư nhưng đầy xúc động.

Từ chàng trai nhút nhát, tự ti, Tâm Anh đã trở thành “soái ca” trên màn ảnh Việt bởi ngoại hình có nhiều nét tương đồng với anh chàng thủ lĩnh nhóm nhạc Hàn Quốc – Big Bang. Xuất thân khoa diễn xuất của trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật, Tâm Anh nhanh chóng tạo được dấu ấn khi tham gia chương trình Tôi là diễn viên 2015. Năm 2017, Tâm Anh xuất sắc dành danh hiệu Á Quân Làng Hài Mở Hội. Bước ra khỏi các chương trình với những danh hiệu lớn, Tâm Anh nhận được nhiều lời mời từ các đạo diễn tham gia nhiều dự án phim sittcom và truyền hình như Tám Công Sở…

TAM ANH (1)Chẳng ai ngờ rằng, chàng trai nhút nhát năm nào lại đang bứt phá hết mình khi thử sức ở nhiều lĩnh vực, hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa tài. Anh khẳng định bản thân, khi tham gia Cặp Đôi Hài Hước, bắt cặp cùng đàn chị Mai Phương. Bên cạnh đó, anh định hướng bản thân trở thành một đạo diễn tương lai. Tâm Anh luôn trau dồi nhiều kỹ năng tổng hợp ngoài diễn xuất, như ca hát, vũ đạo, quay phim.

MAI PHUONG - TAM ANH (3)

Tâm Anh là người cầu toàn, luôn muốn thử thách những gì chưa từng thử và hài là một lĩnh vực mà anh muốn thử sức để hoàn thiện bản thân. Anh muốn vừa làm người khác cười, vừa làm người khác khóc, Tâm Anh thử sức ở gameshow hài để học hỏi là chính, chứ không có ý định rẽ hướng.

Là một diễn viên gốc miền Tây, chàng sinh viên tỉnh lẻ khi lên Sài Gòn được cha mẹ quan tâm, lo lắng vì “lạ đất” nên hay lạc đường, anh nói tiếng địa phương không ai hiểu, tiền bạc, vật chất thiếu thốn… Nhưng đối với Tâm Anh đó chỉ là những bất tiện nhỏ chứ không là khó khăn vì anh là một người tự lập, thích trải nghiệm cuộc sống.

Cảm thấy bản thân khá may mắn khi mọi bước chân của Tâm Anh luôn được chào đón. Tuy gia đình anh không có ai theo nghệ thuật nhưng con đường anh đi luôn có nhiều “quý nhân” giúp đỡ.

Đối với việc đồng hành cùng Mai Phương, anh cho rằng là một cái duyên đặc biệt. Anh học hỏi từ Mai Phương rất nhiều về kinh nghiệm sống và kỹ năng nghề nghiệp. Điều bất cập duy nhất của cặp đôi là khoảng thời gian hạn hẹp để tập luyện cho các tiết mục, nên khiến Tâm Anh chưa cố gắng được 100% như mong muốn tại cuộc thi.

Hành trình ấn tượng của Mai Phương – Tâm Anh tại Cặp Đôi Hài Hước:

https://www.youtube.com/watch?v=Oi2cfkDtAww&feature=youtu.be

Hình ảnh Tâm Anh muốn hướng đến trong tương lai là hình ảnh soái ca “đa-zi-năng” và tình cảm vì anh sống khá tình cảm nên muốn mọi người xung quanh dành những cảm xúc thật cho nhau. Còn sau này, Tâm Anh mong muốn trở thành là một đạo diễn sân khấu lãng mạn.

Về phần Mai Phương, đã hơn 2 năm, cô không có nhiều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vì muốn dành nhiều thời gian cho con. Đồng nghiệp tưởng rằng nữ diễn viên bỏ nghề cho đến khi cô bất ngờ trở lại với một hình ảnh mới mẻ khi tham gia Cặp Đôi Hài Hước.

Sau tiếng vang của ca khúc Tiếng dương cầm trong đêm, Mai Phương có một số dự án khá thành công như phim ngắn Lạc cùng Nhã Phương và Anh Tài và một số ca khúc Tình một năm, Đến phút cuối, Xin tình yêu quay về. Tuy nhiên, cô khẳng định các ca khúc sau không cho cô nhiều cảm xúc như Tiếng dương cầm trong đêm. Dự định sắp tới của người đẹp là vẫn hoạt động song song giữa phim ảnh và âm nhạc. Cô sẽ gặp gỡ, giao lưu với khán giả nhiều hơn qua những chuyến lưu diễn, tham gia phim ảnh, các show truyền hình, bên cạnh việc cân bằng thời gian dành cho gia đình.

Trước cuộc sống khắc nghiệt của showbiz, ngày càng có nhiều gương mặt trẻ “mọc lên như nấm”, Mai Phương cho rằng nghệ sĩ trẻ bây giờ giỏi, đẹp, lăn xả tuy nhiên có nhiều bạn hiểu sai về nghệ thuật, lăn xả quá mức nên không biết giữ lại cho mình cái gì. Mai Phương cho rằng dù là đam mê hay cảm xúc, cần giữ lại cho mình một chút bản thể, màu sắc riêng.

MAI PHUONG - TAM ANH (10)

Mai Phương không muốn con gái theo nghề, muốn con có cuộc sống bình ổn nên cô hạn chế sự tiếp xúc của con gái với nghệ thuật, tuy nhiên nếu con sau này có đam mê, cô sẽ không phản đối hay ủng hộ nhưng là bờ vai vững chắc cho con dựa dẫm vì đời người nghệ sĩ đầy bôn ba.

Chia sẻ về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, Mai Phương tâm sự: “Một gia đình có cả ba lẫn mẹ cùng nuôi con cũng đã có vô vàn khó khăn rồi, bản thân Mai Phương phải gánh cả hai vai trò và lẫn cả gia đình của mình nữa, nên Mai Phương gặp rất nhiều trắc trở nhưng Mai Phương xin phép giữ lại cho riêng mình”. Còn chuyện vấn vương người thương cũ, Mai Phương khẳng định là không. Bởi vì, đến thời điểm này, cả hai đã trải qua rất nhiều giai đoạn từ tan vỡ, chia ly, tái hợp rồi lại chia ly, nên tất cả với Mai Phương bây giờ rất nhẹ nhàng và bình ổn, nhưng may mắn là cả hai vẫn làm bạn, có thể chia sẻ với nhau những khó khăn mà mình gặp phải, với một tâm thế rất thoải mái và Mai Phương nghĩ sự thoải mái đó cũng sẽ có lợi cho con gái mình sau này.

Mai Phương luôn muốn cuộc sống cho cô một “bờ vai mới” nương tựa nhưng cô không đi tìm, cũng không có tâm lí ngày đêm mong mỏi, mọi chuyện cô tin vào duyên số. Cô cho biết: “Cuộc sống một mình rất mệt mỏi, đôi lúc Mai Phương cũng rất muốn nghỉ ngơi, dựa dẫm, có thể người đó không giàu vật chất nhưng ít nhất có thể giúp Mai Phương dựa dẫm được tinh thần”. Nữ diễn viên trải lòng: “Thực sự thì nói đi tìm là điều không thể vì chẳng biết tìm ở đâu cả”.

Mai Phương nhận định Tâm Anh là người có sâu sắc trong nghề nhưng lại không có thế mạnh về hài. Cô cho biết giống với Tâm Anh ở điểm thích bao quát mọi việc, cầu toàn cho nên đôi khi dẫn đến tham lam, chính vì vậy tại Cặp Đôi Hài Hước, hai người không thể mang đến những kịch bản gọn gàng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, cặp đôi sẽ sớm trở lại cùng khán giả ở đêm thi Lội ngược dòng sắp tới.

Mai Phương – Tâm Anh vừa nói lời chia tay khán giả Cặp Đôi Hài Hước sau chủ đề “Ghen”. 4 cặp đôi còn lại là Akira Phan – Võ Tấn Phát, Miko Lan Trinh – Hoàng Hải, Sơn Ca – Bảo Chu, Phương Lan – Dương Thanh Vàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong đêm thi tiếp theo.

Cặp Đôi Hài Hước, chủ đề “Một thời đã xa” sẽ phát sóng vào lúc 20:00 thứ 4 ngày 18/4 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Ảnh: Trần Huy Tuấn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here