Tạm rời xa sân khấu và ánh đèn quen thuộc, các nghệ sĩ của “Say Hi” Rực Rỡ chính thức bước vào hành trình sinh tồn đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Những thử thách dựng lều, nhóm lửa và tìm kiếm điều kiện sinh hoạt tối thiểu đã tạo nên nhiều khoảnh khắc bất ngờ, trong đó Isaac và RHYDER trở thành hai gương mặt nổi bật nhờ sự chủ động và khả năng thích nghi nhanh chóng.

Tập đầu tiên của chương trình thực tế “Say Hi” Rực Rỡ đã đưa khán giả đến với khung cảnh hùng vĩ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, nơi dàn Anh trai bắt đầu trải nghiệm sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã. Không còn những sân khấu hoành tráng hay lịch trình biểu diễn quen thuộc, các nghệ sĩ phải đối diện với những điều kiện sống hoàn toàn mới, đòi hỏi khả năng thích nghi, tinh thần đồng đội và sự bền bỉ.

Ngay từ những giờ đầu tiên, các thành viên đã nhanh chóng chuẩn bị hành trang, làm quen với địa hình rừng núi và bắt tay vào các công việc thiết yếu để thiết lập nơi ở tạm thời. Không khí chương trình trở nên gần gũi và hài hước khi Isaac đề xuất cả nhóm sử dụng biệt danh thay vì gọi tên thật trong suốt chuyến đi. Ý tưởng này nhanh chóng được hưởng ứng, kéo theo hàng loạt cách gọi độc đáo, tạo nên những tràng cười sảng khoái giữa núi rừng.

Trong hành trình đầu tiên, Isaac cho thấy vai trò thủ lĩnh tự nhiên của mình. Nam ca sĩ liên tục xuất hiện ở những công đoạn quan trọng như dựng lều, bố trí khu vực nghỉ ngơi, hỗ trợ nhóm lửa và hướng dẫn các thành viên xử lý nhiều tình huống phát sinh. Sự chủ động của Isaac khiến anh được xem như “đầu tàu” của cả đội.

Không chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, Isaac còn là người kết nối tinh thần tập thể, động viên các thành viên trong những thời điểm khó khăn. Chính điều đó khiến biệt danh “Anh Cả” trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Như cách HURRYKNG hài hước nhận xét, Isaac không chỉ là người lớn tuổi nhất mà còn là người “gánh” rất nhiều công việc trong đội.

Ở chiều ngược lại, RHYDER – thành viên nhỏ tuổi nhất – lại gây bất ngờ bởi sự linh hoạt và khả năng quan sát. Dù còn trẻ, nam ca sĩ liên tục đưa ra những sáng kiến giúp công việc diễn ra hiệu quả hơn. Từ việc tìm ra cách buộc dây lều nhanh chóng đến hỗ trợ sắp xếp không gian nghỉ ngơi, RHYDER đều cho thấy sự nhạy bén đáng chú ý.

Đặc biệt, màn phối hợp giữa RHYDER và WEAN trong việc tận dụng lá cây làm lớp đệm tự nhiên cho khu vực nghỉ ngơi đã nhận được nhiều lời khen từ các thành viên. Giải pháp đơn giản nhưng hữu ích này giúp cả đội có thêm sự thoải mái trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn giữa rừng sâu.

Dù phải trải qua quãng đường di chuyển khá dài và tiêu tốn nhiều sức lực, các Anh trai vẫn nỗ lực hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày: dựng trại và tạo lửa. Đây được xem là những yếu tố sống còn trong bất kỳ chuyến sinh tồn nào.

Không phải ai trong số các nghệ sĩ cũng có kinh nghiệm hoạt động ngoài trời. Chính vì vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ xuất hiện không ít tình huống lúng túng, những lần thử rồi lại sửa, xen lẫn những khoảnh khắc hài hước khiến khán giả bật cười. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tinh thần hỗ trợ lẫn nhau luôn được duy trì. Người biết hướng dẫn người chưa biết, người khỏe hỗ trợ người yếu hơn, tạo nên hình ảnh một tập thể đoàn kết giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Những giờ đầu tiên tại Kon Ka Kinh không chỉ là bài kiểm tra về kỹ năng sinh tồn mà còn là cơ hội để các thành viên hiểu nhau hơn sau thời gian dài đồng hành trong nghệ thuật. Các thử thách thực tế đã góp phần bộc lộ cá tính riêng của từng người, đồng thời giúp mối quan hệ giữa các Anh trai trở nên gắn kết hơn.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, một bài toán mới xuất hiện: làm thế nào để có được bữa tối giữa rừng sâu. Trong lúc cả nhóm còn đang tìm cách giải quyết vấn đề lương thực, sự xuất hiện bất ngờ của Lê Dương Bảo Lâm đã khiến bầu không khí trở nên sôi động.

Mang theo nhiều vật phẩm hữu ích cho hành trình sinh tồn cùng một cuốn cẩm nang ăn uống đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm không đến chỉ để hỗ trợ. Để nhận được những “phần thưởng” này, các Anh trai phải vượt qua một thử thách mới do anh đặt ra.

Nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi tốc độ phản ứng mà còn yêu cầu sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Đây được xem là phép thử tiếp theo dành cho tinh thần đồng đội của cả nhóm sau một ngày dài cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn.

Tập đầu tiên khép lại ở thời điểm đầy tò mò, khi câu hỏi về khả năng chinh phục thử thách mới vẫn chưa có lời giải đáp. Liệu sự gắn kết được xây dựng trong ngày đầu tiên có đủ để giúp các Anh trai giành lấy “chìa khóa” cho bữa tối giữa rừng sâu?

Câu trả lời sẽ được hé lộ trong tập 2 của “Say Hi” Rực Rỡ, chương trình truyền hình thực tế về sinh tồn dành cho các thần tượng âm nhạc, phát sóng lúc 20 giờ ngày 14/6/2026 trên HTV2, VieON và các nền tảng trực tuyến của chương trình.

Đức Tân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here