(SaoZone.net) – Nếu ai còn băn khoăn liệu có nên ra rạp xem Gái già lắm chiêu 2 hay không thì hãy thử “nghía” qua những lý do dưới đây để tìm câu trả lời cho riêng mình.

Gái già lắm chiêu 2 đích thị là một bộ phim lột tả đời sống văn phòng một cách chân thật nhất từ trước tới nay. Rõ ràng, ngay từ khi những suất chiếu đầu tiên ra mắt khán giả, người ta hoàn toàn có thể khẳng định, đây thực sự là một bộ phim xứng đáng để rủ rê bạn bè ra rạp trong mùa Giáng sinh này. Nhất là khán giả trẻ và giới văn phòng, ngay khi phim ra các hội chị em văn phòng lục đục rủ nhau ra rạp để được dịp nhìn thấy đâu đó hình ảnh của bà sếp của mình, bạn đồng nghiệp hay thậm chí là chính mình trong đó.

1. Quy tụ dàn diễn viên xinh đẹp, diễn xuất tốt

Hai đạo diễn “mát tay” Bảo Nhân và Namcito lại lần nữa khai quật và làm mới lại cho điện ảnh những gương mặt diễn viên đầy năng lượng và chất lượng.

Bên cạnh một Ninh Dương Lan Ngọc với màn “lột xác thành công” trong tạo hình quí cô tuổi băm xinh đẹp, sang chảnh và “hét ra lửa”. Vai diễn Ms Q chính là một bước tiến của Lan Ngọc trong điện ảnh sau hàng loạt vai diễn na ná nhau với tính cách tưng tửng, trẻ trung hơi thiếu chiều sâu. Với sự xuất hiện trở lại này, Lan Ngọc cho hay: “Tôi muốn bước sang một giai đoạn mới trong nghề nghiệp, trưởng thành hơn, đàn bà hơn trong suy nghĩ lẫn ngoại hình. Gái già lắm chiêu 2 là cơ hội để tôi đột phá và khẳng định mình trong điện ảnh.”

Ngoài Ninh Dương Lan Ngọc, gương mặt mới đầy nam tính, bổ sung vào danh sách màu sắc đang thiếu trong điện ảnh là người mẫu Lê Xuân Tiền. Đây là lần đầu tiên anh đóng phim nhưng được bộ đôi đạo diễn ưu ái chọn vào vai nam chính duy nhất trong Gái già lắm chiêu 2. Khi công bố diễn viên nam chính đóng cặp cùng Ninh Dương Lan Ngọc, khán giả hoài nghi kèm tò mò không biết anh chàng vận động viên Taekwondo này sẽ diễn xuất ra sao trên màn ảnh rộng thì qua những suất chiếu đầu tiên, khán giả đã hoàn toàn bị chinh phục bởi nét diễn xuất tự nhiên và chân thật của Lê Xuân Tiền. Cũng không thể phủ nhận Lê Xuân Tiền “ăn may” vì được vào một vai diễn gần như đo ni đóng giày cho anh: Một chàng trai trẻ, đẹp, body 6 múi… Tuy nhiên, ở những phân đoạn khó, cần cảm xúc và cao trào, anh chàng đã tương tác tốt với Ninh Dương Lan Ngọc và tạo nên nhiều cảm xúc cho khán giả. Lê Xuân Tiền hứa hẹn là một gương mặt mới đầy nam tính cho điện ảnh.

Diễn viên hài Phương Lan là gương mặt mới được phát hiện bởi hai đạo diễn đã tạo được dấu ấn đầu tiên qua Gái già lắm chiêu 2 với vai Tôn Nữ Đài Trang, với lối diễn xuất hài hước tiết chế, duyên dáng, Phương Lan đã tạo nên nhiều tiếng cười mới mẻ trong phim. Đây cũng là nhân vật được khán giả ấn tượng và yêu thích.

Bên cạnh đó, diễn viên Thuỳ Anh quay trở lại với điện ảnh sau thời gian im ắng từ Đập cánh giữa không trung với vai diễn cô nàng tóc vàng hoe Kiki Ngô cũng tròn trịa và đủ để đánh tiếng với các nhà sản xuất rằng cô không chỉ đóng phim nghệ thuật.

Trong khi nữ diễn viên Diễm My 6X tham gia một vai cameo tròn trịa thì diễn viên Hứa Minh Đạt lần đầu tham gia điện ảnh với vai diễn lịch thiệp và sang chảnh. Nhân vật trưởng phòng biên tập Nicky xun xoe một cách đáng yêu và có lối diễn xuất tiết chế hơn hẳn những vai diễn trước đây của anh đã tạo những tiếng cười duyên dáng, dễ chịu.

2. Sự chỉn chu trong sản xuất cùng một kịch bản “ăn khách”

Có thể dễ dàng nhìn thấy Gái già lắm chiêu 2 là một dự án điện ảnh chỉn chu và chất lượng, đúng phong cách làm phim của thương hiệu Bảo Nhân và Namcito như các dự án phim từ trước đến nay. Bộ phim có chiến dịch truyền thông sớm cách ngày phát hành trước 3 tháng (So với các phim Việt hiện nay thường trước phim 2 tháng) với nhiều nội dung gây được hiệu ứng tốt với khán giả.

Những hình ảnh trong phim được chăm chút cẩn thận từ từng góc quay cho đến bối cảnh. Đặc biệt, Gái già lắm chiêu 2 là câu chuyện về giới văn phòng hiện đại, sang chảnh, giàu có cho nên các bối cảnh trong phim đều là những nơi sang trọng, cầu kỳ chưa từng xuất hiện trong các phim điện ảnh khác.

Được thực hiện bởi một ekip có nghề với nhiều kinh nghiệm và đội ngũ hậu kỳ được chứng minh thực lực qua các dự án lớn trước đây như phần nhạc nền được sáng tác bởi nhà soạn nhạc Mỹ Christopher Wong. Các bản nhạc phim được hợp tác sáng tác với các nhạc sĩ nổi tiếng như Phạm Toàn Thắng, Addy Trần, Trang…

Các tác phẩm của hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito trước tới nay đều tuân theo qui tắc 3 hồi chặt chẽ, do họ tự tay lên ý tưởng và làm kịch bản cho nên đảm bảo được phong cách và cách kể chuyện nhịp nhanh, gọn gàng và hiện đại nhất quán từ đầu tới cuối phim. Nội dung kịch bản hiện đại, xoay quanh câu chuyện của những phụ nữ thành đạt, có lối sống sang chảnh. Phim còn khai thác chủ đề mới mẻ và thời thượng như cài cắm câu chuyện nghề nghiệp về giới sản xuất show truyền hình đang hot hiện nay. Hay chuyện phi công trẻ – máy bay bà già cũng là chủ đề luôn gây được chú ý với giới văn phòng thành thị.

Rút kinh nghiệm từ Gái già lắm chiêu phần 1, hai đạo diễn đã chắc tay hơn với những cách xử lý mới mẻ hơn cũng như chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên thể hiện nhân vật có chiều sâu và mang tính điện ảnh hơn.

3. Những mảng miếng hài hiện đại, văn minh

Gái già lắm chiêu 2 đã thành công khi bám chắc thể loại và thừa hưởng trọn vẹn tinh thần của dòng phim chick-flick văn minh, hiện đại vừa hài hước, lãng mạn. Cộng thêm phong cách làm phim đậm chất “Tây” của bộ đôi đạo diễn, Gái già lắm chiêu 2 đã xây dựng nên những câu chuyện về cuộc sống của giới văn phòng thành thị, những phong cách làm việc năng động, những lối sống phóng khoáng đầy tính nữ quyền.

Đặc biệt là những câu thoại của các nhân vật trong Gái già lắm chiêu 2 đều rất mới mẻ, không xáo mòn, giáo điều mà là kiểu thoại duyên dáng, rất… Tây. Đây cũng chính là điểm thu hút lớn với khán giả. Sau khi phim công chiếu, những câu thoại kinh điển liên tục được khán giả chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Những mảng miếng hài trong Gái già lắm chiêu 2 là kiểu hài tình huống và không sử dụng hình thể để tạo tiếng cười. Đa số các phân đoạn hài hước gây nhiều tiếng cười trong phim đều xuất phát từ những tình huống bất ngờ trong phim với sự diễn xuất tiết chế của các diễn viên.

Có thể nói rằng, Gái già lắm chiêu 2 là bộ phim lãng mạn, hài hước với những tình huống gây cười văn minh, ý nhị đến từ sự diễn xuất tinh tế và có chiều sâu từ dàn diễn viên diễn xuất nhập vai, có nghề.

4. Âm nhạc hay và thời trang xuất sắc

Ngay sau những suất chiếu đầu tiên, những ca khúc nhạc phim đã được khán giả săn lùng ráo riết. Đầu tiên phải kể đến bản ballad da diết đầy tâm sự của nữ ca sĩ Uyên Linh, ca khúc “Nếu có một ngày” sáng tác bởi nữ nhạc sĩ Trang. Đây là lần hiếm hoi Uyên Linh xuất hiện trở lại với âm nhạc qua một bản nhạc phim.

Ngoài ra, bài hát có cái tên lạ với âm hưởng vô cùng bắt tai Boom Shakalaka được sáng tác bởi nhạc sĩ Addy Trần cùng sự thể hiện của nữ ca sĩ Vũ Phụng Tiên (The Voice) cũng thu hút khán giả từ những phút đầu phim.

Bên cạnh âm nhạc, thời trang trong phim được đánh giá là xuất sắc và phù hợp với không khí cũng như môi trường sống của các nhân vật có xuất thân giàu có, sang chảnh trong phim. Các khán giả nữ không thể rời mắt khỏi màn hình mỗi khi nhân vật Ms Q xuất hiện bởi hầu như mỗi cảnh quay thì Ninh Dương Lan Ngọc đều xuất hiện với một bộ trang phục hoàn toàn mới cùng nhiều phụ kiện thời trang hàng hiệu đắt đỏ, sang chảnh. Đây cũng chính là lý do mà phía NSX chơi lớn tổ chức hẳn một sàn diễn thời trang để trình diễn các trang phục của Miss Q trong phim.

Được biết, phần thời trang là một khâu rất được chăm chút trong Gái già lắm chiêu 2 bởi đây là dự án điện ảnh đầu tiên qui tụ được một đội ngũ tạo dựng hình ảnh, thời trang hàng đầu Việt Nam như NTK Lâm Gia Khang với vai trò Giám đốc thời trang, các NTK Đỗ Mạnh Cường, Thuỷ Nguyễn tham gia đội ngũ tư vấn thời trang cho tất cả các nhân vật trong phim.

Không chỉ chăm lo phần váy áo cho diễn viên nữ, nhân vật nam chính trong phim là chàng phi công trẻ Jack cũng khoác lên mình toàn hàng hiệu từ đầu tới chân. Từ chiếc áo phông đơn giản cho đến chiếc balo anh ta đeo trong phim cũng là hàng hiệu đắt tiền.

5. Đề cao nữ quyền và thông điệp “tình yêu không phân biệt tuổi tác”

Gái già lắm chiêu 2 là bộ phim chick-flick điển hình của dòng phim xoay quanh câu chuyện về phụ nữ thành thị. Với nội dung đề cao nữ quyền cùng câu chuyện kể về hành trình tự tay cứu lấy sự nghiệp của chính mình, Ms Q đại diện cho lớp phụ nữ văn phòng thành thị hiện nay với hình ảnh nữ sếp quyền lực và hiện đại.

Với phương châm làm hết sức chơi hết mình không thua kém phái mạnh, những người phụ nữ xinh đẹp trong Gái già lắm chiêu 2 đại diện cho những phụ nữ cá tính, hiện đại và thông minh. Họ chủ động trong tất cả mọi công việc kể cả chuyện chọn chồng hay chọn người yêu cho chính mình.

Bên cạnh đó, thông điệp xuyên suốt của bộ phim là “Tình yêu không phân biệt tuổi tác”. Câu chuyện của Ms Q và chàng Jack đã tạo được sự đồng cảm với phái nữ. Bởi ngày nay, phụ nữ cũng phải bước ra xã hội và làm những công việc như những người đàn ông, đôi khi họ hăng say làm việc mà quên mất rằng “gái có thì” và bỏ qua những cơ hội trong tình yêu. Với Gái già lắm chiêu 2, những người phụ nữ tự tin và tìm thấy thêm động lực để nắm lấy người khiến trái tim mình rung động bất chấp tuổi tác chênh lệch thế nào.

Cái kết với những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc trong phim là một thông điệp mà Gái già lắm chiêu 2 muốn gới đến cho khán giả, nhất là những người phụ nữ văn phòng.

Link nhạc phim:

1. Boom Shakalaka – Vũ Phụng Tiên:

2. Từ Khi Gặp Em – Sỹ Tuệ:

3. Nếu Có Một Ngày – Uyên Linh:

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here