(SaoZone.net) – Lần đầu gặp mặt đạo diễn triệu view NeKo Lê, “Táo giao thông” nhanh chóng đưa ra đề nghị muốn trở thành diễn viên trong series hài sắp tới.

Tập 16 Siêu sao ẩm thực tiếp tục lên sóng khán giả truyền hình với sự xuất hiện của 3 người chơi: đạo diễn của nhiều MV triệu view NeKo Lê, nhân viên văn phòng Mai Đạt và diễn viên Thạch Thảo.

Neko Lê tên thật là Lê Trường Sơn, là 1 rapper, đạo diễn triển vọng của điện ảnh Việt. Anh là người đứng sau những clip triệu view của Phở Đặc Biệt và nhóm hài BB&BG. Ngoài ra, anh cũng là đạo diễn của nhiều MV ca nhạc được khán giả đón nhận như “Pink Girl” (ca sĩ Đông Nhi), “Nếu em còn tồn tại” (ca sĩ Trịnh Đình Quang)…

Đến với Siêu sao ẩm thực, anh hóm hỉnh chia sẻ lý do tham gia chương trình vì biết sẽ được ăn ngon. Tuy “mát tay” tạo ra những MV triệu view nhưng nếu tự mình vào bếp nấu thì chưa chắc có người ăn nổi.

Vừa mới gặp mặt đạo diễn trẻ, Chí Trung nhanh chóng đưa ra lời mời hợp tác “Anh cũng là một diễn viên hài và được biết em có những sản phẩm hút người xem. Vậy nên anh rất mong chờ có ngày sẽ trở thành diễn viên trong sự nhào nặn của em”.

Câu hỏi đầu tiền dành cho NeKo Lê khá đơn giản với phần phân biệt 2 đĩa phở cũ và mới. Đến vòng 3 “so găng” cùng đầu bếp Vũ Dino, anh nhận thử thách lấy thịt xí quách. Phần thi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến đạo diễn sinh năm 1990 phải “toát mồ hôi” thực hiện. Sau 30 giây thi đấu căng thẳng, MC Chí Trung phân định thắng thua bằng cách cân sản phẩm của người chơi và đầu bếp, kết quả Vũ Dino cân được 599g còn NeKo Lê chỉ nặng 514g và đành dừng cuộc chơi với số tiền 1 triệu đồng.

Mở màn cho tập phát sóng là chàng trai trẻ Mai Đạt, anh phấn khởi bước ra sân khấu giao lưu cùng MC Chí Trung. Mai Đạt cho biết hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty truyền thông. Là người trẻ năng động, thích khám phá, anh mong muốn được thử thách bản thân tại chương trình Siêu sao ẩm thực.

Mai Đạt dễ dàng vượt qua hai câu hỏi đầu tiên. Ở vòng 3, anh gặp thử thách khó khi đối đầu với con trai cả Cẩm Thiên Long trong màn lột vỏ bánh bột lọc. Đây cũng là lần đầu tiên chàng nhân viên văn phòng lột bánh bằng một tay và đối đầu với đầu bếp chuyện nghiệp khiến anh không khỏi lo lắng. Tuy nhiên bằng một chút may mắn anh đã vượt qua được Cẩm Thiên Long. Kết quả chung cuộc, Mai Đạt trả lời được 4 câu hỏi và ra về với 3 triệu đồng tiền thưởng.

Người chơi cuối cùng là diễn viên tự do Thạch Thảo. Ngay từ lần đầu gặp mặt Chí Trung, cô mừng rỡ và mong muốn được một lần bắt tay “Táo giao thông”. Thạch Thảo cho biết: “Gia đình con rất thích xem những tiểu phẩm hài có chú Chí Trung diễn. Vì chưa từng có cơ hội làm việc cũng như tiếp xúc bên ngoài nên con rất sung sướng khi được gặp chú tại Siêu sao ẩm thực”. Phần thi của Thạch Thảo diễn ra nhanh chóng, cô chỉ trả lời được 2 câu hỏi và ngậm ngùi ra về với 1 triệu đồng tiền thưởng.

Những tập tiếp theo của chương trình Siêu sao ẩm thực sẽ phát sóng tối thứ 2 hàng tuần lúc 20h30 trên kênh VTV3

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here