(Saozone.net) – Niềm đam mê nghệ thuật, cũng như sự cố gắng không biết mệt mỏi đã đem lại thành công cho Lan Khuê.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống hiếu học

Lan Khuê tên đầy đủ là Trần Ngọc Lan Khuê, cô sinh năm 1992 tại Hồ Chí Minh. Trước khi đăng quang Hoa Khôi Áo Dài 2014 cô từng là siêu mẫu được đánh giá cao trong làng giải trí Việt.

Lan Khuê sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học. Ông của Lan Khuê là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm TP HCM – Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Cha và mẹ của Lan Khuê cũng là giảng viên của Trường Đại học Sư phạm TP HCM.

Lan Khuê sinh năm 1992, trong một gia đình gia giáo. 12 năm học phổ thông, Lan Khuê đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Lan Khuê sinh năm 1992, trong một gia đình gia giáo. 12 năm học phổ thông, Lan Khuê đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Khuê là một cô gái rất ngoan hiền, sống theo quy tắc dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ. Sau 12 năm học phổ thông, Lan Khuê quyết định thi vào khoa tiếng Đức của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM vì ngưỡng mộ và cũng là sự định hướng của người cô ruột đang làm giảng viên tại trường.

Nhưng cô cũng có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật. Năm 18 tuổi, sở hữu hình thể chuẩn 84-60-88, Lan Khuê bày tỏ với bố mẹ ước mơ người mẫu của mình nhưng kì vọng của gia đình đối với cô là đi theo con đường giảng dạy.

Sở hữu khối thành tích “đáng nể”

Không muốn từ bỏ niềm đam mê, Lan Khuê quyết tâm thuyết phục bố mẹ với lời hứa hẹn nhất định sẽ thành công. Từ đó, Lan Khuê tìm đến với các cuộc thi tìm kiếm tài năng người mẫu trẻ. Cô bắt đầu sự nghiệp bằng việc tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011. Tuy nhiên, cô không thể lọt vào vòng thi chính thức cuộc thi năm đó.

Sang năm kế tiếp, Lan Khuê trở lại và giành giải triển vọng của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2012 đồng thời nhanh chóng gia nhập hàng ngũ người mẫu của làng thời trang Việt.

Năm 18 tuổi, Lan Khuê thử sức với cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam nhưng thất bại. Năm 2012, Lan Khuê quay trở lại với cuộc thi này, lọt top 5 và đoạt giải Siêu mẫu Triển vọng.
Năm 18 tuổi, Lan Khuê thử sức với cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam nhưng thất bại. Năm 2012, Lan Khuê quay trở lại với cuộc thi này, lọt top 5 và đoạt giải Siêu mẫu Triển vọng.

Cũng trong năm đó, Lan Khuê bất ngờ được cử là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Siêu mẫu Châu Á 2012 và đạt giải 3. Cô cũng nằm trong top 5 tất cả những phần thi phụ và đoạt giải phụ Siêu mẫu ăn ảnh nhất.

Cũng trong năm 2012, Lan Khuê đại diện Việt Nam thi Siêu mẫu Châu Á tại Trung Quốc. Cô xuất sắc đoạt giải Á quân 2, giải Siêu mẫu ăn ảnh nhất và lọt top 5 của tất cả các phần thi phụ.
Cũng trong năm 2012, Lan Khuê đại diện Việt Nam thi Siêu mẫu Châu Á tại Trung Quốc. Cô xuất sắc đoạt giải Á quân 2, giải Siêu mẫu ăn ảnh nhất và lọt top 5 của tất cả các phần thi phụ.

4 5

Lan Khuê khoe chứng nhận giải thưởng của cuộc thi Siêu mẫu Châu Á 2012. Tuy gương mặt Lan Khuê lúc này đã có nét song chưa thực sự gây được nhiều ấn tượng.
Lan Khuê khoe chứng nhận giải thưởng của cuộc thi Siêu mẫu Châu Á 2012. Tuy gương mặt Lan Khuê lúc này đã có nét song chưa thực sự gây được nhiều ấn tượng.

Năm 2013, Lan Khuê tiếp tục đăng kí tham gia cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam 2013 và xuất sắc đạt giải cao nhất của cuộc thi một cách thuyết phục. Vừa đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013, Lan Khuê cũng lọt vào Top bình chọn của giải thưởng Thời Trang Châu Á.

Sau đó, Lan Khuê tiếp tục trở lại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013. Lúc này, Lan Khuê cao 1m76 và sở hữu gương mặt cá tính gợi nhớ tới siêu mẫu Hà Anh.
Sau đó, Lan Khuê tiếp tục trở lại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013. Lúc này, Lan Khuê cao 1m76 và sở hữu gương mặt cá tính gợi nhớ tới siêu mẫu Hà Anh.
Những nỗ lực bền bỉ của Lan Khuê đã được đền đáp xứng đáng khi cô bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013.
Những nỗ lực bền bỉ của Lan Khuê đã được đền đáp xứng đáng khi cô bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013.

Ngay sau đó, cô tiếp tục là đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Siêu mẫu thế giới – Miss Model of the World được tổ chức tại Trung Quốc. Tuy không đoạt giải cao nhưng nhan sắc ấn tượng của Lan Khuê cũng gây được ít nhiều sự chú ý.

Cơ hội đến với Lan Khuê khi cô trở thành một gương mặt ấn tượng trên các sàn diễn thời trang.
Cơ hội đến với Lan Khuê khi cô trở thành một gương mặt ấn tượng trên các sàn diễn thời trang.

Không chỉ là một người mẫu xuất sắc, Lan Khuê còn thể hiện sự “đa dạng” của mình trong lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay trong Sơn đẹp trai đóng cặp cùng nam ca sĩ Bằng Kiều.

Lan Khuê và Bằng Kiều cùng xuất hiện trên một cảnh phim.
Lan Khuê và Bằng Kiều cùng xuất hiện trên một cảnh phim.

Cô vào vai ca sĩ Trang Nhi, một người nổi tiếng, xinh đẹp, bề ngoài có vẻ kiêu kỳ, đanh đá, nhưng bên trong dễ thương, đáng yêu và tốt bụng. Sau đó, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng Lan Khuê chưa vội nhận lời.

Năm 2014, khi tham gia Hoa khôi Áo dài, không còn những lúc bờ ngỡ rụt rè của người mới bước chân vào nghề, Lan Khuê tự tin khoe tài sắc và hoàn thiện mình từng ngày. Đó thật sự là một hình ảnh rất đẹp trong mắt khán giả và công chúng vì cô gái này không hề để một ai thất vọng về mình.

Năm 2014, Lan Khuê dự thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 khi nhan sắc ở độ chín.
Năm 2014, Lan Khuê dự thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 khi nhan sắc ở độ chín.

Ngay ở đêm liveshow trình diễn và công bố kết quả đầu tiên của top 18, Lan Khuê đã may mắn lọt nhóm 3 thí sinh xuất sắc. Sau đó, cô liên tục dẫn đầu 6 lần liên tiếp và lọt top an toàn. Xét về gương mặt, Lan Khuê không sở hữu vẻ đẹp ưa nhìn như các thí sinh khác. Tuy nhiên, cô lại gây ấn tượng mạnh với các giám khảo với phong cách trình diễn chuyên nghiệp và biểu cảm rạng rỡ.

Lan Khuê đã vượt qua rất nhiều người đẹp để đăng quang ở ngôi vị cao nhất một cách thuyết phục. Chiến thắng của Lan Khuê là sự khởi đầu cho những kỳ vọng về sắc đẹp Việt Nam trên trường quốc tế.

Lan Khuê đã đoạt được chiếc vương miện danh giá, trao từ tay Hoa hậu Thế giới 2011 Ivian Sarcos. Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam, có một cô gái sở hữu vẻ đẹp "không thuần Việt" bước lên ngôi vị cao nhất.
Lan Khuê đã đoạt được chiếc vương miện danh giá, trao từ tay Hoa hậu Thế giới 2011 Ivian Sarcos. Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam, có một cô gái sở hữu vẻ đẹp “không thuần Việt” bước lên ngôi vị cao nhất.

Năm 2015, Lan Khuê chính thức đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giớiMiss World 2015. Cô đã lọt vào top 11 chung kết tại Hoa hậu Thế giới 2015 nhờ sự yêu mến bình chọn từ khán giả quê nhà. Với thành tích này, Lan Khuê chích thức xác lập kỉ lục cho người đẹp Việt tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Để lọt vào top 11 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới là cả một quá trình rèn luyện, kiên trì và phấn đấu. Đó cũng là thành quả đáng ghi nhận trong sự nghiệp của cô trên đấu trường quốc tế.

Năm 2015, Lan Khuê được quyền đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới. Lúc này, cô đã đẹp hơn gấp bội so với quá khứ, không thua kém khi sánh vai dàn người đẹp quốc tế.
Năm 2015, Lan Khuê được quyền đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới. Lúc này, cô đã đẹp hơn gấp bội so với quá khứ, không thua kém khi sánh vai dàn người đẹp quốc tế.

Trở về sau Miss World 2015, Lan Khuê liên tục được săn đón và dành được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Lan Khuê cũng liên tiếp lọt vào danh sách bình chọn của những trang web đánh giá sắc đẹp hàng đầu thế giới. Cô giữ hạng thứ hạng 19 trong danh sách 20 Nhan sắc vượt thời gian 2015 do trang Missosology – diễn đàn sắc đẹp nổi tiếng bình chọn. Ngoài ra, người đẹp tiếp tục lọt vào top 50 Miss Grandslam 2015 của trang sắc đẹp uy tín và nổi tiếng Global Beauties.

 

Bên cạnh đó, cô còn đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành công ty đào tạo người mẫu Elite ở khu vực phía nam. Đây được xem là một phần thưởng vô cùng vinh dự sau những nỗ lực không ngừng của Lan Khuê đồng thời đặt một trách nhiệm lớn lao lên cô người mẫu xinh đẹp này.

10

Sau cuộc thi Miss World, cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và gặt hát nhiều thành công.
Sau cuộc thi Miss World, cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và gặt hát nhiều thành công.

 

Cùng với các hoạt động nghệ thuật Lan Khuê cũng là một người đẹp rất tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Khởi động với dự án Chung tay cùng Khuê giúp đỡ các bệnh nhi ung thư, phát quà tết cho bà con dân tộc Raglai. Cô còn là đại sứ cho các chương trình cộng đồng như Giờ Trái đất, Lễ hội Áo dài

Trở thành Huấn luyện viên quyền lực tại The Face Việt Nam

Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật tích cực, với kinh nghiệm, tài năng, bản lĩnh và những cống hiến không nhỏ cho ngành thời trang Lan Khuê được “chọn mặt gửi vàng” cho vị trí huấn luyện viên Gương mặt thương hiệuThe Face 2016 và 2017, một chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo người mẫu quảng cáo.

Ở The Face 2016, Lan Khuê được nhận xét khá hiền lành và đôi khi còn bị “ăn hiếp”. Thí sinh của cô liên tiếp bị loại dưới tay của HLV Phạm Hương nhưng Lan Khuê chỉ biết khóc nấc khi “gà cưng” của mình buộc phải ra về sớm. Chẳng còn cách nào hơn, cô nàng chỉ an ủi, ôm thí sinh vào lòng để động viên họ. Kết thúc mùa 2016, đội của HLV Lan Khuê cán đích ở vị trí á quân chung cuộc.

La Khuê xuất hiện với tư cách Huấn luyện viên The Face 2016.
La Khuê xuất hiện với tư cách Huấn luyện viên The Face 2016.
Đôi hình huấn luyện viên Lan Khuê tại The Face 2016.
Đôi hình huấn luyện viên Lan Khuê tại The Face 2016.

Tuy nhiên, Lan Khuê thay đổi chóng mặt khi quay lại The Face 2017. Cô không còn khóc nhiều như mùa đầu tiên mà thay vào đó là sự mạnh mẽ và dứt khoát. Trong mọi tình huống gây tranh cãi, điển hình là cuộc chiến giữa các HLV, Lan Khuê vẫn rất cương quyết và lý trí. Cô bỏ mặc ồn ào, sự tức giận của mọi người và duy nhất hướng đến mục đích bảo vệ học trò, tìm ra gương mặt tài năng nhất. Chính vì sự công tâm và chiến lược mà Lan Khuê đặt ra đã giúp cho cô mang lại chiến thắng cao nhất ở mùa 2.

Lan Khuê trở lại mạnh mẽ tại The Face 2017.
Lan Khuê trở lại mạnh mẽ tại The Face 2017.Đặc biệt, “cú hích” vai diễn Tư Thì trong phim điện ảnh Mẹ Chồng đã đem lại những phản hồi tích cực về khả năng diễn xuất đồng thời giúp cô đến gần hơn với khán giả cả nước.
Vai diễn "để đời" mang tên Tư Thì của Lan Khuê trong phim Mẹ Chồng.
Vai diễn “để đời” mang tên Tư Thì của Lan Khuê trong phim Mẹ Chồng.

Lan Khuê hiện 25 tuổi – độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp. Những thành tích, những cống hiến trong hành trình vừa qua, Lan Khuê đã khẳng định được tài năng, vẻ đẹp và bản lĩnh của mình. Lan Khuê đã và đang tiếp tục nỗ lực nhiều hơn để có thêm được những bước tiến mới trong tương lai.

Lan Khuê đã và đang tiếp tục nỗ lực nhiều hơn để có thêm được những bước tiến mới trong tương lai.
Lan Khuê đã và đang tiếp tục nỗ lực nhiều hơn để có thêm được những bước tiến mới trong tương lai.

Ảnh: S.T

Krist Nguyen 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here