(SaoZone.net) – Bộ phim ‘Vô song’ càn quét 7 giải thưởng Kim Tượng lần thứ 38. Trong khi đó Huỳnh Thu Sinh đã qua mặt Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành… đăng quang Ảnh đế.

Huỳnh Thu Sinh và Tằng Mỹ Huệ Tư trở thành Ảnh đế – Ảnh hậu Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38 – Ảnh: Sina

Bộ phim Vô song do Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành đóng chính, đã dẫn đầu 17 hạng mục đề cử, cuối cùng giành chiến thắng tuyệt đối với 7 giải Kim Tượng, trong đó có: Phim truyện hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Biên kịch xuất sắc…

Vô song kể về tổ chức tội phạm do người có biệt danh “họa sĩ” cầm đầu, nắm được kỹ thuật in tiền giả nên đã thực hiện nhiều giao dịch lừa đảo khắp toàn cầu để trục lợi, khiến cảnh sát phải gấp rút vào cuộc.

Tuy nhiên thân phận của “Họa sĩ” và các thành viên khác luôn là một bí ẩn, tiến độ phá án của cảnh sát đã gặp một thử thách lớn chưa từng có. Giữa lúc quan trọng này, một người tên Lý An có sở trường vẽ tranh đã tạo bước đột phá giúp phá án, thân phận thật sự của “Họa sĩ” khiến mọi người không ai ngờ…

Bộ phim Vô song do Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành đóng chính, đã đoạt 7 trong số 17 giải thưởng đề cử – Ảnh: Sina

Vô song đã mang đến cho khán giả cái nhìn toàn cảnh về quá trình chế tạo tiền giả, bao gồm các giai đoạn từ khâu thiết kế, chế tạo, in ấn, kỹ thuật, giao dịch… là một trong số ít những bộ phim ăn khách của điện ảnh Hong Kong trong năm 2018.

Nhắc đến sự thành công của phim Vô song, không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành. Đây cũng là hai ứng cử viên sáng giá trong cuộc chạy đua ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc, nhưng cuối cùng Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành đã “thất thủ” trước Huỳnh Thu Sinh.

Cỗ Thiên Lạc – Ảnh đế Kim Tượng lần thứ 37 – trao giải thưởng cho “tân khoa” Ảnh đế Huỳnh Thu Sinh – Ảnh: Sina

Huỳnh Thu Sinh đã hai lần đăng quang Ảnh đế Kim Tượng (1994 và 1999) và đây là lần thứ ba anh “rinh” giải thưởng Kim Tượng với vai diễn người đàn ông ngồi xe lăn trong bộ phim Luân lạc nhân.

Huỳnh Thu Sinh nhận đóng bộ phim Luân lạc nhân không thù lao, bởi anh cảm nhận được nỗi khổ của người ngồi xe lăn từ mẹ anh, trước khi bà qua đời đã có thời gian 7-8 năm phải sống trên xe lăn.

Ảnh hậu Kim Tượng năm nay đã thuộc về Tằng Mỹ Huệ Tư, nữ diễn viên sinh năm 1988, đến từ làng giải trí Trung Quốc đại lục. Cô đã qua mặt các ứng cử viên “nặng ký” như Thái Trác Nghiên, Dư Hương Nghi, Trương Tịnh Sơ… giành giải Nữ diễn viên xuất sắc với bộ phim Tam phu.

Đương kim Ảnh hậu Kim Tượng năm nay 31 tuổi, là diễn viên Trung Quốc lần đầu tiên đóng phim điện ảnh Hong Kong Tam phu – Ảnh: Sina

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng Kim Tượng, ngoài lời cảm ơn gửi đến êkíp làm phim Tam phu và gia đình mình, đương kim Ảnh hậu Tằng Mỹ Huệ Tư đã bày tỏ sự cảm ơn đối với thần tượng quá cố Trương Quốc Vinh

Tằng Mỹ Huệ Tư cho biết bộ phim Tam phu khai máy vào ngày 1-4-2018. Đó cũng là lần đầu tiên cô được đến Hong Kong. Lúc cô từ khu Cửu Long đón taxi đến khách sạn Văn Hoa ở khu Cảng đảo, vì trên người chỉ còn có 500 HK$, không đủ trả chi phí cước xe nên đã bị tài xế taxi từ chối chở, nhưng cuối cùng tcô cũng tìm cách khác đến được khách sạn Văn Hoa để viếng thần tượng.

Vì thế, Tằng Mỹ Huệ Tư đã không quên nói lời cảm ơn ngôi sao quá cố: “Tôi muốn cảm ơn Trương Quốc Vinh. Anh ấy đã cho tôi sự khích lệ rất lớn và tôi đã học được trên người anh ấy cái gọi là diễn xuất lớn hơn trời”.

Đạo diễn Trang Văn Cường đoạt đúp hai giải Đạo diễn xuất sắc và Biên kịch xuất sắc với bộ phim Vô song – Ảnh: Sina

Huệ Anh Hồng đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim lấy đề tài chuyển giới Thúy ti – Ảnh: Sina

Kết quả giải Kim Tượng lần thứ 38:

– Phim truyện hay nhất: Vô song

– Đạo diễn xuất sắc: Trang Văn Cường (phim Vô song)

– Nam diễn viên xuất sắc: Huỳnh Thu Sinh (Luân lạc nhân)

– Nữ diễn viên xuất sắc: Tằng Mỹ Huệ Tư (phim Tam phu)

– Biên kịch xuất sắc: Trang Văn Cường (phim Vô song)

– Nam diễn viên phụ xuất sắc: Viên Phú Hoa (phim Thúy ti)

– Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Huệ Anh Hồng (phim Thúy ti)

– Diễn viên triển vọng: Crisel Consunji (Luân lạc nhân)

– Đạo diễn trẻ kiệt xuất: Trần Tiểu Quyên (phim Luân lạc nhân)

– Quay phim xuất sắc: Quan Trí Diệu (phim Vô song)

– Dựng phim xuất sắc: Bành Chính Hi (phim Vô song)

– Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc: Lâm Tử Kiều (phim Vô song)

– Thiết kế trang phục xuất sắc: Văn Niệm Trung (phim Vô song)

– Chỉ đạo võ thuật xuất sắc: Lâm Siêu Hiền

– Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Lý Nhân Hạo, Khương Thái Quân

– Hiệu ứng âm thanh xuất sắc: Nopawat Likitwong, Sarunyu Nurnsaii

– Sáng tác âm nhạc xuất sắc: RubberBand (phim Nghịch lưu đại thúc)

– Sáng tác ca khúc xuất sắc: Nghịch lưu chi ca (phim Nghịch lưu đại thúc)

– Giải phim điện ảnh Châu Á: Tôi không phải thần dược

– Giải Tinh thần chuyên nghiệp: Lưu Doãn

– Giải Thành tựu sự nghiệp: Tạ Hiền

Theo tuoitre.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here