(SaoZone.net) – Kênh YouTube giải trí an toàn dành cho trẻ em POPS KIDS đón nhận tin vui với 15 triệu người đăng ký theo dõi.

Gia nhập thị trường từ ngày 14-1-2014, sau hơn 7 năm đồng hành cùng các em thiếu nhi Việt Nam, chủ nhân nút kim cương thứ 2 tại Việt Nam POPS Kids – kênh giải trí an toàn dành cho trẻ em tiếp tục đạt cột mốc mới khi trở thành kênh YouTube đầu tiên tại Việt Nam đạt 15 triệu lượt đăng ký theo dõi.

Khẳng định vị thế tại thị trường giải trí dành cho trẻ em

Được biết đến là kênh giải trí hàng đầu dành cho trẻ em, POPS KIDS khi đạt mốc 15 triệu lượt subscribe (đăng ký theo dõi) đang trở thành kênh YouTube có lượt đăng ký cao nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Trước đó, POPS Kids cũng liên tục giữ ngôi vị top 1 trong 10 kênh YouTube tại Việt Nam có lượt đăng ký lớn nhất.

POPS Kids đến nay đã có hơn 30 chương trình giải trí và giáo dục với hơn 4000 video clip. Các nội dung được POPS Kids tập trung phát triển gồm hai nhóm nội dung song song bao gồm: nội dung thuần Việt tự sản xuất và nội dung hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới. POPS Kids đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của đông đảo khán giả nhỏ tuổi và nhận được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh.

Kênh giải trí giáo dục an toàn hàng đầu dành cho trẻ em Việt

Không chỉ là kênh YouTube đứng đầu danh sách kênh YouTube có lượt subscribe cao nhất tại thị trường Việt Nam, POPS Kids còn là kênh giải trí an toàn nhất dành cho trẻ em khi mang đến kho nội dung thuần Việt chất lượng. Series Mầm Chồi Lá được xem là một trong những chương trình “tỷ view” do POPS Kids sản xuất.

Ra đời tháng 12/2015, hơn 200 tập Mầm Chồi Lá đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của nhiều thế hệ khá giả nhỏ tuổi Việt Nam với nhiều bài hát thiếu nhi quen thuộc. Chương trình thuần Việt này đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem nhờ phần âm nhạc thu hút với những giai điệu vui tươi của những bài hát thiếu nhi cũng như những nhân vật hoạt hình với tạo hình bắt mắt từ bạn Mướp, Su, Siêu nhân, Gấu Pô….

Mới đây, series ca nhạc Mầm Chồi Lá được POPS Kids tiếp tục ra mắt mùa mới, mang đến những video ca nhạc hấp dẫn sinh động và lồng ghép nhiều kiến thức bổ ích. Dàn cast mới với 5 gương mặt nhí nổi bật sở hữu nhiều khả năng ca hát và diễn xuất hứa hẹn sẽ mang đến một sự bùng nổ mới trong năm 2022.

Những chương trình độc quyền

Một điểm đặc biệt đưa POPS Kids trở thành kênh giải trí dành cho trẻ em top 1 Việt Nam khi sở hữu hàng loạt chương trình thiếu nhi độc quyền. Trong đó, không thể không kể đến 2 series nổi tiếng Pokemon và Doraemon phiên bản lồng tiếng.

Doraemon là bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng được chấp bút bởi hoạ sĩ Fujiko F. Fujio xuất bản lần đầu tiên vào năm 1969. Đến năm 1973 Doraemon được chuyển thể thành phim hoạt hình phát sóng lần đầu tiên trên đài truyền hình Nhật Bản. Phim hoạt hình Doraemon chính thức có mặt ở Việt Nam vào năm 2010 trên kênh truyền hình HTV3 và được bước chân vào thế giới kỹ thuật số năm 2017. POPS Kids chính là kênh YouTube được phát sóng phim hoạt hình Doraemon có bản quyền đầu tiên trên thế giới. Vào khung giờ 11:00 sáng thứ 3 hằng tuần, các bạn nhỏ trên khắp Việt Nam đều ngóng chờ những thước phim lồng tiếng Doraemon trên kênh YouTube POPS Kids.

Pokémon xoay quanh nhân vật chính – Satoshi (Ash Ketchum trong bản quốc tế) với ước mơ trở thành bậc thầy huấn luyện Pokémon. Cậu và một nhóm nhỏ người bạn đã có những chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới cùng với Pokémon đồng hành của mình. Hiện, POPS Kids đang phát sóng độc quyền series mùa 17, 18, 19 và 23.

Ngoài ra, hiện POPS Kids còn là kênh sở hữu bản quyền phát hành độc quyền tại Việt Nam nhiều chương trình và bộ phim hoạt hình nổi tiếng khác như Tom & Jerry, The PowerPuff Girls, Mr. Bean, Simon’s cat, Ben 10, We Bare Bears… hay các series phim Anime Nhật Bản hay nhất hiện nay như Pokémon, Dragon Ball… đang rất được trẻ em khắp Việt Nam đón nhận.


Kênh YouTube POPS Kids với nhiều chương trình giải trí an toàn, hấp dẫn

Có thể nói rằng, với việc tạo ra một môi trường giải trí an toàn cho trẻ, POPS Kids hiện nay đang trở thành kênh YouTube hàng đầu cung cấp các nội dung đa dạng, giúp đỡ cho bố mẹ rất nhiều khi lựa chọn môi trường khám phá giải trí lành mạnh cho trẻ em hiện nay. Thành tựu khi đạt mốc 15 triệu lượt đăng ký là một minh chứng cho điều đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here