(SaoZone.net) – Với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến với đông đảo công chúng qua lời ca tiếng hát, nhất là các ca khúc nhân sinh quan có thông điệp ý nghĩa, ca sĩ – nhạc sĩ Trường Kha xây dựng chuỗi chương trình nghệ thuật mang tên “Những hoá thân” gồm 4 số thực hiện cuối năm 2022 và trong năm 2023.

Nam nhạc sĩ lý giải “những hóa thân” chỉ những người nghệ sĩ nhiều cảm thương, tâm tư. Tuy nhiên người nghệ sĩ đã dùng lời ca tiếng hát của mình để truyền năng lượng tích cực, sự cảm hóa người chưa tốt thành người tốt. Họ xứng đáng trở thành những hóa thân mang đến những điều tốt đến cho cuộc đời.

Hơn 30 văn nghệ sĩ hát gây quỹ xây chùa tại Trống Đồng

Đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi chương trình “Những hoá thân” có chủ đề “Rộn ràng xuân” sẽ diễn ra tối 17-12, tại sân khấu Trống Đồng (12B, đường Cách mạng Tháng tám, P. Bến Nghé, Quận 1- TP.HCM).

Đêm nhạc thiện nguyện này do ca sĩ – nhạc sĩ Trường Kha (Trường Kha Tibetan) và những người bạn đồng tổ chức, mang đến những ca khúc rộn ràng mùa xuân, đầy năng lượng đến cho khán giả.

Đêm nhạc có sự tham gia của hơn 30 văn nghệ sĩ như: ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ, đạo diễn Ngọc Duyên cùng các nghệ sĩ Thùy Dương, DC Tâm, Khánh Loan, Huỳnh Thật, Hiền Trang, Mai Yến Chi, Mạnh Nguyên, Leo Minh Tuấn, Như Hải Yến, Hiếu Rock, Mai Lệ Quyên, Bảo Hân, Hiền Ngân, Võ Thúy Hằng, Hoàng Hải, Đoàn Bảo Ân, Hồ Quốc Toàn, Tuấn An, Thanh Phương, Tăng Thiện Ân, Lâm Quang Long, Thùy Linh, Thiên Ân, Thái Duy, Việt Trang, Đông Hải, Trường Kha. Đặc biệt NSƯT Ngọc Trinh, diễn viên Hòa Hiệp cùng nhóm Chuồn Chuồn giấy sẽ diễn hài.

Chương trình sẽ mang đến những ca khúc nhạc xuân rộn ràng như: Đón xuân, Tâm sự nàng xuân, Niềm vui mùa xuân, Tình duyên đầu năm, Xuân đến rồi… cùng các ca khúc mang triết lý nhân sinh ý nghĩa như Đường về xứ Tạng, Mừng sinh nhật tỳ kheo, Từ bi Phật như bồ đề bao mùa thay lá, Ai nương Phật bốn mùa đều xuân, Nghiệt duyên, Hiếu đạo làm con, Cuộc mộng đoản khúc nhân sinh gửi người…

Ban tổ chức đêm nhạc Rộn ràng xuân chào xuân Quý Mão 2023 quyết định trao tặng toàn bộ doanh thu bán vé (không trừ chi phí thực hiện) tặng cho đại diện chùa Long An (tỉnh Vĩnh Long), để trùng tu chùa.

“Tổ chức đêm nhạc tốn kém nhưng bản thân Kha mong muốn tạo duyên cho nhiều người cùng góp tay, cùng đóng góp, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hoặc hùn phước xây chùa… Kha tâm niệm sống trên đời này làm được gì có ích thì làm chứ không phải sống để rồi chết đi” – Trường Kha nói.

Chính vì thế anh luôn dành phần lớn lợi nhuận từ kinh doanh đồ mỹ nghệ và nhà hàng chay để tự thân tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

Ca sĩ – nhạc sĩ Trường Kha luôn lấy chữ “chân thành, sống thật” làm thước đo. Anh luôn sống thật với chính mình và mọi người, mong muốn mọi người cùng dành tình thương cho nhau.  

Dự kiến đêm nhạc thứ hai sẽ tổ chức vào năm sau, tại tỉnh Quảng Ngãi, để tiếp tục gây quỹ giúp cho một chùa khác.

Làm thiện nguyện bằng cái tâm

Tính đến nay, ca sĩ – nhạc sĩ Trường Kha đã có hơn 20 năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện. Bản thân anh bỏ tiền túi làm thiện nguyện từ lợi nhuận của việc kinh doanh.

Thời gian qua, Trường Kha tổ chức xây nhà tình thương, cứu trợ đồng bào khó khăn, góp kinh phí xây dựng cổng chùa, cổng đình hoặc trùng tu chùa… Đến nay, anh đã xây hơn 100 căn nhà tình thương cho bà con từ tỉnh Quảng Ngãi đổ vào Nam và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Với những căn nhà tình thương cho đồng bào khó khăn vùng cao chi phí xây dựng lên đến hơn 200 triệu đồng/căn.

Cũng chính việc đi nhiều, được tiếp xúc nhiều hoàn cảnh khó khăn, Trường Kha có thêm tình thương và càng gắn bó lâu dài với hoạt động thiện nguyện.

Trong thời điểm dịch COVID-19 vừa qua, nam ca sĩ – nhạc sĩ Trường Kha đã hết mình hỗ trợ bà con thuốc điều trị, suất cơm từ thiện và rau củ quả cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Trong suốt mùa dịch, anh và nhân viên của anh luôn thổi lửa mỗi ngày để tiếp sức người dân. Tổng chi phí mua thuốc, nhu yếu phẩm, thực phẩm nấu bữa ăn tặng bà con khoảng 800 triệu đồng. Đây cũng là số tiền túi anh bỏ ra cho hoạt động thiện nguyện với cái tâm vì người nghèo khó hơn mình.

Chia sẻ về nghệ thuật, Trường Kha cho biết anh bắt đầu sáng tác và hát nhiều từ năm 2016, cho ra đến gần 100 album (vật lý) và album phát hành trên nền tảng số. Các sáng tác của anh hướng đến nhân sinh quan, đạo làm người. Dù nội dung có tính tuyên truyền nhưng Trường Kha khéo léo làm mới giai điệu và đầu tư trao chuốt câu từ để chuyển tải thông điệp ý nghĩa, nhân văn.

Các sản phẩm âm nhạc của Trường Kha được nhiều người yêu thích phải kể đến album Phật tái thế, Đường vào cõi thiêng, Dòng quê, Các con đang bận gì… Dù biết sáng tác, thể hiện dòng nhạc này sẽ không nổi tiếng như nhạc trẻ hay rap như hiện nay nhưng Trường Kha vẫn theo đuổi với tâm niệm “ngựa chạy đường dài”, đến một thời điểm nào đó người nghe sẽ thấm và yêu thích. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here