Thiếu Niên Ca Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Châu Mộc Nam. Đây là hành trình trưởng thành của các thiếu niên trẻ tuổi, tài năng với xuất thân tính cách hoàn toàn khác biệt. Xoay quanh ba nhân vật là hoàng tử Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà), nhà sư Vô Tâm (tên khác Diệp An Thế) và chàng thiếu niên anh hùng Lôi Vô Kiệt.

Tiêu Sắt (Lý Hoành Nghị thủ vai) là một thiếu niên hội tụ những tố chất tốt nhất thế gian. Vừa sinh ra đã có số làm hoàng đế, nói về võ học hay văn học nếu Tiêu Sắt đứng thứ hai thì không ai đứng nhất. Nhưng vì lúc nhỏ tự rước họa vào thân mà bị trục xuất khỏi kinh thành và phế võ công. Cuộc đời Tiêu Sắt trải qua nhiều thăng trầm nhưng trong ánh mắt luôn toát lên khí chất vương giả. Hắn bắt đầu lại cuộc sống bằng việc trở thành ông chủ một khách điếm tồi tàn trên đỉnh núi.

Người thứ hai là Lôi Vô Kiệt (Ngao Thụy Bằng thủ vai) – một thiếu niên rất thích mặc y phục màu đỏ và có tính tình khẳng khái, trời sinh ham học hỏi nhưng luôn vững tâm trước những biến đổi khôn lường của cuộc sống. Lôi Vô Kiệt luôn hừng hực khí thế khi đối diện kẻ địch. Trên hành trình của mình Lôi Vô Kiệt tình cờ gặp Tiêu Sắt, nhiệt tình giúp đỡ nhưng lại bị Tiêu Sắt tống tiền. Tuy nhiên sau này số mệnh của Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt lại gắn chặt với nhau trên mọi nẻo đường.

Cuối cùng là Vô Tâm (Lưu Học Nghĩa thủ vai), một hòa thượng có đôi mắt phượng rực đỏ và nụ cười toát lên vẻ tà khí, trái ngược hoàn toàn với chiếc áo cà sa hắn mặc. Vô Tâm vốn là một thiếu niên bất hạnh, từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, bản thân còn ở nơi có nhiều kẻ thù luôn sẵn sàng truy sát. Hắn may mắn được trụ trì Vong Ưu của Hàn Thủy Tự cưu mang, người vừa là ân nhân, vừa là cha, vừa là người cứu mạng hắn. Trước khi lão hòa thượng Vong Ưu tạ thế đã truyền cho hắn 32 bí kíp võ công, trong người hắn vừa chảy dòng máu ma giáo của cha mình vừa có được tuyệt kỹ võ công có một không hai. Nhưng có lúc Vô Tâm cũng thuần khiết và yếu đuối mà khóc to khi nhớ về cảnh tất cả người thân đều ra đi bỏ lại mình hắn. Chỉ đến khi gặp được Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, những người xa lạ nhưng sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình thì hắn mới cảm giác bản thân không còn cô độc trên con đường phía trước nữa.

Thiếu Niên Ca Hành hiện đang phát sóng lúc 12h30 thứ 2 – thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7. Và dưới đây là những lý do bạn không nên bỏ lỡ bộ phim.

Dàn mỹ nam hội tụ tại Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành có sự góp mặt của 3 “nam thần” Lưu Học Nghĩa, Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị, đây được xem là nhân tố hút khán giả của bộ phim. Trong đó, Lưu Học Nghĩa vào vai nhà sư Vô Tâm. Tài tử thể hiện được một người võ công cái thế, thông minh, bí ẩn. Nam diễn viên Ngao Thụy Bằng đóng vai Lôi Vô Kiệt ngốc nghếch nhưng trượng nghĩa. Nhân vật Tiêu Sắt do diễn viên Lý Hoành Nghị thể hiện, anh ghi điểm nhờ phù hợp tạo hình cổ trang, khả năng tương tác tốt với bạn diễn.

Lưu Học Nghĩa sinh năm 1990, được khán giả biết đến qua vai diễn Hạo Thần trong Lưu Ly mỹ nhân sát, Mạc Linh Trạch trong “Khi bóng đêm gợn sóng”, Hoa Giải Thần trong “Đạo mộ bút ký 2” và Lạc Tử Thương trong Trường Phong Độ…

Ngao Thụy Bằng sinh năm 1995, sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười sáng nên bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu. Anh tích lũy kinh nghiệm diễn xuất thông qua các vai phụ trong Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử, Yêu nhau đi Thực Mộng Quân…

Lý Hoành Nghị sinh năm 1998. Được biết đến qua các phim Thanh xuân của ai không mơ hồ, Ác ma thiếu gia đừng hôn tôi, Đếm ngược thời gian để gặp em, Thiên lôi nhất bộ chi Xuân Hoa Thu Nguyệt…

Cảnh quay võ thuật đẹp mắt, chân thực

Những cảnh võ thuật đẹp mắt cũng là điểm cộng của Thiếu niên ca hành, hầu hết cảnh võ thuật dựa trên sự kết hợp của kỹ xảo và động tác thật để đạt được hiệu quả cao nhất. Đặc biệt đoàn làm phim đã thiết kế 100 loại binh khí cho 84 nhân vật trong phim, đủ cho thấy sự nghiêm túc về mặt đầu tư.

Đạo diễn Doãn Đào tiết lộ: “Mỗi môn phái đều có đặc điểm riêng, chiêu thức của mỗi nhân vật đều được khai thác dựa theo tính cách nhân vật đó, khán giả sẽ cảm thấy rất thoải mái khi xem và tin rằng những chiêu thức võ thuật này là có thật. Nhưng khác với những bộ phim võ hiệp thiên về võ thuật, chúng tôi vừa giữ lại cảm giác mạnh mẽ trong cảnh võ thuật, mà cách thể hiện lại thanh thoát tao nhã hơn; trong phim nhân vật và kỹ xảo dung hòa, tạo nên phong cách thẩm mỹ riêng”.

Điều đáng nói, Thiếu niên ca hành không sử dụng kỹ thuật tân tiến, tổng giám chế hiệu ứng hình ảnh của bộ phim là Triệu Cương và Vương Lợi Minh cho biết: “Hiện tại, công nghệ kỹ xảo ở Trung Quốc đã có thể đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, do đó trọng tâm của lần đổi mới này là về mặt thiết kế và ý tưởng. Cảnh võ thuật của bộ phim này thắng về mặt thẩm mỹ và sự khéo léo. Ấn tượng mà phim võ hiệp truyền thống mang đến cho khán giả thường là cũ kỹ và lỗi thời, nhưng đạo diễn yêu cầu chúng tôi tìm hiểu thêm về thẩm mỹ và sở thích của khán giả trẻ, cho nên hiệu ứng hình ảnh của Thiếu niên ca hành trẻ trung hơn, chúng tôi làm tiết tấu nhanh hơn, tươi trẻ hơn, màu sắc cũng táo bạo hơn”.

Phục trang đẹp mắt, đạo cụ và bối cảnh chỉn chu

Đối với một bộ phim cổ trang võ hiệp, một trong những yếu tố để tạo nên thành công cho tác phẩm không thể nào bỏ qua tạo hình phục trang, đạo cụ và bối cảnh. Thiếu Niên Ca Hành cũng đã làm khá tốt điểm này khi mỗi nhân vật được đầu tư trang phục đẹp mắt, chỉn chu tương ứng với thiết lập nhân vật được mô tả trong tiểu thuyết. Các ‘thiếu niên anh hùng’ người cần khí chất vương giả có vương giả, người cần tiêu sái có tiêu sái, dù cầu kỳ hay đơn giản đều khiến người xem không khỏi xuýt xoa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here