“Những Ngày Xanh Thẳm” của đạo diễn Vũ Trung Đức và “Lạch Cạch” của đạo diễn Lê Hoàng sẽ tranh tài tại hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á của Liên hoan phim quốc tế Singapore (SGIFF) lần thứ 37, sau khi được hỗ trợ sản xuất từ Dự án phim ngắn CJ.
Hai tác phẩm “Những Ngày Xanh Thẳm” (Blue Days) và “Lạch Cạch” (Through The Cracks) là những đại diện của thế hệ đạo diễn trẻ Việt Nam góp mặt tại SGIFF 2026. Theo công bố của ban tổ chức ngày 25/9, hai phim được lựa chọn vào hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á, cùng 24 tác phẩm khác đến từ khu vực.
Đáng chú ý, cả hai phim đều nằm trong số 5 dự án được lựa chọn và hỗ trợ kinh phí sản xuất tại Dự án phim ngắn CJ mùa 6 năm 2025. Việc cùng xuất hiện tại một liên hoan phim quốc tế lớn của khu vực cho thấy hành trình của các tác phẩm không dừng lại ở quá trình sản xuất trong nước mà tiếp tục được mở rộng tới không gian điện ảnh quốc tế.
“Lạch Cạch” của Lê Hoàng dài 14 phút, xoay quanh một người đàn ông bất ngờ nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong đầu khi ngày cưới đang đến gần. Âm thanh tưởng như vô hình ngày càng trở nên rõ rệt, kéo nhân vật vào trạng thái hoang mang, nghi ngờ và buộc phải đối diện với những điều sâu kín bên trong.
Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Sĩ Hậu, Bảo Định và Thiên Tú. Thay vì xây dựng câu chuyện theo hướng giải thích trực diện, tác phẩm khai thác cảm giác bất an thông qua một chi tiết âm thanh liên tục ám ảnh nhân vật.
Đạo diễn Lê Hoàng cho biết “Lạch Cạch” được thực hiện như một thử nghiệm về cảm giác bất an và những lệch chuẩn có thể tồn tại bên trong mỗi con người. Chính yếu tố tâm lý này tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim trong thời lượng chỉ 14 phút.
Trong khi đó, “Những Ngày Xanh Thẳm” của Vũ Trung Đức có thời lượng 20 phút, tập trung vào những trải nghiệm của tuổi mới lớn. Phim kể về một thiếu niên cùng người bạn tìm cách tránh né những kẻ bắt nạt ở trường. Trong quá trình đó, một câu chuyện từng bị chôn giấu dần được khơi lại.
Nếu “Lạch Cạch” khai thác thế giới nội tâm thông qua cảm giác bất an của một người trưởng thành, “Những Ngày Xanh Thẳm” lại hướng vào những tổn thương và ký ức của tuổi trẻ. Hai cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng đặt nhân vật trước những vấn đề khó có thể né tránh.
Với Vũ Trung Đức, bộ phim được hình thành từ những suy nghĩ về tuổi trẻ – giai đoạn con người chưa thể hiểu hết thế giới nhưng đã bắt đầu hình dung về tương lai. Đạo diễn nhìn quá khứ như một phần vừa nuôi dưỡng con người, vừa có thể trở thành nguồn cơn của tiếc nuối. Trong sự đan xen giữa ký ức và hy vọng đó, anh tìm thấy chất liệu để xây dựng câu chuyện cho “Những Ngày Xanh Thẳm”.
Tại SGIFF 2026, hai bộ phim sẽ cùng cạnh tranh trong các hạng mục dành cho phim ngắn Đông Nam Á, bên cạnh những đề cử liên quan đến đạo diễn và diễn xuất. Đặc biệt, “Những Ngày Xanh Thẳm” và “Lạch Cạch” đều có buổi công chiếu toàn cầu tại liên hoan phim lần này.
Sự xuất hiện của hai phim tiếp tục nối dài hành trình quốc tế của các đạo diễn bước ra từ Dự án phim ngắn CJ. Trước đó, nhiều gương mặt trưởng thành từ chương trình đã có phim được lựa chọn, đề cử hoặc giành giải tại các liên hoan phim lớn trên thế giới, trong đó có Phạm Ngọc Lân tại Liên hoan phim Berlin, Phạm Thiên Ân tại Cannes, Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy tại Venice hay Dương Diệu Linh tại Busan.
Đáng chú ý, “Giấc Mơ Là Ốc Sên” của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân – một tác phẩm thuộc Dự án phim ngắn CJ mùa 6 – trước đó cũng liên tiếp nhận được đề cử tại Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim Toronto. Những kết quả này tạo nên một chuỗi hoạt động quốc tế đáng chú ý đối với thế hệ đạo diễn trẻ được chương trình hỗ trợ.
Ra đời năm 2018 bởi CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam, Dự án phim ngắn CJ hướng đến việc tìm kiếm và hỗ trợ các nhà làm phim trẻ Việt Nam thông qua đào tạo, cố vấn và kinh phí sản xuất. Sau 7 mùa, chương trình đã hỗ trợ kinh phí thực hiện 35 phim ngắn và đồng hành cùng 37 đạo diễn trẻ.
Trong khi đó, SGIFF được tổ chức thường niên từ năm 1987, được xem là một trong những liên hoan phim quốc tế lâu đời tại Đông Nam Á. Bên cạnh hoạt động trình chiếu, sự kiện còn có các chương trình đào tạo, giao lưu và phát triển tài năng, tạo không gian để các nhà làm phim trong khu vực tiếp cận khán giả quốc tế.
SGIFF lần thứ 37 dự kiến diễn ra từ ngày 21/10 đến 1/11/2026. Với “Những Ngày Xanh Thẳm” và “Lạch Cạch”, điện ảnh Việt Nam tiếp tục có thêm hai tác phẩm của thế hệ đạo diễn trẻ góp mặt trên sân chơi quốc tế ngay trong năm 2026.






































