(SaoZone.net) – Ban Tổ Chức chương trình Vũ Điệu Vàng vừa công bố 3 giám khảo siêu “hot” của chương trình, đó là: Nghệ sĩ Việt Hương, Kiện tướng quốc tế – “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi và Biên đạo múa John Huy Trần. Sự tham gia của 3 gương mặt vàng trong “làng” ghế nóng càng làm chương trình “nóng” hơn trước ngày lên sóng HTV7 vào 6/10/2020.

Nữ Hoàng Dancesport Khánh Thi: Vũ điệu của sự thăng hoa

Với hơn 30 năm tập luyện khiêu vũ, sở hữu thành tích đáng nể từ vô địch quốc gia đến vô địch Châu Á, cộng với kinh nghiệm làm Giám khảo cho các cuộc thi khiêu vũ trong nước và quốc tế, Khánh Thi là “nhân vật quyền lực” đầu tiên được Ban Tổ Chức Vũ Điệu Vàng mời vào vị trí ghế nóng. Từ vòng tuyển sinh, cô đã sát cánh cùng với chương trình, phát hiện và tuyển chọn được 12 cặp đôi xuất sắc.

Bước vào vòng ghi hình, Khánh Thi sẽ đảm nhận vai trò Giám khảo chuyên môn, đánh giá phần trình diễn của thí sinh trên tiêu chí kỹ thuật và sự thăng hoa. Ở vai trò “cầm cân nảy mực” này, Khánh Thi vừa có sự dịu dàng của một “đóa hoa sàn nhảy”, vừa có sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của một “Nữ hoàng dancesport”.

Với những thí sinh bảng A (U40 – 50 tuổi), những nhận xét của giám khảo Khánh Thi sẽ mang tính đóng góp, xây dựng nhiều hơn để các cặp thí sinh có thể hoàn thiện kỹ thuật và tiếp tục mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, đặc sắc cho khán giả.

Với những thí sinh bảng B (50 tuổi trở lên), nhận xét của cô sẽ mang tính động viên và khích lệ để các cặp thí sinh lớn tuổi có thể tiếp tục mang đến những bước nhảy vui tươi, tràn đầy tinh thần lạc quan, yêu đời.

Khánh Thi và 2 giám khảo còn lại sẽ đưa ra ý kiến, nhận xét về bài thi của thí sinh dựa trên tiêu chí và quan điểm của mình. Có khi cả ba giám khảo cùng đồng quan điểm với nhau nhưng cũng không ít lần cả 3 bất đồng ý kiến. Đây cũng là một thử thách “cân não” cho các thí sinh để có thể chinh phục và nhận được số điểm cao từ cả 3 giám khảo.

Kết quả phần thi của mỗi cặp thí sinh là tổng số điểm của 3 giám khảo. Mỗi giám khảo không được phép cho 2 cặp thí sinh cùng một điểm để tránh trường hợp thí sinh đồng điểm với nhau (ví dụ giám khảo Khánh Thi đã cho cặp thí sinh A là 5 điểm thì cặp B phải là 6, 7, 8, 9 hoặc 10). Ngoài vòng thi đầu tiên không có loại, mỗi vòng thi tiếp theo sẽ có 1 cặp thí sinh trong mỗi bảng chia tay với chương trình. Đêm Chung kết sẽ là đêm tranh tài của 4 cặp đôi xuất sắc nhất để tìm ra Quán quân.

Giám khảo John Huy Trần: Vũ điệu của đam mê

Giám khảo chuyên môn thứ hai của Vũ Điệu Vàng là Biên đạo múa John Huy Trần. Anh xuất thân là một vũ công được đào tạo bài bản ở Trường múa quốc gia Canada và từng làm Giám khảo cho nhiều game show về khiêu vũ ở Việt Nam. Kỹ thuật, tư duy khiêu vũ mang hơi thở phương Tây của John Huy Trần, cộng với sự chuyên nghiệp, đỉnh cao của Khánh Thi sẽ tạo nên những ý kiến, quan điểm đa chiều, sinh động và hấp dẫn trên ghế nóng.

Bên cạnh đó, Jonh Huy Trần cũng là một nhân vật mang đến nhiều cảm hứng cho các thí sinh của chương trình. Anh sinh ra và lớn lên tại Canada. Từ nhỏ, anh đã được học võ vì bố anh là giáo viên dạy võ, thế nhưng khi lớn lên, anh nhận ra niềm đam mê của mình chính là múa. Chính vì vậy, khi đang học đại học, anh đã quyết định rẽ ngang để theo học tại Trường múa quốc gia Cananda. Để có tiền trang trải học phí, anh làm đủ công việc từ rửa bát, phục vụ đến thu gom rác, dọn dẹp … Sau khi học xong, anh tìm được nhiều công việc lương cao, đãi ngộ tốt, song vì không liên quan đến múa nên anh lại chuyển đổi công việc lương thấp hơn nhưng có thời gian cho đam mê của mình nhiều hơn… Việc chuyển đổi công việc liên tục đã khiến cho anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chật vật. Đó chính là những chặng đường đầy gian nan của John Huy Trần trước khi anh tìm được công việc đúng với đam mê và sở thích của mình ngay chính trên quê hương và có được những thành công như ngày hôm nay.

Đó cũng chính là lý do để anh nhận lời làm giám khảo của chương trình Vũ Điệu Vàng, bởi ở đây anh tìm thấy được niềm đam mê khiêu vũ rất lớn trong mỗi thí sinh của chương trình. Họ là những người lao động rất đỗi bình thường, có người làm nhân viên văn phòng, có người làm công nhân, tài xế, có người làm thợ may, nội trợ, huấn luyện viên cảnh khuyển… Có người hạnh phúc viên mãn, có người tìm lại được hạnh phúc nhờ khiêu vũ và cũng có người nhờ khiêu vũ để quên đi những nỗi buồn trong cuộc sống…Dù là ai thì mục đích của họ đến với Khiêu vũ đều xuất phát từ sự đam mê và mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần lạc quan để sống vui, sống khỏe, sống tích cực với người thân và cộng đồng. Tinh thần đó cũng chính là điều mà anh luôn ủng hộ và hướng đến.

Một trong những “trở ngại” nhưng cũng là điểm đáng yêu của John Huy Trần khi tham gia làm giám khảo Vũ Điệu Vàng đó là vốn tiếng Việt còn hạn chế. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là vấn đề quá lớn bởi anh đã có sự hỗ trợ phiên dịch từ giám khảo Việt Hương. Cả hai đã tham gia chung trong rất nhiều chương trình nên khá thân thiết. Đặc biệt, trong Vũ Điệu Vàng, cả hai rất “hợp cạ” trong việc tạo ra những tình huống hài hước, vui nhộn để giải tỏa sự căng thẳng cho thí sinh và mang đến tiếng cười cho khán giả.

Giám khảo Việt Hương: Vũ điệu của cảm xúc

Ngoài 2 giám khảo chuyên môn là Khánh Thi và John Huy Trần, sự góp mặt của nghệ sĩ Việt Hương trên ghế nóng được xem là một bất ngờ thú vị của chương trình Vũ Điệu Vàng. Chị được xem là nhân tố vừa quen vừa lạ. Quen là bởi Việt Hương sẽ tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một “Nữ hoàng giải trí”, người luôn mang đến những năng lượng vui tươi, tích cực và những tiếng cười hóm hỉnh cho thí sinh và khán giả. Lạ là vì chị sẽ đánh giá phần thi của thí sinh dựa trên tiêu chí cảm xúc, thông điệp và cách thí sinh chuyển tải câu chuyện. Theo chị: Bộ môn nghệ thuật nào cũng vậy, ngoài chuyên môn và tính thẩm mĩ, cảm xúc là yếu tố rất quan trọng. Với loại hình khiêu vũ và lại là một cuộc trên truyền hình thì khán giả khó có thể hiểu hết câu chuyện, thông điệp của một bài múa chưa đến 4 phút qua màn ảnh nhỏ, do vậy đòi hỏi thí sinh phải biết diễn xuất và thể hiện được tinh thần của bài thi, để khán giả có thể vừa cảm nhận được cái hay trong kỹ thuật khiêu vũ, cái đẹp trong phần dàn dựng của biên đạo mà còn cảm nhận được cái tình và thông điệp mà thí sinh muốn gửi gắm qua bài thi của mình. Một bài thi đạt được điểm cao phải hội tụ được cả 3 yếu tố trên.
Hiện tại, giám khảo Việt Hương đang có chuyến công tác tại nước ngoài song chị vẫn luôn theo dõi và háo hức chờ đợi chương trình Vũ Điệu Vàng phát sóng. Với chị, đây không chỉ là một sân chơi giải trí mà còn là một chương trình rất nhân văn, một game show hấp dẫn cho đối tượng khán giả gia đình.

Ngoài 3 giám khảo Việt Hương, Khánh Thi, Jonh Huy Trần, vị giám khảo thứ 4 cũng nổi tiếng không kém sẽ được BTC bật mí và giới thiệu trong buổi lễ công bố phát sóng chương trình, diễn ra vào ngày 29/9/2020 tại Nhật Hạ L’Opera Hotel (Q.1, TP.HCM).

Chương trình Vũ Điệu Vàng do Công ty Truyền thông VIT và Đài Truyền Hình TP.HCM phối hợp sản xuất. Đồng hành với chương trình là nhãn hàng Viên sủi bổ sung Vitamin Berocca. Trong thời điểm khó khăn chung của lĩnh vực giải trí, sự tiếp sức từ Berroca chắc chắn sẽ tiếp sức cho những bước nhảy của Vũ Điệu Vàng thêm phần thăng hoa rực rỡ. Chương trình bao gồm 12 tập và được dẫn dắt bởi MC Đại Nghĩa. Tập đầu tiên sẽ phát sóng vào lúc 20g30 thứ Ba ngày 6/10/2020 trên kênh HTV7.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here