(SaoZone.net) – Chỉ còn vài ngày nữa, siêu phẩm Avengers: Infinity War (Tựa Việt: Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) sẽ đổ bộ các phòng chiếu trên toàn thế giới và hứa hẹn gây “bão doanh thu”, bởi đây chính là bom tấn lớn nhất của mùa hè 2018.

Đến với Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực, người hâm mộ có dịp gặp lại những siêu anh hùng nổi tiếng như Iron Man, Captain America, Spider-Man, Guardians of the Galaxy,… cùng chung tay bảo vệ không chỉ Trái đất mà toàn thể vũ trụ khỏi cuộc tấn công khốc liệt của ác nhân Thanos.

Marvel Studios' AVENGERS: INFINITY WAR..Thanos (Josh Brolin)..Photo: Film Frame..©Marvel Studios 2018
Marvel Studios’ AVENGERS: INFINITY WAR..Thanos (Josh Brolin)..Photo: Film Frame..©Marvel Studios 2018

Đối với những khán giả chưa có dịp làm quen với nguyên tác truyện tranh, lai lịch của gã “Titan điên loạn” này hoàn toàn là một dấu chấm hỏi lớn. Hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc, sức mạnh, cũng như lý do Thanos quyết tâm truy lùng Ngọc Vô Cực và xóa sổ một nửa vũ trụ.

Kẻ sinh tồn cuối cùng đến từ hành tinh của những vị thần

Nguồn gốc của Thanos trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) không được tiết lộ nhiều, hầu hết vũ trụ đều chỉ biết đến hắn như một gã bạo chúa không gian mưu mô, khó lường. Giống như Superman của DC Comics, Thanos là thành viên duy nhất sống sót sau khi người dân và cả hành tinh của hắn bị tiêu diệt. Nhưng nếu Krypton của Siêu Nhân bị tàn phá bởi thảm họa vũ trụ, thì Titan lại bị “làm cỏ” bởi chính Thanos.

THanos 2

Ngoài thực tế, Titan được biết đến với vai trò là mặt trăng của Thổ tinh. Nhưng trong truyện tranh Marvel, nó còn là nơi cư ngụ của một chủng tộc mang tên Eternal (Những kẻ bất diệt). Các Eternal sở hữu trình độ khoa học lẫn ma thuật vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, không những thế họ còn được biết đến như thần linh trong một số tín ngưỡng của Trái Đất. Bản thân Thanos là con trai của một gia đình Eternal, với cha là Mentor và mẹ là Sui-san. Ngay từ khi sinh ra, Thanos đã không mang vẻ đẹp thánh thiện như những người đồng bào khác. Trái lại, hắn lại sở hữu nước da tím tái, khuôn mặt sứt sẹo cùng đôi mắt mờ đục – tựa như ác quỷ sống giữa các thiên thần.

Không những thế, hắn còn sở hữu niềm đam mê điên cuồng dành cho chết chóc và hủy diệt. Chính tuổi thơ bị đối xử tàn nhẫn bởi ngoại hình của mình càng nung đúc lòng thù hận bên trong Thanos. Và rồi một ngày xa xôi trong quá khứ, Thanos biết được sự tồn tại của Nữ Thần Chết, và đem lòng yêu say đắm nàng. Tình yêu ấy đủ lớn để có thể khiến Thanos nhẫn tâm sát hại cha mẹ và dòng tộc của mình, chỉ để người hắn yêu động lòng.

Một cái đầu thiên tài bên trong một cơ thể bất tử – Kẻ ác hùng mạnh nhất vũ trụ?

Thanos là một gã dị nhân trong chính cộng đồng của mình, không chỉ bởi hình thể, mà còn bởi trí tuệ và sức mạnh vượt trội của hắn. Ngay từ thời trai trẻ, gã Titan điên đã thông thạo gần hết tri thức của các Eternal, một tay xây dựng nên những vũ khí hủy diệt không tưởng. Không những thế, hắn còn là bậc thầy của ma thuật đen tối, là đối trọng đáng gờm với cả thầy phù thủy vĩ đại Doctor Strange. Không những thế, hắn còn sở hữu một cơ thể gần như bất tử, có thể chống lại hầu hết những đòn tấn công vật lý lẫn tâm linh. Sức mạnh thể chất của Thanos khủng khiếp đến mức, chưa cần đến Găng tay Vô cực, hắn đã có thể dễ dành đánh bại hai người hùng mạnh nhất của The Avengers là Thor và Hulk.

thanos 5

Qua mỗi đầu truyện khác nhau, tiềm năng sức mạnh của Thanos cũng được thay đổi ít nhiều. Rất khó để xác định giới hạn cuối cùng của Thanos, chỉ biết rằng hắn đã vượt qua hầu hết những thần linh Trái đất như Zeus, Hercules,… Lần gần đây nhất, chỉ có Odin – cha của Thor trong trạng thái mạnh nhất mới có thể ngang hàng được với Thanos.

Trên màn ảnh, người xem đã được nhìn thấy một phần quyền năng của Thanos, khi hắn tay không vẫn có thể đánh nát bộ giáp của Iron Man. Với năng lượng từ Găng tay Vô cực, Thanos có thể “bẻ” mặt trăng như một miếng bánh và ném nó xuống Trái đất. Cũng theo lời kể từ cô con gái nuôi Gamora, với Găng tay, Thanos có thể xóa sổ 1 nửa vũ trụ chỉ bằng một cái búng tay.

Tại sao xóa sổ vũ trụ lại quan trọng đến vậy?

Ở các phiên bản truyện tranh, motif của hắn có phần đơn giản hơn khi chỉ xoay quanh hai chữ: Tình yêu. Chính mối tình kỳ lạ giữa hắn và Thần chết, đã tạo “động lực” để gã bạo chúa thực hiện những điều điên rồ. Hắn mang quân đến các tinh cầu và những thiên hà khác nhau, thực hiện cuộc đại diệt chủng chỉ để người hắn yêu vui lòng. Thế nhưng, trong gần hết các đầu truyện, Tử thần chỉ đáp lại hắn bằng sự hững hờ. Điều này càng khiến gã điên tiết và nghĩ rằng nỗ lực của mình còn chưa đủ, dẫn đến việc hắn đi tìm các viên Ngọc Vô Cực để có toàn quyền sinh sát cả vũ trụ.

Thế nhưng trên phiên bản điện ảnh, lý tưởng của Thanos lại phức tạp hơn rất nhiều. Hắn nhận thấy rằng sự sinh sôi mất kiểm soát của các hành tinh sẽ nguy hại đến sự tồn vong của cả vũ trụ. Để vũ trụ có thể cân bằng, một nửa “dân số” phải ra đi là điều cần thiết. Ngoài ra, có thể thấy rằng Thanos của bản điện ảnh khá nhân đạo, khi hắn luôn cưu mang những đứa trẻ từ những hành tinh mà mình chinh phạt, và biến chúng thành những chiến binh siêu hạng.

Marvel Studios' AVENGERS: INFINITY WAR..Thanos (Josh Brolin)..Photo: Film Frame..©Marvel Studios 2018
Marvel Studios’ AVENGERS: INFINITY WAR..Thanos (Josh Brolin)..Photo: Film Frame..©Marvel Studios 2018

Ngoài ra, Thanos cũng là kẻ đứng đầu sau giật dây cho nhiều sự kiện lớn từ các phần trước, như trận đại chiến New York, hay sự ra đời của người máy Ultron. Có thể nói, gã chính là tác nhân khiến nhóm Avengers tập hợp, và cũng chính là thử thách cuối cùng mà các siêu anh hùng phải vượt qua.

Sau chuyến hành trình độc nhất vô nhị không ngừng mở rộng và phát triển vụ trũ điện ảnh Marvel kéo dài xuyên suốt 10 năm, bộ phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực sẽ mang đến màn ảnh trận chiến cuối cùng khốc liệt nhất mọi thời đại. Biệt đội Avengers và các đồng minh siêu anh hùng của họ phải chấp nhận hy sinh tất cả để có thể chống lại kẻ thù hùng mạnh Thanos trước tham vọng hủy diệt toàn bộ vũ trụ của hắn.

Anthony và Joe Russo sẽ là người chỉ đạo bộ phim kết hợp với tài năng của nhà sản xuất Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo và Stan Lee sẽ giám sát sản xuất. Christopher Markus, Stephen McFeely sẽ chịu trách nhiệm viết kịch bản.

Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực sẽ khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 25.04.2018, sớm hơn 2 ngày so với Quốc tế.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here