(SaoZone) – Cầu bắc ngang sông ở Cà Mau chưa khánh thành nhưng bị phó bí thư xã dỡ biển cấm, để ôtô chở vật tư vào xây nhà mình.
Cây cầu bị lãnh đạo xã dở biển cấm, hàng rào để ôtô tải chạy qua chở vật tư vào xây nhà mình. Ảnh: Phúc Hưng.

Cây cầu bị lãnh đạo xã dỡ biển cấm, hàng rào. Ảnh: Phúc Hưng.

Người dân xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước (Cà Mau) nhiều ngày nay bày tỏ bức xúc về việc ông Bùi Hữu Phước – phó bí thư thường trực Đảng ủy xã – tự ý bỏ biển cấm người và xe qua cầu Tân Hưng Đông, để ôtô tải chở vật tư vào xây nhà mình.

Cầu được UBND huyện Cái Nước đầu tư 2,2 tỷ đồng xây hồi tháng 5, tải trọng 2,5 tấn, ngang 3 m, dài hơn 65 m, nối nhiều ấp của xã với Quốc lộ 1A.

Chính quyền địa phương cho xây hàng rào hai bên đầu cầu, treo biển cấm do chưa khánh thành. Người dân phải lưu thông qua lại bằng phà.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Hữu Phước thừa nhận sự việc nhưng giải thích rằng ôtô chỉ có tải trọng hơn một tấn. “Lúc dỡ biển cấm tôi có hỏi ý kiến xã vì lỡ kêu vật tư rồi, chứ không làm ngang”, ông nói.

Theo Vnexpress

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here