(SaoZone.net) – Có thể thấy sau cuộc thi The Voice Kids và Vietnam idol kids mùa đầu tiên khá thành công vào thời điểm đó. Vậy thì sau nhiều năm trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp thì giọng hát Hồ Văn Cường, Phương Mỹ chi có đổi khác và cảm xúc hơn những ngày đầu ra mắt công chúng không ?

Giang viên thanh nhạc, nhạc sĩ Hà Thế Dũng đã dành thời gian chia sẻ và phân tích giọng hát của nam ca sĩ vừa tròn mười tám tuổi với những khác biệt sau khi vỡ giọng ở độ tuổi dậy thì.

Ngoài vai trò là một ca sĩ, nhạc sĩ, Hà Thế Dũng còn được cộng đồng mạng gọi là “thầy giáo hotboy” bởi hiện tại anh đang là giảng viên thanh nhạc của rất nhiều học viên nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Trinh Jolie, Nguyễn Kiều Oanh(The Voice),..

Dựa vào những tố chất nào để biết một giọng hát có thể theo đuổi chuyên nghiệp dòng nhạc Dân ca trữ tình quê hương ?

Giọng hát đó cần có một chất như giọng trong, cao cùng với kỹ thuật luyến láy đặc trưng, có  độ ngân rung và phần hơi già một chút thì sẽ tương đối phù hợp và đảm bảo cho việc thể hiện với dòng nhạc này. Màu giọng trong trẻo và cao sẽ thuận lợi và phù hợp nhất so với màu giọng trầm khàn. Và giọng nam hay giọng nữ đều đòi hỏi một chất giọng trong, cao. Giọng trầm khàn vẫn có thể hát được dòng nhạc này nhưng sẽ không thấy nổi bật.

 

Những trở ngại và thuận lợi trong việc hướng dẫn thanh nhạc cho một giọng ca bản năng chưa từng qua trường lớp đào tạo thanh nhạc ?

Với một trang giấy trắng thì việc hướng dẫn từ đầu sẽ khá tốn thời gian nhưng sẽ dễ đi đúng hướng. Còn với những giọng ca đã đi hát rồi hay muốn chuyển qua dòng nhạc này thì sẽ phải khó khăn trong việc thay đổi cách hát trước đó.

Một giọng ca nhí có ưu điểm khi hát là giọng các em rất trong, sáng và khả năng luyến láy cũng thánh thót hơn. Khi bước sang độ tuổi dậy thì, thể trạng cũng như sinh lý các em đều thay đổi và thanh quản cũng bắt đầu phát triển to ra và thanh đới dài hơn, đây là mấu chốt cho sự thay đổi về giọng hát của một ca sĩ nhí. Và chúng ta thấy rõ rệt nhất là ở các bạn nam. Và giọng hát này cần thời gian để ổn định, định hình màu giọng. Đa số giọng nam sẽ trở nên trầm hơn sau khi bước sang giai đoạn vỡ giọng. Giọng nữ thì không thay đổi quá nhiều.

Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đều có tố chất của một ca sĩ hát nhạc dân ca trữ tình quê hương. Vì hai em từ nhỏ đã tiếp xúc và hát nhiều về dòng nhạc này. Cùng với khả năng cảm âm, cách hát đặc trưng của dòng nhạc này cũng đã tạo nên cách hát riêng của hai giọng ca nhí.

Có thể thấy, khi dậy thì thì giọng của Phương Mỹ Chi không khác với khi đi thi The voice kids là mấy, riêng với Hồ Văn Cường thì giọng hát vào thời điểm đi thi Vietnam idol kids thì giọng khá cao, ở mức ngang với quãng giọng của nữ. Khi vỡ giọng, Hồ Văn Cường mới định hình lại đúng màu giọng của mình và chuyển đúng về âm vực của giọng nam.

Nhận xét về thêm về giọng hát live của Hồ Văn Cường khoảng cách sau 5 năm kể từ cuộc thi Vietnam idol kids, nhạc sĩ cho biết: ”Khi thi Thần tượng âm nhạc nhí thì giọng của em ấy khá trong, hát theo quãng giọng của nữ có nghĩa là tương đồng với tần số âm thanh của giọng nữ. Và lúc này em hát hoàn toàn bản năng, có năng khiếu âm nhạc. Giọng hát lúc này khá tiềm năng hội tụ cảm xúc, có luyến láy mượt mà.

Sau năm năm, thì giọng hát của nam ca sĩ thay đổi khá nhiều. Chất giọng trầm hơn, cảm xúc thể hiện trở nên dày dặn hơn. Khả năng thì em ấy còn có thể phát triển giọng hát tốt hơn nữa. Kỹ thuật thanh nhạc của Hồ Văn Cường không thay đổi nhiều sau năm năm ca hát.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here