(SaoZone.net) – Nằm trong series VyTalk, tập talkshow đặc biệt mang chủ đề “Like Hăm”, host Khánh Vy và các khách mời nổi tiếng đã ngồi xuống chia sẻ về tuổi 25 của mình. 

Nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ thành tích học tập và khả năng ngoại ngữ tốt, Khánh Vy đã trở thành MC cho các chương trình truyền hình khi mới 17 tuổi. Ngoài ra, cô nàng còn sáng tạo nhiều series bổ ích, thú vị trên YouTube. Đáng chú ý nhất là series trò chuyện cùng những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mang tên VyTalk được các bạn trẻ đón xem hơn cả. 

Sau nhiều video với nội dung đa dạng, Khánh Vy cùng ekip cũng đã quyết định dành ra một tập đặc biệt để nói về cột mốc quan trọng trong đời mà mình sắp phải trải qua – tuổi 25. Để được hiểu thêm về hành trình tuổi 25, dàn khách mời của tập này cũng có số lượng đông đảo, là những người nổi tiếng từ GenY đến GenZ. Trong dịp này, Khánh Vy đã có thời gian để thảo luận cũng như trải lòng cùng các khách mời về độ tuổi chông chênh nhất trong cuộc đời. Cách đặt tên Like Hăm? cũng là một sự chơi chữ với Hai Lăm, chủ đề chính trong buổi trò chuyện sâu sắc cũng không kém phần vui vẻ cùng dàn khách mời.

Hai ca nhạc sĩ nổi tiếng với hàng loạt bản hit quốc dân là Phan Mạnh Quỳnh và Khắc Hưng

Buổi talkshow với sự tham gia của hai ca nhạc sĩ nổi tiếng với hàng loạt bản hit quốc dân là Phan Mạnh Quỳnh và Khắc Hưng. Cô nàng sinh năm 1999 đã không giấu nổi niềm vui khi được gặp gỡ cùng hai người anh tài năng. Không những thế, dàn khách mời trẻ trung như diễn viên/ rapper Hà Quốc Hoàng, Chi Xê, người đứng sau loạt page triệu view như Insight Mất Lòng, Trại Tâm Thần Đa Ngôn Ngữ – Nguyễn Thành Vinh cũng rất sôi nổi trò chuyện về tương lai. Ngoài ra, anh chàng An Trương (Creative Director tại Vietcetera) tuy đã qua tuổi 25 một chút nhưng vẫn hào hứng tham gia cùng dàn khách mời trẻ.

Khởi đầu buổi talkshow thân mật là trò chơi vẽ ra những gì mình suy nghĩ về tuổi dành cho host và 4 khách mời An Trương, Hà Quốc Hoàng, Chi Xê, Nguyễn Thành Vinh. 5 bức vẽ tượng trưng cho 5 quan niệm sống khác nhau khi ở cái tuổi mà rất nhiều người thực sự phải trưởng thành khi đối diện trước những quyết định, chọn lựa về sự nghiệp, tình cảm. 

An Trương đã nhớ về tuổi 25 của mình bằng hình ảnh đúng kiểu “3 đầu 6 tay”, làm gì cũng không hết việc. Sau khi đã trải qua thời gian chông chênh đó thì giờ đây, anh chàng đã tìm ra được định hướng cho bản thân và đang sống đúng với những gì mình thật sự mong muốn. Còn content freelancer Thành Vinh, “trùm cuối” của loạt page triệu like nổi tiếng thì lại ước mơ được “nghỉ hưu sớm”. Nghe có vẻ khó tin nhưng lại rất thuyết phục, khi cậu bạn chia sẻ mình muốn ổn định được công việc, cuộc sống để được dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Rapper kiêm diễn viên trẻ Hà Quốc Hoàng thì lại đặt album đầu tiên lên làm mục tiêu chính khi nói về tuổi 25. Cô nàng Chi Xê nhí nhảnh đã thể hiện mình là một người lạc quan, sẵn sàng đón nhận tất cả thử thách trong cuộc sống. Khánh Vy cũng đồng suy nghĩ với Chi Xê khi cũng muốn mình được vui vẻ, yêu đời khi sắp bước qua ngưỡng bếp bênh đó. Còn về phía hai nam ca nhạc sĩ, họ sẽ bí mật theo dõi suy nghĩ của các bạn về độ tuổi 25 qua màn hình từ xa. 

Sau khi 5 bạn trẻ tìm ra những gì mà bản thân hướng đến về độ tuổi “Like Hăm?”, hai người anh đã quyết định xuất hiện bất ngờ và cùng mọi người trò chuyện. Tại đây, các “anh lớn” đã lắng đọng với những kỉ niệm, kinh nghiệm sống, bài học khi trải qua tuổi 25. Là độ tuổi tràn đầy sức sống và nhiệt huyết nên cũng vì thế mà nỗi sợ, nỗi hoài nghi và hàng trăm nỗi sợ không tên khác ở chốn công sở luôn đeo bám ta hàng ngày.

Để làm rõ ràng hơn về mục tiêu sống của mỗi người sau độ tuổi khó chinh phục, 4 tấm bảng mang tên Đam Mê, Tiền Bạc, Tình Yêu và Bạn Bè đã được đưa ra để lựa chọn. Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy, những người lựa chọn tấm bảng Tình Yêu đã giải thích cho mọi người về quyết định của mình. Tình Yêu ở đây không đơn giản là tình cảm nam nữ, mà còn là tình cảm gia đình, sức mạnh tình thân tiếp thêm động lực cho cuộc sống của họ. Ông bố Phan Mạnh Quỳnh nay đã yên bề gia thất nên gia đình là nơi anh đặt nhiều tâm tư vào nhất. 

Phan Mạnh Quỳnh cũng lần đầu tiết lộ về hành trình “bỏ phố về quê” ở tuổi 25. Anh tâm sự rằng lúc ấy mình cũng chả có tiền bạc gì, chỉ còn lại bạn bè bên cạnh. Lý do để nam ca sĩ đưa ra quyết định táo bạo như vậy vì anh không thể tìm thấy sự phát triển của công việc nữa. Thời gian đó, nam ca sĩ tuy đã nổi tiếng nhưng vẫn trở về cuộc sống giản dị như trước kia. “Mọi thứ diễn ra khá cân bằng, không phải lo tiền nhà, gặp lại những người bạn yêu quý, được sống với cha mẹ lần nữa. Từ đó mình có ý tưởng sáng tác hơn” – Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ. 

Với Khắc Hưng, người làm nên các bản hit Sau Tất CảGhen Cô VyNgày Đầu Tiên, tuổi 25 đối với anh là thời điểm vô cùng biến động, nó đã làm thay đổi suy nghĩ lẫn quan điểm sống của nhạc sĩ. Anh thú nhận mình đã được nhiều thứ ở độ tuổi rất trẻ, và khi ấy, kiếm tiền là điều quan trọng nhất. Thế nhưng, biến cố ập đến khi Khắc Hưng bước qua tuổi 25 khiến anh nhận ra rằng: tiền không còn là gì nữa. Vì khi ấy, tình yêu, bạn bè cũng đã rời xa nam nhạc sĩ, chỉ còn lại mỗi tiền và đam mê. Để rồi Khắc Hưng mới hiểu việc được sống với đam mê của bản thân, cháy hết mình với công việc là điều mà nhạc sĩ khao khát nhất. Một khi “tần số” đam mê của mình được nâng cao thì nó cũng sẽ thu hút những điều tốt đẹp khác đến, cả bạn bè, cả tiền bạc. 

“Chấn động” nhất là cô nàng Chi Xê, khi cô nàng dễ thương này lại tim vào chiếc bảng Tiền Bạc. Khắc Hưng và tất cả mọi người cũng đồng tình với Chi Xê, rằng ở thời điểm hiện tại tiền bạc cũng là một điều rất quan trọng.

Qua câu chuyện của Chi, đều khiến ta cảm thấy kiếm tìm mục tiêu sống ở ngưỡng 25 là một điều gì đấy thật to lớn và cấp bách. Câu hỏi: “Rốt cuộc, mình sống để làm gì?” vẫn luôn ám ảnh ta mỗi sáng thức dậy. Tìm cho mình một đam mê, một lối đi riêng để kiên định theo đuổi suốt đời luôn là “dấu hỏi” canh cánh trong lòng nhiều người trẻ. 

Hai người anh cũng chia sẻ rằng, một khi đã bước qua ngưỡng bấp bênh đó, mọi sự xảy đến về sau có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kim chỉ nam của Phan Mạnh Quỳnh cũng chỉ có một, đó là: “Đừng bao giờ quên giấc mơ của mình”. Hãy sống hết mình cho tuổi 25 và đừng để nó trôi qua một cách đầy tiếc nuối. 

Lần đầu hé lộ sáng tác tuổi 25 của Khắc Hưng – “Em có hiểu anh không?” trong show của Khánh Vy

Buổi trò chuyện gợi nhớ đến một sáng tác của Khắc Hưng về tuổi 25, và không để mọi người phải chờ lâu, hit-maker đã thể hiện nó ngay tại buổi trò chuyện. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát cũng những dòng tâm sự: “Cần một người hiểu anh, cần một người bên anh” khiến khách mời gật gù ngân nga. Lời bài hát thể hiện đúng cung bậc rối bời của Khắc Hưng của tuổi 25, “bộn bề bao nhiêu mơ ước tương lai”, “chỉ muốn một người bên mình”. Phan Mạnh Quỳnh mạnh dạn dự đoán bài hát mới này rất có thể trở thành hit nếu phát hành. Phan Mạnh Quỳnh sau đó cũng góp giọng cùng Khắc Hưng trong bài hát của mình ở tuổi 26 đầy lắng đọng. 

Sau khi trò chuyện cùng hai người anh, Khánh Vy cùng các khách mời trẻ cũng đã hiểu hơn về những gì mình mong chờ trong cuộc sống. Bức tranh tuổi 25 của mỗi người sẽ mang một màu sắc khác biệt và những trải nghiệm khác nhau. Một phần của hạnh phúc sẽ phụ thuộc vào cách mỗi người lựa chọn và hành động trong giai đoạn này. Hãy tự làm chủ và cũng tự viết nên câu chuyện của chính mình, bởi chỉ có bạn mới hiểu bản thân mình là ai và thật sự muốn gì. Tập đặc biệt “Like Hăm?” hiện đã có mặt tại kênh YouTube chính thức của MC Khánh Vy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here