(SaoZone.net) – Sau khi vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh và tổ chức hoạt động thiện nguyện tại địa phương, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 – Nguyễn Thị Ngọc Châu tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và quảng bá ẩm thực, du lịch Tây Ninh. Chuyến hành trình “Homecoming” của Hoa hậu Ngọc Châu diễn ra tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả.

Vào ngày 13/07/2022, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Nguyễn Thị Ngọc Châu cùng các cấp lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dâng hương tưởng nhớ công ơn cách mạng của các chiến sĩ, liệt sĩ tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng có những hoạt động thăm quan các cơ sở sản xuất bánh tráng và muối tôm nhằm thúc đẩy du lịch và quảng bá đặc sản tỉnh Tây Ninh.

Nằm trong chuỗi hoạt động trong hành trình “Homecoming” của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Ngọc Châu đã viếng thăm Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Tọa lạc về phía Bắc tỉnh Tây Ninh sát biên giới Việt Nam – Campuchia và cách thị xã Tây Ninh khoảng 60km, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam từng là nơi chiến đấu của các thế hệ anh hùng liệt sĩ có công trong những cuộc kháng chiến lớn tại miền Nam. Ngọc Châu đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 nhằm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến những người con yêu quý của Tổ quốc đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Duyên dáng và kín đáo trong tà áo dài trắng truyền thống, Hoa hậu Ngọc Châu cùng bà Lê Thị Phương Huyên – Chuyên viên Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Tây Ninh, ông Lâm Thành Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Sở VHTT & DL) tỉnh Tây Ninh thăm viếng và dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ tại khu di tích.

Sau khi dâng hương tại khu tưởng niệm các liệt sĩ có công với cách mạng, Ngọc Châu tiếp tục cùng bà Trần Thị Huy Hoàng – PGĐ Sở VHTT & DL tỉnh Tây Ninh, ông Lâm Thành Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Nam Giang – PGĐ Sở VHTT & DL tỉnh Tây Ninh thăm viếng và dâng hương tại khu tưởng nhớ các chiến sĩ có chiến sĩ đã hy sinh thân mình vì độc lập của Tổ quốc.

Tiếp tục hành trình Ngọc Châu về thăm khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc qua đó nỗ lực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nàng hậu đã tham quan khu trưng bày và khu địa đạo tại khu di tích.

Hoạt động ý nghĩa tại khu Di tích đã để lại trong lòng Ngọc Châu nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Nàng hậu cảm thấy biết ơn và kính trọng vì có những anh hùng hy sinh cho Tổ quốc thì lớp trẻ như cô mới có cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay.

Hoa hậu Ngọc Châu xúc động chia sẻ: “Khi dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Châu cảm thấy rất biết ơn thế hệ cha ông, các chiến sĩ, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh giành lại hoà bình cho nước nhà. Là một người trẻ được thừa hưởng những điều tốt đẹp mà thế hệ đi trước đã cất công xây dựng, Châu tự nhủ phải luôn cố gắng hơn nữa để giúp ích cho quê hương đất nước của mình”.

Hoa hậu Ngọc Châu thích thú khi ghé thăm làng nghề làm bánh tráng và muối tôm Tây Ninh

Cũng trong chuỗi hoạt động này, Ngọc Châu còn đến tham quan, trải nghiệm tại cơ sở muối ớt Tây Ninh; cơ sở bánh tráng Tân Nhiên và thưởng thức ẩm thực chay-  một là nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Tây Ninh. Cuối cùng là không thể thiếu thưởng thức bánh canh Trảng Bàng, món ăn được mệnh danh là “đặc sản của Tây Ninh”.

Với cương vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 – Hoa hậu Ngọc Châu đã có những hoạt động quảng bá du lịch và ẩm thực của quê hương mình. Nàng hậu cùng ê-kíp tham quan và trải nghiệm Cơ sở chế biến Muối ớt Hải ngụ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ sở chế biến, Ngọc Châu rạng rỡ tham quan dây chuyền sản xuất muối với trang phục quần jean, áo sơ mi năng động. Nàng hậu tự tay mình cào những phần muối tôm được phơi dưới nắng gắt. Không những thế, Ngọc Châu còn được chiêu đãi trái cây vườn chấm với những hạt muối thơm lừng. Người đẹp Tây Ninh cho biết để có những hạt muối thơm ngon, cay nồng đem đến cho thực khách, người dân làm nghề phải dày công, tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất. Vì vậy, Ngọc Châu cảm thấy rất trân quý những hạt muối tôm Tây Ninh và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ đặc sản trứ danh này nhiều hơn nữa.

Sau khi trải nghiệm quy trình chế biến muối tôm, Ngọc Châu tiếp tục tham quan công ty Tân Nhiên – cơ sở sản xuất bánh tráng nổi tiếng, tạo được nhiều tiếng vang trên thị trường Việt Nam lẫn quốc tế. Có mặt tại khu chế biến, Ngọc Châu rất ngạc nhiên với sự quy trình sản xuất khép kín, bài bản của những chiếc bánh tráng rất thân thuộc của quê hương cô.

Đại diện công ty Tân Nhiên đã trao tặng cho Hoa hậu Ngọc Châu 100 triệu tiền mặt để đồng hành cùng hành trình thiện nguyện của cô. Sau đó, Ngọc Châu và ekip đã được chiêu đãi những món ngon được làm từ bánh tráng như bánh tráng trộn, gỏi cuốn.. vô cùng hấp dẫn.

Sau nhiều hoạt động, Ngọc Châu và ekip đã thưởng thức bánh canh Trảng Bàng ở thị xã Trảng Bàng  – một món ngon nổi danh và trải nghiệm ẩm thực chay tại Nhà Hàng chay nổi tiếng ở Tây Ninh. Ở Nhà hàng chay, Ngọc Châu thích thú về món bánh đậu xanh hình trái cây, một món ăn vặt gắn liền với tuổi thơ của nàng hậu. Sau khi trải nghiệm những món ngon của chính quê hương mình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khẳng định: Đến Tây Ninh, chắc chắn các du khách sẽ hối tiếc nếu không trải nghiệm và nếm thử món ăn đặc sắc, thơm ngon này.

Kết thúc chuyến hành trình “Homecoming” tại Tây Ninh, Hoa hậu Ngọc Châu vô cùng hạnh phúc và biết ơn vùng đất đầy nắng gió này đã nuôi dưỡng nên một cô gái đầy tình cảm và giàu lòng yêu thương. Với cương vị và sức ảnh hưởng của một Hoa hậu, Ngọc Châu chắc chắn sẽ có những hoạt động nhằm thúc đẩy và quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và ẩm thực Tây Ninh đến với công chúng.

Photo: Sang Dao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here