(SaoZone.net) – 60 thí sinh xuất sắc nhất đã trải qua một buổi huấn luyện cực kỳ thú vị dưới sự hướng dẫn của Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương, Á hậu, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H’Hen Niê. Bên cạnh đó, thử thách về khả năng trình diễn catwalk và tỏa sáng trước thảm đỏ cánh tay Robot cũng tạo ra không ít khó khăn cho các thí sinh.

Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chọn ra 60 thí sinh bước vào ngôi nhà chung của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tại Mai House Saigon. Từ đây, các thí sinh chính thức được huấn luyện, đào tạo những kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực sắc đẹp.

Phần huấn luyện trình diễn catwalk

Hôm sau, các thí sinh bước vào buổi huấn luyện đầu tiên với sự hướng dẫn của Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương và Á hậu, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và. Hoa hậu H’Hen Niê giữ vai trò đồng hành và động viên tinh thần các thí sinh: “Hen nghĩ rằng sự tự tin và thần thái lúc đi catwalk là vô cùng quan trọng”. Đây cũng là tập đầu tiên có sự xuất hiện của giám khảo trên hàng ghế cố vấn.

Là siêu mẫu giàu kinh nghiệm, cố vấn đồng thời là ban giám khảo Vũ Thu Phương đã đưa ra những bài học mang tính chuyên môn và xây dựng hình ảnh khi trình diễn. Từ những bài học cơ bản về cách bắt chéo chân khi ngồi cho đến việc sử dụng ngôn ngữ hình thể để tôn vinh vóc dáng, Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương đã chỉ ra từng lỗi nhỏ của các thí sinh để khắc phục, sửa chữa và hoàn thiện bản thân hơn.

Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương khá thất vọng về màn thể hiện của các thí sinh: “Các bạn cảm nhạc rất tệ! Gần như không có thí sinh nào đi đúng nhạc. Việc cảm nhạc, làm chủ body, làm chủ sân khấu là rất quan trọng, thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin và nét đẹp từ bên trong của bạn”.

Với thử thách bịt mắt khi trình diễn, trong khi nhiều thí sinh thể hiện tốt thì một vài thí sinh khác đi không thẳng hàng và khá lúng túng khi đi mà không thấy gì. Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202) và thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) có những bước đi loạng choạng dù đã có nhiều kinh nghiệm trình diễn. Đặc biệt, thí sinh Thúy Vân liên tục đi vào hàng ghế thí sinh ngồi. Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương phải lên tiếng bức xúc: “Với một người đã có bản lĩnh sân khấu như Thúy Vân, chị không chấp nhận như vậy nha Vân!”. Á hậu, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ: “Trời ơi không tin được luôn đó”.

Phần thử thách đầu tiên- thử thách trình diễn catwalk

Kết thúc buổi huấn luyện, Top 60 thí sinh đã có mặt tại Trung tâm sự kiện và triển lãm White Palace Phạm Văn Đồng để bước vào thử thách đầu tiên: lựa chọn phong cách, trình diễn catwalk, tạo dáng bao gồm bậc thang và bàn xoay với một trong 04 phong cách để chọn về các đội do của 04 giám khảo: Dạ hội (Đội Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương), Áo dài (Đội Á hậu, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến), Áo tắm (Đội Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí) và đầm Cocktail cá tính (Đội Hoa hậu H’Hen Niê).

Chọn phong cách Dạ hội để trình diễn, thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) bị Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương nhận xét: “Xem em trình diễn, chị bị tụt cảm xúc dữ lắm, em trôi quá”. Thí sinh Thúy Vân đã trả lời: “Catwalk và trình diễn chưa bao giờ là thế mạnh của em. Trong mấy năm qua em cũng không trình diễn catwalk nhiều”. Khi bị ban giám khảo hỏi lý do vì sao chọn dạ hội mà không phải áo tắm, thí sinh Thúy Vân cho rằng trình diễn dạ hội sẽ thử thách hơn. Dù vậy, Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thũ Phương thẳng thắn nói: “Em lại tiếp tục lựa chọn không thông minh. Khi mà em thể hiện cái yếu điểm của em, em không có lửa, em không có chút gì mạnh mẽ tự tin trong bước chân của em cả”.

Đánh giá chung về phần thi của các thí sinh, ban giám khảo cho rằng đa số đã chọn sai phong cách trình diễn, dẫn đến việc thiếu tự tin và lúng túng trong bước đi, nụ cười, ngôn ngữ hình thể. Bên cạnh đó, một vài thí sinh thể hiện tốt như: Lê Thu Trang (SBD 145), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242), Trương Quỳnh Ngọc (SBD 207), Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 111), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203)…

Sau đó với 4 nhóm phong cách, Top 60 đã tiến hành quay Video hình hiệu cùng Hoa hậu H’Hen Niê. Đồng thời, Top 20 thí sinh xuất sắc nhất sau phần thi trình diễn catwalk theo phong cách sẽ bước vào phần thi đặc biệt: thử thách thảm đỏ cùng cánh tay Robot.

Phần thử thách thảm đỏ cùng Cánh tay Robot

Top 20 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Đào Thị Hà (SBD 334), Nguyễn Ngô Hoàng Nhi (SBD 229), Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (SBD 147), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242), Nguyễn Diana (SBD 150), Phạm Thị Anh Thư (SBD 144), Lê Thu Trang (SBD 145), Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245), Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331), Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Nguyễn Thị Anh (SBD 317), Lê Hoàng Phương (SBD 231), Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 205), Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 111), Lê Ngọc Tuyền (SBD 209), Lương Ý Như (SBD 134), Trương Quỳnh Ngọc (SBD 207), Lâm Thị Bích Tuyền (SBD 241) đã bước vào thử thách “thảm đỏ cùng cánh tay Robot”. 20 thí sinh được khoác lên người những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, kết hợp cùng trang sức ngọc trai Long Beach Pearl, các thí sinh sẽ bắt cặp với nhau để thực hiện thử thách thảm đỏ cùng cánh tay robot, cụ thể là quay hình với camera slowmotion – đây là cách thức ghi hình trên các thảm đỏ danh giá trên thế giới. Luật thử thách thảm đỏ cánh tay Robot: 10,9,8 là điểm tối đa có thể nhận được khi thực hiện lần lượt lần 1, lần 2, lần 3. Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương, Á hậu, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H’Hen Niê chính là giám khảo trong thử thách này.

Cặp thí sinh đầu tiên Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242) và Phạm Thị Anh Thư (SBD 144) quyết định quay thêm lần thứ 3 để có đoạn video hoàn hảo nhất, dù đã làm tốt sau lần quay thứ 2. Còn cặp thí sinh Nguyễn Diana (SBD 150) và Nguyễn Ngô Hoàng Nhi (SBD 229) thì vô cùng thích thú với phần thi này, vì như đang ở thảm đỏ quốc tế. Cả hai chọn cách pose dáng tựa lưng vào nhau để tôn được bộ váy thanh lịch và trang sức Long Beach Pearl đang đeo.

Thí sinh Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245) và Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (SBD 147) có một chút bất hòa khi bắt cặp cùng nhau. Nếu như thí sinh Thanh Ngân còn nhiều bỡ ngỡ thì thí sinh Mỹ Khôi đã chấp nhận nhường vị trí đứng có góc mặt đẹp nhất của mình cho thí sinh Thanh Ngân.

Cặp thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203) và Đào Thị Hà (SBD 334) có màn kết hợp ăn ý, không phải chỉnh sửa nhiều. Dù vậy, cả hai vẫn quyết định làm lại lần 2 để có đoạn video tốt hơn.

Quyết định chỉ thực hiện một lần, cặp thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) và Lâm Thị Bích Tuyền (SBD 241) bị nhận xét là mặt hơi sưng và chuyển động tay không đẹp. Thí sinh Thúy Vân chia sẻ: “Nếu mình trong tâm lý có thể làm lại lần thứ 2 hoặc thứ 3 thì mình sẽ không hết mình trong lần đầu tiên”. Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương góp ý: “Khi các bạn tự tin, Phương sẽ tôn trọng. Nhưng giá như các bạn lắng nghe thì các bạn sẽ có shoot hình đẹp hơn”.

Kết thúc thử thách, thí sinh Đào Thị Hà (SBD 334) là người giành chiến thắng tập 2 “Tôi thần thái” bằng sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng. Thí sinh Đào Thị Hà cũng chính là người đầu tiên chiến thắng tại “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”. Các vị trí còn lại trong Top 10 gồm: Nguyễn Ngô Hoàng Nhi (SBD 229), Nguyễn Diana (SBD 150), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242), Phạm Thị Anh Thư (SBD 144), Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331), Lê Thu Trang (SBD 145), Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 245), Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (SBD 147), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here