(SaoZone.net) – Tối 20/5, tập 1 The Voice – Giọng Hát Việt 2018 đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi đầu tiên của vòng Giấu mặt với sự xuất hiện của rất nhiều giọng ca tài năng. Bốn HLV Thu Phương, Lam Trường, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên đã có những màn chiệu dụ thí sinh vô cùng thú vị và hài hước. Đặc biệt, ngay tập đầu chiếc nút chặn cũng đã phát huy công dụng làm “rạn nứt” tình cảm của các HLV trên ghế nóng.

D2T_0272

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là thí sinh cuối cùng Trần Ngọc Ánh, cô có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nhưng gia đình không ủng hộ và hướng cô theo một nghề nghiệp khác. Trải qua một thời gian tự lập, Ngọc Ánh đã quyết định đến The Voice để chứng minh cho gia đình thấy, mình có thể thành công với con đường đã chọn. Trên sân khấu, Ngọc Ánh thể hiện ca khúc “Nâng được thì buông được”, một sáng tác mới của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, không chỉ có ngoại hình sáng sân khấu, phong cách trình diễn chuyên nghiệp, giọng hát mạnh mẽ, nội lực của Ngọc Ánh đã hoàn toàn chinh phục được 4 HLV và khán giả.

Trước thí sinh tài sắc vẹn toàn, Lam Trường đã bấm nút chặn Thu Phương và quyết tâm chinh phục với hai HLV trẻ còn lại. Tình bạn hơn 20 năm của Thu Phương và Lam Trường chính thức rạn nứt vì chiếc nút này, Thu Phương đau khổ đi “lòng vòng” sân khấu vì không biết làm gì và nói Lam Trường quá “dã man”. Lam Trường cám ơn nút chặn vì giúp anh sống cá tính và thật hơn, anh còn chia sẻ: “Bây giờ gồng mỏi lắm rồi, gồng mệt lắm rồi” khiến Tóc Tiên phải ôm bụng cười trên sân khấu. Trong khi đó, Noo Phước Thịnh lại ra sức thu phục, nếu thí sinh hát câu “nâng được thì buông được” thì anh có một người chị từng nói “vẻ được thì xóa được” sẽ giúp đỡ cô trong lúc tập luyện. Tóc Tiên thì cho rằng, cô không cần nhờ ai cả, tuy còn trẻ nhưng từng trải rất nhiều nên sẽ giúp thí sinh về việc truyền cảm xúc. Lam Trường còn nhấn mạnh, anh phải trả giá quá đắt, một tình bạn 20 năm cho chiếc nút chặn vì Ngọc Ánh. Thu Phương thì không có ý định sẽ khuyên Ngọc Ánh về đội Lam Trường. Và kết quả, cô gái xinh đẹp đã quyết định chọn về team Noo Phước Thịnh khiến Lam Trường tiết nuối: “Tình bạn 20 năm chưa chắc đã hiểu nhau”.

ngocanh (4)

Mở màn đêm thi là Trần Duy Khang đến từ Hà Nam. Anh là thầy giáo dạy tiếng Anh, tuy nhiên lại có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc và từng tham gia cuộc thi X-Factor. Đến với chương trình thầy giáo mang đến ca khúc “Can’t feel my face”, mặc dù được khán giả ủng hộ rất lớn nhưng giọng hát của anh vẫn chưa chinh phục được 4 HLV trên ghế nóng. Đặc biệt, lúc chưa xoay ghế Noo Phước Thịnh đã lộn Duy Khang là Nguyễn Ngọc Phát, thành viên team Noo mùa trước.

HLV Lam Trường cho biết giọng hát rất lạ nhưng nếu đưa bài hát Việt cho Duy Khang hát thì không biết sẽ như thế nào. HLV Thu Phương nhận xét giọng hát thiếu sự cá tính, sự quyết liệt, mạnh mẽ vẫn chưa tới.

Chàng sinh viên Đỗ Thành Nghiệp, 21 tuổi đến từ Kiên Giang mang đến ca khúc “Ta còn yêu nhau”. Anh gây ấn tượng với khán giả khi vừa đánh đàn guitar vừa hát như một nghệ sĩ trên sân khấu. Đặc biệt, chất giọng nhẹ nhàng và truyền tải cảm xúc một cách tự nhiên, mộc mạc đã chạm vào lòng người nghe và chinh phục được HLV Thu Phương và Lam Trường.

Lam Trường còn lên sân khấu đệm guitar cho Thành Nghiệp hát ca khúc “Tình thôi xót xa” trong sự phấn khích của Noo Phước Thịnh và khán giả. “Không phải dạng vừa” Thu Phương đã lên sân khấu song ca bản hit “Sau tất cả” tạo nên một bản hòa ca vô cùng đặc biệt tại The Voice. Trước hai HLV quá nhiệt tình, Thành Nghiệp rất phân vân nhưng cuối cùng lựa chọn về team Lam Trường.

Cô gái Nguyễn Hoàng Hải Vy mang đến bản hit “Hanava”, ngay từ lúc bước ra sân khấu, cô khiến mọi người say đắm bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút và đôi chân dài miên man.

Hà Đức Tâm đến với The Voice để thể hiện ước mơ âm nhạc mà anh ấm ủ cùng mẹ của mình. Anh thể hiện ca khúc “Walk away”, không chỉ có phong cách trình diễn cuốn hút, hiện đại, ngoại hình bắt mắt, giọng hát mạnh mẽ, vang sáng của Hà Tâm đã chinh phục được HLV Noo Phước Thịnh.

Một thí sinh vô cùng đặc biệt của chương trình năm nay là Bùi Đình Hoài Sa. Cô thể hiện ca khúc “Summertime sadness”, giọng hát đầy mê hoặc đã lập tức khiến người nghe thích thú. Tuy nhiên, khác với giọng hát ma mị của mình, Hoài Sa sở hữu ngoại hình ngọt ngào, nữ tính vô cùng xinh đẹp. Điều khiến mọi người bất ngờ là Hoài Sa là người trong cộng đồng LGBT và là “Hoa hậu chuyển giới” đầu tiên tại Việt Nam. Giọng hát của Hoài Sa đã chinh phục được HLV Thu Phương.

hoaisa (2)

HLV Lam Trường khá bất ngờ khi quay lại và thấy một cô gái xinh đẹp trên sân khấu. Thu Phương cảm nhận được nỗi niềm và sự chông chênh trong giọng hát của Hoài Sa. Chính Hoài Sa cũng tâm sự về cuộc đời “khủng hoảng” của mình khiến các HLV và khán giả không khỏi xúc động. Lam Trường chia sẻ, anh đã tiếp xúc với nhiều người có hoàn cảnh như vậy và họ đã rất thành công. HLV Tóc Tiên chia sẻ cô ủng hộ hết mình và Hoài Sa chính là nguồn cảm hứng để qua chương trình mọi người sẽ có cái nhìn bao dung hơn về cộng đồng LGBT. Thu Phương chắc chắn đây là một giọng hát hay, và cho rằng Hoài Sa còn đủ chuẩn để làm người mẫu vì ngoại hình và nụ cười rất đẹp.

Cô nàng tomboy An Nhiên đến từ Hà Tĩnh mang đến ca khúc “Ánh nắng của anh”, giọng hát trầm ấm, cảm xúc cùng giai điệu của ca khúc đã mang đến một không gian nhẹ nhàng, lắng động và chinh phục được HLV Lam Trường. Nam HLV lên sân khấu và chia sẻ những vòng sau hơn, hai anh em có dịp làm việc với nhau và khắc phục những sai sót và tiến bộ hơn nữa.

Chàng người mẫu đa tài Trần Duy Anh, 22 tuổi mang đến ca khúc “Xin đừng lặng im”, từ khi bước ra sân khấu Duy Anh đã khiến tất cả mọi người “bấn loạn” vì vẻ điển trai của mình. Và ngay câu hát đầu tiên, Duy Anh đã mang đến rất nhiều cảm xúc, phong cách trình diễn chuyên nghiệp, tự tin trên sân khấu đã khiến người xem thích thú và chinh phục được HLV Tóc Tiên. Nữ ca sĩ Tóc Tiên rất hứng thú với màu giọng của Duy Anh, đó cũng chính là lý do vì sao cô bấm chọn và sẽ khai thác rất nhiều ở giọng hát tài năng này.

tranduyanh (1)

Cô gái tóc xù Phạm Ánh Tuyết mang đến ca khúc “All falls down”, mặc dù có phong cách rất cá tính và một giọng hát lạ nhưng vẫn chưa đủ sức để chinh phục 4 HLV.

Thí sinh Nguyễn Thị Hà Thương đến từ Nghệ An, giọng ca mang rất nhiều nỗi niềm và một hành trình khó khăn để đến với âm nhạc. Cô thể hiện ca khúc “Ta chẳng còn ai”, một nhạc phẩm nổi tiếng quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, qua giọng hát mềm mại, dày cảm xúc và xử lý vô cùng tinh tế, hiện đại của Hà Thương đã mang đến một màu sắc mới cho ca khúc này và chinh phục hoàn toàn 4 HLV trên ghế nóng trong những phút cuối cùng.

HLV Thu Phương cho rằng Hà Phương có nghiên cứu và đầu tư vào ca khúc của mình, và cô là HLV bấm chọn đầu tiên. HLV Lam Trường chia sẻ giọng hát này đã trải qua một thời gian luyện tập, anh thích rất giọng này và trải qua một thời gian nữa sẽ như “trái mít chín, ngọt và thơm”. HLV Noo Phước Thinh cho rằng đây là giọng hát rất lạ và một sức bền rất tốt. HLV Tóc Tiên cảm nhận giọng hát vẫn hơi ồn và cô sẽ giúp Hà Thương giải quyết vấn đề này. Kết quả, giọng ca đến từ Nghệ An đã quyết định về team Thu Phương.

Tập 2 The Voice – Giọng Hát Việt sẽ lên sóng 21h10 ngày 27/5 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here