(SaoZone.net)  – Cao Thủ Đấu Nhạc đã phát sóng tập 7 lúc 21h35 thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018 trên HTV7 với sự tham gia của vợ chồng hoàng tử xiếc Quốc Cơ – MC Hồng Phượng và vợ chồng diễn viên Long Đẹp Trai – Phi Nga. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của Ốc Thanh Vân, Tiết Cương, Vũ Quốc Việt, Thùy Trang. Trong chương trình, nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ bị MC Ngô Kiến Huy gài vào thế buộc phải khoe giọng hát trên sóng truyền hình. Ngoài ra, Ốc Thanh Vân cũng tức tối “đánh yêu” Thùy Trang khi bị nữ đồng nghiệp cướp quyền trả lời.

Tại vòng 1 – “Lập Đội”, tám người chơi trả lời độc lập để tìm ra hai người chơi cao điểm nhất trở thành hai đội trưởng và có quyền chọn thành viên cho đội của mình. Năm bài hát “Mặt trời bé con”, “Mùa xuân đầu tiên”, “Ngại ngùng”, “Ngày xuân vui cưới”, “Tóc em đuôi gà” quá quen thuộc để có thể gây khó dễ cho người chơi. Kết quả vòng 1, 4 nghệ sĩ Thùy Trang, Phi Nga, Tiết Cương và Ốc Thanh Vân cùng đạt điểm số tối đa và phải tiến hành bốc thăm để tìm ra hai đội trưởng là Ốc Thanh Vân và Tiết Cương. Tiết Cương chọn Long Đẹp Trai, Phi Nga, Vũ Quốc Việt về đội, Ốc Thanh Vân chọn được Thùy Trang, Quốc Cơ và Hồng Phượng.

DSC_0083

Vòng thi thứ 2 như thường lệ là vòng “Dị Bản”. Ở tập 7, chương trình mời đến tài năng Trần Thiên Lâm, biểu diễn ba ca khúc bằng nhạc cụ dân tộc là sáo bầu để hai đội chơi đoán. Đội Ốc Thanh Vân xuất sắc trả lời được các đáp án “Đi học” và “Tình Nhạt Phai”. Đội Tiết Cương cũng không kém cạnh khi trả lời được ca khúc thứ ba là “Chiếc Khăn Piêu”. Chưa dừng lại ở đó, vòng thi “Dị bản” còn gây bất ngờ khi Vũ Quốc Việt bị MC gài lên sân khấu, trở thành “tài năng bất đắc dĩ”, biểu diễn để hai đội chơi đoán. Trớ trêu thay đội của đối thủ là Ốc Thanh Vân, Thùy Trang và vợ chồng nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ – Hồng Phượng lại hiểu ý Quốc Việt hơn và trả lời chính xác ca khúc “Nhỏ Ơi”. Kết thúc vòng 2, điểm số là 6 – 2 nghiêng về đội Ốc Thanh Vân.

DSC_0089

Vòng 3: “Ca sĩ bất đắc dĩ” gây nhiều thú vị khi người chơi được nghe một đoạn nhạc những khách mời đeo tai nghe và hát nghêu ngao, sau đó đoán tên bộ phim có ca khúc đó. Ngoài những video clip chương trình chuẩn bị sẵn, những nghệ sĩ ở hai đội chơi thỉnh thoảng cũng bị MC “gài” vào thế buộc phải khoe giọng hát khi được yêu cầu đeo tai nghe và hát nghêu ngao theo những gì nghe được qua tai nghe. Ở tập này, hoàng tử xiếc Quốc Cơ chính là “Ca sĩ bất đắc dĩ”. Anh hát theo ca khúc “Người đến từ Triều Châu”, và không ai khác, vợ của anh là MC Hồng Phượng đã nhanh chống hiểu ý chồng mình và đưa ra câu trả lời đúng. Ngay sau đó, nam diễn viên Long Đẹp Trai cũng trở thành “Ca sĩ bất đắc dĩ” tương tự. Tiếc là vợ anh, diễn viên Phi Nga cùng các đồng đội không đoán ra, đội Ốc Thanh Vân một lần nữa ghi điểm khi trả ời đúng ca khúc nhạc phim “Đất Khách”. Kết thúc vòng 3, điểm số là 14 – 4 nghiêng về đội Ốc Thanh Vân.

Vòng 4 với tên gọi “Bài hát của tôi” là vòng thi quan trọng khi điểm số của mỗi đội sẽ là tổng điểm số của các thành viên trong đội. Vì vậy, nếu cả 4 thành viên của đội trả lời đúng thì sẽ nhận được 8 điểm cho 1 câu hỏi, thay vì 2 điểm như ở các vòng trước. Vì vậy, vòng thi này có thể thay đổi được thế trận. Tuy vậy, đội của Tiết Cương, Vũ Quốc Việt, vợ chồng Long Đẹp Trai, Phi Nga vẫn không thể lật ngược tình thế mà vẫn bị đội vợ chồng Quốc Cơ – Hồng Phượng, Ốc Thanh Vân và Thùy Trang dẫn trước với khoảng cách 8 điểm.

Vòng 5 là vòng “Song Đấu”, thành viên hai đội thi đấu theo cặp trực tiếp 1 đấu 1. Cặp thi đấu đầu tiên là Vũ Quốc Việt – Ốc Thanh Vân. 2 điểm đã thuộc về Quốc Việt khi trả lời đúng bài hát “Người yêu cô đơn”. Cặp thi đấu tiếp theo là hai người vợ đến từ 2 đội: Phi Nga và Hồng Phượng. Diễn viên Phi Nga nhanh tay bấm chuông và trả lời đúng ca khúc “Thuyền Hoa” giành thêm 2 điểm cho đội mình, góp phần giúp đội rút ngắn khoảng cách điểm số với đối thủ. Cặp thi đấu thứ ba là hai ông chồng Quốc Cơ và Long Đẹp Trai. Khi MC chọc ghẹo đây là màn “Trai đẹp đấu nhau”, nam diễn viên Long Đẹp Train gay lập tức phủ nhận: “Đâu có, sao có cửa đẹp bằng tui được!” Câu đùa này khiến khán giả được phen ôm bụng cười bởi xét về ngoại hình thực tế, hoàng tử xiếc Quốc Cơ vô cùng điển trai cả về khuôn mặt lẫn hình thể. Tiếp nối thành công của hai đồng đội thi trước, Long Đẹp Trai tiếp tục kiếm thêm 2 điểm cho đội mình khi trả lời đúng ca khúc “Dịu dàng sắc xuân”. Lúc này điểm số của 2 đội lần lượt là 36 và 38. Bài hát thứ tư là bài hát quyết định, theo luật thi, nếu đội đang có điểm số cao hơn trả lời đúng thì tất nhiên đội đó sẽ bước vào vòng 6. Ngược lại, nếu đội đang có điểm số thấp hơn trả lời đúng, điểm số sẽ được san bằng dù khoảng cách giữa hai đội có là bao nhiêu điểm. Tận dụng lợi thế này, đội Vũ Quốc Việt đã xuất sắc trả lời đúng ca khúc “Nợ Duyê” để san bằng tỷ số. Hai đội bước tiếp vào câu hỏi phụ, lúc này, đội Ốc Thanh Vân chứng tỏ bản lĩnh khi trả lời đúng ca khúc “Quỳnh Hương” để bước vào vòng 6.

DSC_0211

Trong vòng 6, bốn thành viên của đội thắng thi đấu cá nhân để tìm ra 1 cao thủ đấu nhạc duy nhất. Lúc này, tình cảm chị em dường như đã bị “rạn nứt”, khi Ốc Thanh Vân nổi giận “đánh yêu” Thùy Trang vì nữ đồng nghiệp liên tục giành bấm chuông trả lời. kết quả chung cuộc, Thùy Trang xuất sắc chiến thắng và giành được “Đĩa Vàng” của chương trình. Đội thua cuộc gồm vợ chồng diễn viên Long Đẹp Trai, Phi Nga, diễn viên Tiết Cương và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt phải nhảy ca khúc “Gangnam Styles” để “mua vui” cho đội thắng và khán giả.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here