Với chủ đề Đi dọc Việt Nam, ba cặp sao đôi Bảo Kun – Hải Ngân, Võ Đức Trí – Phan Như Thùy, Ngô Thái Ngân – Đào Kỳ Anh mang đến hành trình khám phá mọi cảnh sắc trên khắp dải đất hình chữ S thông qua những giai điệu ngọt ngào, đầy cung bậc cảm xúc.

Tập 12 Tỏa Sáng Sao Đôi 2024 trở nên gay cấn và hồi hộp hơn khi đến với vòng thách đấu cuối cùng của ba cặp sao đôi Bảo Kun – Hải Ngân, Võ Đức Trí – Phan Như Thùy, Ngô Thái Ngân – Đào Kỳ Anh. Với chủ đề Đi dọc Việt Nam, ba cặp sao đôi đại diện ba miền để đưa khán giả đi qua từng nơi, từ địa đầu tổ quốc đến nét thăng trầm sâu lắng miền trung và đến vùng đất sông nước phương nam chất chứa tình người.

Để đảm bảo công bằng, ba cặp thí sinh rút thăm chọn vùng miền mà mình thể hiện ca khúc đặc trưng. Kết quả, cặp đôi gia đình Bảo Kun – Hải Ngân biểu diễn nhạc phẩm tượng trưng miền Bắc. Cặp đôi sắc màu Ngô Thái Ngân – Đào Kỳ Anh hát bài hát về miền Trung và thể hiện màu sắc miền nam là cặp đôi hài hước Phan Như Thùy – Võ Đức Trí.

 

Trước khi đến với hành trình âm nhạc đi dọc chiều đất nước của ba cặp sao đôi, giám khảo Ngọc Ánh gửi tặng khán giả bài hát Rạng đông trên quê hương Việt Nam đầy truyền cảm và sâu lắng. Ngoài giám khảo xuyên suốt chương trình là danh ca Ngọc Ánh, khán giả còn gặp lại hai giám khảo khách mời là ca sĩ Mỹ Hạnh và biên tập viên Minh Đức. Một điều thú vị trong chủ đề Đi dọc Việt Nam chính là cả ba giám khảo đến từ các vùng miền trải dài từ Nam ra Bắc.

Tiết lộ về địa danh mà mình yêu thích nhất, giám khảo Ngọc Ánh chọn TP.HCM vì đây là nơi mà nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên. Riêng biên tập viên Minh Đức thì ấn tượng với Nha Trang – quê hương của ca sĩ Mỹ Hạnh. Theo chia sẻ của biên tập viên Minh Đức, từ nhỏ anh đã được nghe những bài hát về Nha Trang nên luôn có khao khát được đến nơi đây. Đặc biệt, ca sĩ Mỹ Hạnh sinh ra ở miền Bắc nhưng lớn lên ở Nha Trang và lập nghiệp ở TP.HCM. Dẫu vậy trong lòng nữ ca sĩ vẫn luôn hướng về Nha Trang, nơi có gia đình chị vẫn luôn ở đó.

Mở đầu chuyến du ngoạn khắp chiều dài đất nước, cặp sao đôi Bảo Kun – Hải Ngân đưa khán giả đến với miền Bắc với bài hát Mái đình làng biển. Đây cũng là cặp đôi đặt cược trong vòng thách đấu cuối cùng này.

Dẫu là người miền nam nhưng Bảo Kun – Hải Ngân đã xuất sắc thể hiện thành công ca khúc đậm chất dân gian miền Bắc. Giám khảo Mỹ Hạnh bày tỏ sự bất ngờ: “Câu hát đầu tiên của Hải Ngân thật sự rất hay. Chị cứ tưởng quê em liên quan miền Bắc. Em tập trung và đặt tất cả tình cảm để trình bày ca khúc này. Dường như Bảo Kun nhường cho Hải Ngân hát hơi nhiều. Thế mạnh nghiêng về Hải Ngân hơn nhưng dẫu sao thì hai em đã làm rất tốt”.

Danh ca Ngọc Ánh bênh vực Bảo Kun – Hải Ngân: “Hai em rất tuyệt vời khi làm cho chị ngạc nhiên vô cùng. Chị không nghĩ Hải Ngân hát kiểu người Bắc chính xác và đẹp như thế. Bảo Kun hát sau câu giang tấu rất hay nhưng hơi ngắn. Có thể thấy các em chia 7:3, 7 phần thuộc về bạn nữ để luyến láy, đưa các nốt lên cao nhất có thể. Dù chênh lệch nhưng điều đó cũng tạo nên tiết mục song ca. Không nhất thiết mỗi người một câu, miễn làm sao thể hiện bài hát thật hay và trọn vẹn. Bài phối rất tuyệt vời, chị rất ngưỡng mộ hai em”.

Giám khảo Minh Đức trầm trồ: “Thứ nhất, các bạn làm đúng ý tác giả khi nhạc sĩ Nguyễn Cường muốn những ai hát bài của anh dù chất dân ca đậm đến đâu nhưng phải hát bằng phong cách nhạc nhẹ. Nếu pha chút rock thì càng đúng ý nhạc sĩ. Hôm nay nghe các bạn hát bài này từ âm thanh đầu tiên của bản hòa âm vang lên thì tôi đã biết phải như thế này. Nếu thể hiện bài này theo kiểu ca trù thì sẽ vẫn hay và rất dễ và sẽ vẫn hay nhưng không phải chủ ý của tác giả. Thứ hai các bạn rất thông minh khi biết lựa chọn câu nào phù hợp cho ai để hát, như những chỗ luyến láy đặc trưng của ca trù thì chỉ có nữ mới hát hay được. Các bạn chia câu phù hợp với phần âm nhạc. Tổng thể là một tiết mục thuyết phục”.

Đáp lại những cố gắng của Bảo Kun – Hải Ngân, cặp sao đôi nhận được hai điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Minh Đức và Mỹ Hạnh.

Điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình âm nhạc này là ca khúc Mưa trên phố Huế của cặp sao đôi Ngô Thái Ngân – Đào Kỳ Anh. Với cổ phục Huế và giọng ca da diết, Ngô Thái Ngân và Đào Kỳ Anh tái hiện chân thật những hình ảnh nhã nhạc trong cung đình Huế ngày xưa. Cũng thông qua tiết mục này, hai ca sĩ miền Tây mong muốn truyền tải một phần văn hóa trong các lễ hội cung đình Huế đến những người miền nam chưa có dịp thưởng thức.

Giám khảo Mỹ Hạnh tấm tắc khen ngợi: “Chị thích hai em ở chỗ rất trân trọng người xem. Các em chỉn chu từ trang phục đến cách hát và đặt tất cả những gì mình có vào để làm tốt nhất, làm cho chị cuốn theo ngay. Chị rất mong hai em nên suy nghĩ về hướng đi với nhau vì hai em đi cùng nhau rất hợp và dễ thương”.

Giám khảo Ngọc Ánh nhận xét: “Tiết mục này chị thích nhất đoạn giữa khi em chuyển sang nhã nhạc rất tinh tế, đánh vào tâm lý người nghe và mang âm hưởng nhạc Huế đặc thù. Chị hơi tiếc tiết tấu hơi chậm khiến bài hát rề rà. Nếu tiết tấu nhanh hơn một chút thì bài hát sẽ tươi hơn. Và sau nhã nhạc, chị muốn các em hát vô liền thì hay hơn, thay vì đoạn nhạc dạo hơi dài. Còn lại múa cũng đẹp, tất cả đều đẹp và hoàn chỉnh. Em hát như rứa chị chúc mừng hai em”.

Trái ngược với nhận xét của danh ca Ngọc Ánh, biên tập viên Minh Đức cho biết: “Trong trường hợp này các em chọn tiết tấu chậm thì nó hợp lý. Vì các bạn vừa hát vừa nhớ lời, nhớ cách hát bằng giọng Huế. Nếu nhanh một chút có thể quên những gì mình chuẩn bị. Bài này không chỉ âm hưởng Huế mà còn có bolero. Rất khó để làm gì đột phá hay bùng nổ, vì đặc trưng của những bài âm hưởng Huế bolero thì ngọt ngào, mùi mẫn, lâm li”.

“Ngay cả phần nhạc dạo dài hơn cũng có lý do có thể phần đó thiên về yếu tố trình diễn. Các em vừa hát vừa múa cũng cần khoảng thời gian từ múa chuyển sang hát. Các em tập với nhau rất nhiều để có thể hát với nhau nhuần nhuyễn như vậy. Mặc dù theo hành trình của các em từ đầu đến giờ, khán giả chờ đợi những màn trình diễn mang tính chất bùng nổ, phá cách, nhưng khi các em đã đột phá ở những tập trước thì các em có quyền trở lại với những gì truyền thống và như thế cũng là thành công”, giám khảo Minh Đức bênh vực Ngô Thái Ngân – Đào Kỳ Anh.

Nhờ sự cầu toàn trong từng phần biểu diễn, Ngô Thái Ngân – Đào Kỳ Anh tiếp tục giữ vững phong độ khi nhận hai điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Mỹ Hạnh và giám khảo Minh Đức.

Kết thúc chuyến thưởng ngoạn cảnh ba miền với liên khúc Ru lại câu hò – Sao trời làm gió với sự thể hiện của Phan Như Thùy – Võ Đức Trí. Cặp sao đôi tái hiện câu chuyện tình của người miền Nam chân chất trong từng câu hò, lời ca.

Phần kết hợp tuyệt vời của cặp đôi Phan Như Thùy – Võ Đức Trí khiến giám khảo Ngọc Ánh nhớ đến thần tượng của mình ngày xưa. “Chị nhớ đến một cặp đôi là thần tượng từ bé của chị, một người nam có giọng trầm ấm, tình cảm, ngọt ngào, một người nữ giọng cao vút nhưng cũng ngọt ngào là cặp song ca Nguyễn Hữu Thiết – Ngọc Cẩm. Hai em sở hữu giọng hát khác nhau nhưng lại hòa quyện trong một bài hát”, danh ca Ngọc Ánh bồi hồi.

Góp ý thêm về tiết mục của Phan Như Thùy – Võ Đức Trí, giám khảo Ngọc Ánh cho rằng có điều đáng tiếc vì tone của Đức Trí vào lúc đầu khá thấp. “Câu sau giang tấu em hát thấp quá, nhưng lúc sau em lên cao tuyệt vời. Còn Như Thùy luyến láy mềm mại ngọt ngào. Chị thấy bài này hay lắm. Chỉ tiếc tone em hơi bị cao, còn nam hơi bị thấp nhưng nghe vẫn tình cảm, mùi mẫn”.

Riêng giám khảo Minh Đức nhận xét: “Những vấn đề tone cao hay thấp thuộc về mặt kỹ thuật. Cuối cùng quan trọng nhất là hiệu ứng cảm xúc mang lại sau màn trình diễn. Dù Trí bắt tone thấp nhưng lại hát rất rõ lời nên những đoạn sau em hát sáng lên và rất đẹp. Đây là tiết mục trình diễn bình thường, không cần tiểu phẩm nhưng các em hát rất hay, rất cảm xúc, từ ngân nga luyến láy những âm hưởng đặc trưng của Nam Bộ rất khiến anh tin vào câu chuyện diễn ra trên sân khấu và tôi xúc động trước vẻ đẹp trong cảm xúc và âm nhạc mà các em mang đến”.

Giám khảo Mỹ Hạnh đồng tình: “Hai em hát rất tình cảm. Chị đánh giá rất cao giọng của Trí, giọng nam rất đẹp trong cách phát âm cho đến tình cảm đặt để từng câu hát. Có câu hát thấp nhưng chị vẫn nghe được. Những đoạn em hát đúng với tone giọng của em thì rất là đẹp. Bài này hai em kết hợp với nhau rất hoàn hảo”.

Với phần trình diễn chạm đến cảm xúc giám khảo, Phan Như Thùy – Võ Đức Trí đều xuất sắc nhận về hai điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Mỹ Hạnh và Minh Đức. Vòng thách đấu càng trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết khi cả ba cặp sao đôi đều đạt điểm tuyệt đối ngang nhau.

Liên khúc Ru Lại Câu Hò, Sao Trời Làm Gió – Phan Như Thùy, Võ Đức Trí: https://www.thvli.vn/detail/3839f819-306f-4403-a34f-00b78c784785

Cuối cùng, điểm số của danh ca Ngọc Ánh cũng được công bố. Đội Ngô Thái Ngân – Đào Kỳ Anh và Phan Như Thùy – Võ Đức Trí cùng đạt được 9,75 điểm. Đặc biệt đội Bảo Kun – Hải Ngân ẵm trọn điểm 10 từ giám khảo Ngọc Ánh. Như vậy cặp sao đôi Bảo Kun – Hải Ngân đã nâng số điểm từ 30 lên 31 nhờ cộng 1 điểm từ việc chiến thắng trong vòng đặt cược cuối cùng.

Tập 13 Tỏa Sáng Sao Đôi 2024 tiếp tục mang lại cho khán giả đầy cung bậc cảm xúc với bữa tiệc âm nhạc của từng cặp sao đôi khi bước vào vòng bán kết. Đặc biệt, trong vòng bán kết, ngoài việc kết hợp song ca, từng cặp sao đôi còn thể hiện đơn ca và đây chính là cơ hội để từng đội bứt phá tăng thêm điểm số của đội mình. Với chủ đề Tình chia xa, Phan Như Thùy – Võ Đức Trí là cặp sao đôi đầu tiên trình diễn các tiết mục đơn ca và song ca trong vòng bán kết với các ca khúc: Cần lắm, Anh cứ đi đi, Tháng tư là lời nói dối của em.

Đồng thời, người hâm mộ còn gặp lại giám khảo xuyên suốt – danh ca Ngọc Ánh và hai vị giám khảo khách mời là ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Tập 13 Tỏa Sáng Sao Đôi 2024 phát sóng lúc 21h thứ Tư ngày 27/3 trên kênh THVL1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here