(SaoZone.net) – Bên cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội, Nhóm Du Ca sẽ góp mặt trong show của nhạc sĩ Trần Tiến

Nhóm Du Ca với 2 thành viên là An Nhiên và Hiền Lê sẽ góp mặt trong đêm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến – Nửa thế kỷ phiêu bạt. Bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội, nhóm nhạc hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc tươi mới và phóng khoáng cho chương trình.

Concert Trần Tiến – Nửa thế kỷ phiêu bạt sẽ diễn ra vào ngày 13.5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình là dịp ghi dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Trần Tiến, hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc với những bài hát đi cùng năm tháng của vị nhạc sĩ tài hoa này.

Chương trình lần này có sự xuất hiện của dàn ca sĩ khách mời ấn tượng như: Bằng Kiều, Trần Thu Hà, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, Trung Quân Idol, Nhóm Du Ca (An Nhiên và Hiền Lê) cùng Dàn hợp xướng Saigon Choir. Concert lần này được dàn dựng bởi Tổng Đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc Âm nhạc Đức Trí.

Trong đó, nhóm Du Ca với 2 thành viên là An Nhiên và Hiền Lê được xem là một nhân tố đầy bất ngờ của đêm nhạc. Được biết đến với chất phóng khoáng, mộc mạc, nhóm Du Ca sẽ đong đầy cảm xúc của mình với các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến.

Tham gia chương trình, Nhóm Du Ca chia sẻ thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi được tham gia Show “Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt” và đứng chung sân khấu với các anh chị nghệ sĩ tiền bối. Được biết, Nhóm Du Ca được Nhạc sĩ Trần Tiến thành lập từ rất nhiều năm về trước với nhiều thế hệ các nghệ sĩ tham gia. Sau thời gian dài ở ẩn tại Vũng Tàu. Nhạc sĩ Trần Tiến quay trở lại với khán giả yêu nhạc và  tiếp tục hành trình du ca từng gắn liền với tên tuổi của ông. An Nhiên và Hiền Lê may mắn là những nghệ sĩ trẻ được nhạc sĩ Trần Tiến mời tham gia nhóm Du Ca.

Nhóm Du Ca chia sẻ: “Để nói về nhóm Du ca, đó là một cái duyên tình cờ khi mọi người được gặp và quen nhau qua Chú Trần Tiến. Lúc đó hầu như mọi người đều đang hoạt động solo, gắn kết với nhau hầu hết là qua âm nhạc và đồng điệu về cảm xúc. Sau đó thì đúng đợt dịch 2021, nhóm cùng Chú đi hát từ thiện cho các bệnh viện, hải quân,…cũng từ đây nhóm Duca bắt đầu được nhắc tới!”

An Nhiên chia sẻ về ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến giúp mình đến gần hơn với khán giả: “Em rất có duyên với Chú Trần Tiến vì ca khúc để mọi người nhớ tới em nhiều nhất có lẽ là “Mẹ Tôi” khi em hát trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai 2017. Và sau đó 2018 em lại được gặp và đi du ca cùng Chú. Em cảm thấy biết ơn vì  “Mẹ Tôi” là ca khúc đã làm nên hình ảnh một An Nhiên như bây giờ!”

Hiền Lê cho biết đã ngưỡng mộ nhạc sĩ Trần Tiến từ tấm bé: “Âm nhạc của Nhạc sĩ Trần Tiến đi vào đời sống, những giai điệu của “Mặt trời bé con”, của “Thành phố trẻ” là một phần ký ức tuổi thơ tôi. Hiền còn nhớ, hồi đó khi xem nhạc sĩ Trần Tiến hát, Hiền Lê sáu tuổi hồi đó đã có một suy nghĩ “Sẽ có một ngày tôi sẽ được gặp người nghệ sỹ này”. Phải chăng năng lượng vũ trụ đã giúp cho tôi thực hiện mơ ước ngày thơ bé, để giờ đây Hiền Lê còn được đi Du Ca cùng người “nghệ sỹ rất ngầu” ngày xưa…”

Hiện tại, nhóm Du Ca đang tích cực tập luyện hết mình cho những ca khúc trình diễn trong đêm nhạc và sẽ cố gắng dành trọn cảm xúc cho trong lần xuất hiện trên sân khấu lớn này. Khi được hỏi có thấy áp lực khi diễn chung với các nghệ sĩ lớn không thì nhóm Du Ca chia sẻ là không cảm thấy áp lực khi biểu diễn mà áp lực của Du Ca đến từ chính bản thân mình.

Đêm nhạc Nửa thế kỷ phiêu bạt được chia thành 3 phần gồm Guitar (Câu chuyện về người lính, những phận người trong chiến tranh qua con mắt âm nhạc của chàng trai trẻ), Ngẫu hứng (Câu chuyện đời và tình yêu, những câu chuyện từ cuốn nhật ký của người đàn ông với trái tim yêu cuộc đời tha thiết) và Trắng đen (Những chiêm nghiệm của một cây đàn cũ, chứng kiến mọi thăng trầm của đời sống). Chương trình diễn ra vào ngày 13.5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here