(SaoZone.net) – Mở đầu chủ đề Chuyện của mưa, 3 giọng ca Đăng Quân, Minh Hoàng, Tuấn Dũng so tài trong 2 phần thi hát nối Liên khúc Hãy để mưa rơi, Giã từ đêm mưa và Mashup Tình khúc chiều mưa, Thương nhau ngày mưa. 

Minh Hoàng được Kiều Oanh đánh giá cao bởi ngoại hình sáng sân khấu. Đặc biệt nam thí sinh sở hữu giọng ca, giọng nói giống anh Bo Đan Trường. Nói về điều này, Minh Hoàng tiết lộ: “Trước đây em từng tham gia chương trình về giống thần tượng là anh Bo Đan Trường. Có nhiều khán giả hỏi sao Hoàng cứ đi tham gia chương trình này chương trình kia trong khi cái giọng của Hoàng đã giống anh Đan Trường rồi mà cứ đi tham gia nhiều vậy. Nhân đây em cũng muốn gửi lời tới tất cả quý vị khán giả là em muốn tất cả mọi người biết đến em là ca sĩ Minh Hoàng, fan ruột của anh Đan Trường chứ không phải là phiên bản nào của anh Đan Trường cả”.

Nghe vậy Vũ Quốc Việt hết sức đồng tình, theo anh: “Khi chúng ta đủ nhận biết nhất là trong nghệ thuật, âm nhạc và cách biểu diễn thì mình không muốn làm phiên bản của ai cả. Chính vì thế anh muốn góp ý Minh Hoàng rằng em hãy thoát khỏi nó đi, em hãy hát với chính giọng của em”. Về phần Tố My, cô đánh giá Minh Hoàng có phần biểu diễn tròn trịa nhưng còn thiếu tự tin.

Tiếp đó, Đăng Quân gây ấn tượng với trang phục lấp lánh vô cùng bắt mắt, được Tố My đánh giá “nổi bật” không kém gì đàn chị Kiều Oanh. Vũ Quốc Việt còn đặc biệt trổ tài beatbox để nam thí sinh thể hiện khả năng nhảy. Màn trình diễn kết thúc, nam nhạc sĩ chia sẻ: “Em mặc bộ đồ đó khi nhảy sẽ lung linh hơn nhiều, hồi nãy em hát 2 bài có nhịp điệu cha cha cha như vậy mà em không nhảy để bản thân nổi bật lên thì rất là uổng phí. Sau này biểu diễn nhiều em phải phối hợp với thế mạnh là vũ đạo, điều đó sẽ giúp em rất nhiều. Người ta vừa nghe vừa xem sẽ thấy hấp dẫn”.

Đăng Quân 

Tuấn Dũng tuy không cao bằng 2 đối thủ nhưng lại sở hữu giọng ca nội lực, cột hơi chắc, bản lĩnh sân khấu và sự tự tin. Nhờ đó anh nhận được lời khen, sự đánh giá cao từ cả 3 Quân sư.

Sau 2 tiết mục hát nối, Tuấn Dũng xuất sắc đạt 57,5 điểm; Minh Hoàng 56 điểm còn Đăng Quân 55 điểm. Điều này đồng nghĩa Đăng Quân là người phải dừng chân, 2 thí sinh còn lại sẽ tranh tài trong phần hát solo. Nếu Minh Hoàng thể hiện Ngày mai người ta lấy chồng thì Tuấn Dũng lại chinh phục giám khảo bằng Diễm Xưa.

Minh Hoàng

Tiết mục của Minh Hoàng được Kiều Oanh khen bởi sự chỉn chu, đẹp mắt tuy nhiên cô không hài lòng về cảm xúc trong phần trình diễn: “Chị vẫn thèm cái gì đó nó đau hơn nữa, hay tại cô diễn viên múa không phải vợ. Phải đặt hết cảm xúc vô, nghĩ rằng đó là người yêu của mình, mình sắp mất rồi nè chứ đừng đặt là cô diễn viên, dancer của mình. Phải như vậy thì nó mới giúp em trọn vẹn tâm lý, trọn vẹn đau đớn hơn và trong giọng hát sẽ rơm rớm ngấn lệ hơn. Hôm nay chị thấy giống thôi kệ, đi đâu thì đi. Nhưng nói vậy thôi, tại chị đòi hỏi cao thôi, chị nhìn ở góc độ diễn xuất thôi chứ chị thấy rất đẹp, rất thích và bắt mắt. Nếu là bài hát để bán vé thì chị nghĩ cũng phải 500k/vé”.

Đồng tình với đàn chị, Tố My mong Minh Hoàng cố gắng bứt phá nhiều hơn nữa. Tiếp lời, Vũ Quốc Việt khẳng định Minh Hoàng hát không dở nhưng cũng không đặc sắc: “Em hát đều, rất đều. Và cái sự đều đặn đó nếu ta lướt trên mạng xã hội sẽ thấy rất nhiều người giống em, có nghĩa là không có gì đặc biệt hết. Khi mình hát trên sân khấu chỉ có 3-5 phút thôi, nó rất quý giá cho nên mình phải tận dụng từng giây từng phút và phải tỏa sáng, quyết liệt hơn”.

Về phần Tuấn Dũng, anh tiếp tục nhận được lời khen từ các Quân sư bởi phần trình diễn dạt dào cảm xúc. Theo Vũ Quốc Việt, ca khúc Diễm Xưa không có nhiều đất diễn, không thể nhảy múa hay phô giọng vì nó vốn tròn trịa. Tuy nhiên bản phối mới của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận giúp Tuấn Dũng có thể khoe được làn hơi dài và độ khàn. Hết sức đồng tình, Tố My nói: “My rất thích bản phối của bạn, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận mang một làn gió mới đã thổi vào chương trình này. Nó vừa có lợi cho bạn mà nó vừa thử thách bạn. Giọng hát của bạn trong bài vừa rồi nó rất tròn trịa, rõ chữ, coi là một màn trình diễn khá hoàn hảo”.

Là người cuối cùng lên tiếng Kiều Oanh hài hước đùa rằng: “Nếu Việt thích đoạn cuối thì chị lại không thích, dù chị ca không hay nhưng chị không thích đoạn đó. Bởi chị không thích ai hơi dài hơn chị. Tôi hát không hay nhưng hơi tôi rất dài mà bây giờ có người hát dài, tôi tức, vậy thôi. Tôi cạnh tranh lắm, tôi còn sân si lắm nha, người ta hay nhưng chị không thích”.

Sau con mưa lời khen, Tuấn Dũng xuất sắc vượt qua Minh Hoàng để giành quyền đi tiếp với 28,5 điểm. Anh sẽ tranh tài với thí sinh xuất sắc của tuần sau để nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Tập 2 Người hát tình ca 2023 lên sóng 21h Chủ Nhật ngày 8/10 trên kênh THVL1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here