(SaoZone.net) – Nữ diễn viên sinh năm 1982 tự hiểu được rằng nghề cầm mic biểu diễn không phải thế mạnh của mình, hiện tại, cô vẫn muốn tập trung phát triển diễn xuất nhiều hơn.

Dương Cẩm Lynh (sinh năm 1982) cô từng đoạt giải Á hậu điện ảnh năm 1999 và được công chúng biết đến với vai trò là một diễn viên truyền hình. Thời gian gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1982 khiến công chúng bất ngờ khi thử sức ở lĩnh vực âm nhạc thông qua việc tham gia tranh tài tại cuộc thi ‘Tình Bolero 2019’. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với người đẹp khi cô đã phải chia tay chương trình sau 4 tập lên sóng.

Nói về Bolero, Á hậu Điện ảnh 1999 cho rằng, dòng nhạc này mang những tâm sự có thật khiến người hát lẫn người nghe đều tìm thấy mình trong đó, dẫn đến sự gần gũi, đồng điệu. Bởi vậy, cô mang mảnh đời buồn của chính mình giãi bày trên chương trình không phải để câu view hay lôi kéo sự đồng cảm, mà là bởi muốn ‘trải lòng mình để khán giả hiểu hơn về một Dương Cẩm Lynh, hạnh phúc có – đau khổ có, yếu đuối có – bản lĩnh có.’ Và trên hết, với cô đây là một cách để ‘tìm lại chính mình, gầy dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.’

Với Dương Cẩm Lynh, khó khăn lớn nhất khi tham gia ‘Tình Bolero 2019’ có lẽ chính là việc mình xuất thân là một người làm nghề diễn viên kiêm MC chứ không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Cô chia sẻ: ‘Tôi cũng như một số nghệ sĩ khác chủ yếu tiếp cận ca khúc bằng cảm xúc đong đầy của mình, nên đôi khi để cảm xúc dẫn dắt đi quá xa. Nhưng đổi lại, chúng tôi mang đến sự mới mẻ và tò mò cho khán giả.’

Dù mạnh mẽ ghi danh vào cuộc thi ‘Tình Bolero 2019’ như vậy, nhưng Dương Cẩm Lynh hiện tại vẫn chưa có ý định lấn sân sang nghề ca hát. Cô tự hiểu được rằng nghề cầm mic biểu diễn không phải thế mạnh của mình, hiện tại, cô vẫn muốn tập trung phát triển diễn xuất nhiều hơn.

Nhìn lại chặng đường không dài cũng không ngắn tại ‘Tình Bolero 2019’, Dương Cẩm Lynh tự đánh giá mình chỉ đạt mức điểm trung bình nếu xét trên thang điểm 10. Nhưng lí do khiến cô bị loại ở tập 4 (phát sóng ngày 29/3) lại là vì cô và đạo diễn ‘chưa thể phối hợp với nhau để làm tốt vai trò của mỗi người’. Á hậu Điện ảnh 1999 không chần chừ mà nói thêm rằng, ‘nếu làm lại, nhất định tôi sẽ phải có một tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng hơn, có ý tưởng và tính sáng tạo cao hơn chứ không đơn điệu như vậy.’

Bén duyên với nghiệp diễn từ 2008, Dương Cẩm Lynh đã có ngót nghét chục năm sống trong giới showbiz. Có lẽ với cô câu chuyện sử dụng ‘chiêu trò’ để đổi lấy ánh hào quang không phải điều gì quá xa lạ.

Khi được hỏi về bản thân mình, Dương Cẩm Lynh thẳng thắn trả lời: ‘Có những người nhận xét tôi là “lành nhất trong giới showbiz” vì nói không với chiêu trò. Trước giờ tôi đã nói không thì tương lai cũng sẽ vẫn vậy. Trong vấn đề này, tôi nghĩ mình đủ tỉnh táo để biết dùng những phương tiện hữu hiệu khác thay cho chiêu trò, scandal.’

Chất liệu vải rũ tự nhiên với những đường xếp nếp mềm mại, bay bổng, tông màu nude nhẹ nhàng đã mang đến vẻ duyên dáng, sang trọng, giúp tôn lên nét đẹp yêu kiều và làn da trắng mịn màng của nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh trong loạt ảnh mới nhất lần này.

Sau khi dừng chân đầy tiếc nuối tại ‘Tình Bolero 2019’, Dương Cẩm Lynh đã nhận lời tham gia cuộc thi ‘Ngôi sao Tiếng hát Đại Dương 2019’ ở vai trò cố vấn và trở lại với điện ảnh bằng vai diễn trong bộ phim ‘Hoán đổi dung nhan’ của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương sẽ được ra mắt khán giả vào thời gian sắp tới.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here