(SaoZone.net) – Minh Dũng xuất sắc trở thành thí sinh nhất tuần với 3 điểm 10 trọn vẹn từ ban giám khảo. Khánh Hoàng, Thái Ngân phải nói lời tạm biệt với chương trình và ra về với phần thưởng trị giá 15 triệu đồng.

Mở đầu tập 9 vòng Toả sáng chủ đề Những nẻo đường quê hương chương trình Người Hát Tình Ca mùa 3 là phần trình diễn của Khánh Hoàng. Nam thí sinh chưa thuyết phục được giám khảo khi lựa chọn ca khúc Ở hai đầu nỗi nhớ trong phần thi của mình. Nhạc sĩ Đức Huy nhận xét thí sinh có chất giọng tốt nhưng chưa đủ tinh tế trong cách nhấn nhá.

hung cuong-8227

Giống đồng nghiệp, danh hài Chí Tài chưa hài lòng với phần trình diễn của thí sinh: “Em hát cái này anh cảm thấy chưa có cảm xúc đối với anh. Giọng em rất mạnh nên em phải biết kiềm chế lại. Thậm chí là nó hơi thiếu xíu tình cảm.”

Phương Nga lựa chọn ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi để thuyết phục giám trên sân khấu Người Hát Tình Ca mùa 3. Với giọng ca ngọt ngào, sâu lắng nữ thí sinh khiến ca sĩ khách mời Trang Pháp vô cùng thích thú: “Trong một cái thời buổi mà bây giờ có quá nhiều nhạc điện tử, EDM rồi thì mình ngồi tại không gian như, ban nhạc như thế này thì Trang thực sự cảm thấy như đang lạc vào thế giới khác. Trang mong ngoài chương trình này ra, bạn còn đi hát ở đâu cho Trang biết để Trang mua vé Trang đi nghe”.

https://www.youtube.com/watch?v=PiL7itg9VXE

Sèn Hoàng Mỹ Lam khiến nghệ sĩ Chí Tài phấn khích “chạy lên sân khấu ôm” khi trình diễn ca khúc Vỗ cái trống cơm. Nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ bản thân bị lôi cuốn bởi phần trình diễn của Mỹ Lam trong vòng Toả sáng chương trình Người Hát Tình Ca mùa 3. Nam danh hài dành nhiều lời khen và đề nghị ôm thí sinh khi phần thi vừa kết thúc: “Cô Mỹ Lam này hát rất là duyên dáng, tốt mặc dù lâu lâu có một vài khuyết điểm. Mà bây giờ tôi không nói được gì hết, cho tôi ôm cái đi nha”.

my lam-7663Vừa dứt lời nam danh hài liền hào hứng chạy lên sân khấu. Tuy nhiên không may hành động của anh đã bị Nguyên Khang ngăn lại: “Trời đất ơi. Khoan khoan anh ơi, thôn nữ làng em muốn ôm thì phải qua trưởng làng. Anh phải hỏi ý em, em ok thì mới được ôm.”

Sau khi xin phép và nhận được sự đồng ý của “trưởng làng” Nguyên Khang, giám khảo Chí Tài đã dành cho Mỹ Lam một cái ôm đầy tình cảm.

Hùng Cường mang tới khán giả màn trình diễn tươi vui, nhộn nhịp với phong thái biểu diễn tự tin qua ca khúc Tát nước đầu đình. Phần trình diễn vừa kết thúc MC Nguyên Khang liền “tiết lộ” Hùng Cường là trai làng bên sang cướp gái làng mình.

hung cuong-8160

Phần trình diễn được nhạc sĩ Đức Huy đánh giá là thành công dù “diễn sâu”. Khác với đồng nghiệp, Chí Tài vẫn chưa thực sự hài lòng: “Có vài chỗ em không giao lưu với bạn diễn với. Cái đoạn rap em phải làm cho nó tới luôn theo nhạc. Về phần hát thì hôm nay khá tốt rồi chỉ phần diễn nên làm kĩ hơn tí thì nó sẽ hoàn hảo hơn.”

Sau Hùng Cường, Minh Dũng lựa chọn bản mashup Hà Nội trong tôi (Hà Nội và tôi, Nỗi lòng người đi, Hà Nội ngày trở về) để trình diễn. Trang Pháp chia sẻ bản thân vô cùng bất ngờ khi biết Minh Dũng không phải người Hà Nội. Tình cảm dạt dào qua lời ca của “Bi Rain Việt” giúp nữ ca sĩ như đắm mình trong mảnh đất ngàn năm văn hiến.

https://www.youtube.com/watch?v=f216UzEQ3zs

Hai nam giám khảo còn lại cũng đánh giá cao phần trình diễn của chàng “Bi Rain Việt”. Chí Tài chia sẻ rất bất ngờ với màn trình diễn sâu lắng đầy cảm xúc của Minh Dũng. Nghệ sĩ Đức Huy còn dành lời chúc khi thí sinh khéo léo khoe được ưu điểm trong phần thi.

Henry Phạm đưa khán giả đến với khúc ruột miền Trung qua ca khúc Đường về miền Trung. Với chất giọng ngọt ngào đầy nội lực thí sinh hoàn toàn thuyết phục được giám khảo Đức Huy. Nam nhạc sĩ chia sẻ: “Lại thêm một màn trình diễn nữa mà đây tôi nghĩ là một tiết mục mà tôi may mắn không phải trả tiền đến xem bạn trình diễn, bạn diễn tốt lắm, bạn diễn trọn vẹn lắm, bạn hiện diện trong cái bài hát từ đầu đến cuối.”

Trước đó, thí sinh khiến ca sĩ Trang Pháp “xao xuyến” khi ngẫu hứng thể hiện bản hit “Lạc Trôi” của Sơn Tùng MTP. Nữ ca sĩ cho rằng thí sinh sẽ thành công nếu thử dung hoà giữa những cái mới và cũ: “Trang nghĩ bạn sẽ là cái cầu nối cực kì tuyệt vời giữa những dòng nhạc với nhau. Có thể là hát những bài hát mới theo âm hưởng cũ hoặc là hát những bài hát cũ theo âm hưởng mới thì bạn sẽ có cơ hội thành công”.

henry-8265

Rời xa miền Trung, Minh Thu đưa khán giả đến với khung cảnh lãng mạn của Thành phố Ngàn hoa qua ca khúc Đà Lạt hoàng hôn. Luôn được đánh giá cao ở những phần thi trước nhưng Minh Thu chưa thực sự gây ấn tượng với ban giám khảo trong vòng Toả sáng. Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng thí sinh nên bớt bận tâm về phần trình diễn để cảm xúc có thể đong đầy hơn.

https://www.youtube.com/watch?v=bHL9lpzOg3Y

Sau Minh Thu, Lê Vũ Phương thể hiện bản mashup Còn chút gì để nhớ, Đôi mắt Pleiku. Dù có phần trình diễn tự tin, bốc lửa nhưng thí sinh chưa thuyết phục được giám khảo Đức Huy. Theo nam nhạc sĩ một bài hát thành công cần có 2 yếu tố: kỹ thuật và cảm xúc. Nam thí sinh đã biểu diễn quá nhiều để kĩ thuật chiếm 70% của bài hát: “Tôi có cảm tưởng như là bạn đang biểu diễn, muốn mọi người phải công nhận cái giọng đầy nội lực của bạn. Cái bài em Pleiku má đỏ môi hồng nó da diết và thiết tha như thế nào thì tôi nghĩ là bạn đã bóp chết nó. Sở trường của bạn là những cái gì dịu dàng, êm ả, sâu lắng. Bạn chưa có thời gian để lắng xuống nghe chính mình, xem là mình tốt nhất, đẹp nhất ở cái bài hát nào, những cái loại nhạc nào. Đây là người hát tình ca chứ không phải người hét tình ca.”

https://www.youtube.com/watch?v=mit3WV6d2jM

Khác với giám khảo Đức Huy, ca sĩ Trang Pháp và nghệ sĩ Chí Tài khá hài lòng với phần trình diễn của thí sinh. Nữ ca sĩ 9x chia sẻ bản thân rất thích phần thi sôi động, tự tin của Vũ Phương. Cô cho rằng nam thí sinh đã mang tới cho khán giả một tiết mục hết sức tuyệt vời.

Thái Ngân là thí sinh thứ 9 trình diễn tại vòng Toả sáng. Cô lựa chọn ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang để thuyết phục giám khảo và khán giả. Nghệ sĩ Chí Tài nhận xét thí sinh hát có cảm xúc nhưng vẫn bị mờ ở một đoạn. Tuy nhiên nam danh hài chia sẻ đây là phần trình diễn khá ổn đối với anh.

https://www.youtube.com/watch?v=cMA8d0wByEc

Nữ ca sĩ duy nhất cũng dành lời khen đến thí sinh: “Với một cô gái 26 tuổi mà hát như vậy thì đối với Trang là quá tuyệt vời, người hát tình ca thì vừa có phần ca vừa có phần tình nữa. Và Trang nghĩ là bạn đã thể hiện được phần đó từ đầu bài hát đến cuối bài hát.”

Tạ Đình Nguyên lựa chọn bản mashup Mời anh về thăm quê em, Về quê ngoại để kết thúc đêm thi Toả sáng chủ đề Những nẻo đường quê hương. Thí sinh gây ấn tượng khi vào vai chàng trai ít nói đưa bạn gái về quê ra mắt họ hàng. Vì “mải hát quên bạn gái” nam thí sinh đã bị nghệ sĩ Chí Tài nhắc nhở: “Ông dẫn bạn gái về ra mắt mà ông lo đứng hát không à, còn bạn gái bỏ đứng chơi không vậy đó. Sao lại bỏ lơ bạn gái lo đứng hát như thế mình dẫn về ra mắt mà”.

https://www.youtube.com/watch?v=Fgoz0CdUodE

Trước lời trách của nam danh hài, Đình Nguyên vội thanh minh dẫn bạn gái về ra mắt nhưng mình tập trung hát hay để bạn gái yêu mình hơn.

Về phần kĩ thuật, Đình Nguyên được 2 nam giám khảo Chí Tài, Đức Huy đánh giá cao. Nhạc sĩ Đức Huy gửi lời cảm ơn vì thí sinh đã mang đến một tiết mục linh hoạt, lôi cuốn khán giả.

Kết thúc tập 9, Phương Nga, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Nguyễn Hùng Cường, Minh Dũng, Henry Phạm, Minh Thu, Vũ Phương, Tạ Đình Nguyên xuất sắc giành được vé vào vòng Toả sáng 2. Đặc biệt Minh Dũng là thí sinh nhất tuần với 3 điểm 10 trọn vẹn từ giám khảo.

Khánh Hoàng và Thái Ngân là 2 thí sinh phải nói lời tạm biệt chương trình và ra về với quà tặng trị giá 15 triệu đồng.

Tập 10 vòng Tỏa sáng 2 chủ đề Tình ca không biên giới của Người Hát Tình Ca mùa 3 sẽ lên sóng THVL1 vào 21h Chủ nhật 12/8.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here