Vitamin Hạnh Phúc tuần này gửi đến khán giả những câu chuyện thú vị của đời sống như: Dấu hiệu nhận biết u nang, Điều trị u nang, Trào lưu flexing, Khoe người yêu trên mạng xã hội, Dẫn dắt dư luận.

Chương trình có sự tham gia của các diễn viên: Thạch Thảo, Tống Yến Nhi, Sơn Hải, Phi Bảo, Thùy Dương, Phúc Zelo và các chuyên gia nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như: Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế, Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân.

Những triệu chứng của u nang buồng trứng

Thạch Thảo lo lắng vì nghi vấn bản thân bị u nang vì có triệu chứng giống đồng nghiệp cùng công ty như đau thắt lưng, đau bụng dưới, đau xương chậu… Tống Yến Nhi lên mạng tìm kiếm về dấu hiệu khi bị u nang thì Thạch Thảo có những triệu chứng giống hệt trên mạng ghi. Thạch Thảo sau khi nghe Tống Yến Nhi nói bản thân bị u nang thì uống thuốc của Tống Yến Nhi đưa và bị ngộ độc thuốc. Sau khi cùng Lê Sơn đi khám ở bệnh viện thì mới phát hiện bản thân không bị u nang mà chỉ bị stress do công việc.

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế cho biết, u nang buồng trứng không gây ra triệu chứng khó chịu, trong một số trường hợp có thể gây rối loạn kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh hoặc u nang quá to chèn ép tiểu khung gây ra kích thích bụng dưới gây đau bụng dưới, đi tiểu nhiều lần, táo bón.

Để xác định triệu chứng đau bụng hoặc triệu chứng bất thường có phải do nang hay không thì buộc phải đi khám để bác sĩ chuyên khoa xác định nguyên nhân và có phương án xử lý phù hợp. U nang buồng trứng có thể xảy ra từ tuổi trẻ đến tuổi mãn kinh, tuy nhiên trong độ tuổi sinh đẻ và đang hành kinh thì tỷ lệ bị u nang buồng trứng nhiều hơn, đặc biệt là phụ nữ đã có gia đình và trong giai đoạn mang thai sẽ dễ dàng hình thành các nang buồng trứng nhiều hơn. Trường hợp gây đau và rối loạn kinh nguyệt, gây đau và chảy máu hoặc khối u nang phát triển quá nhanh và có khả năng biến đổi thì phải phẫu thuật để xử lý.

Nếu bị nang cơ năng thì hầu như không cần điều trị gì cả vì nang sẽ tự tiêu biến; còn trường hợp u nang thực thể như u nang chứa thanh dịch, u nang chứa tế bào vĩ mô, u nang thực thể nhú có khả năng phát triển thành ung thư và nếu u nang to và phát triển nhanh gây chèn ép các cơ quan xung quanh thì cần phải giải quyết bằng phẫu thuật.

Có tỷ lệ tái phát sau khi điều trị xong thì vẫn có khả năng bị lại, do đó khi điều trị thì cần đến khám các bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa để được chẩn đoán xác định và lên chương trình điều trị. Nếu cần thiết phẫu thuật thì phải tuân thủ theo; sau khi phẫu thuật xong thì vẫn nên tiếp tục duy trì tái khám và uống thuốc theo toa để kiểm soát và tránh tái phát.

Hiện nay chưa thấy yếu tố di truyền của u nang nhưng về yếu tố gia đình thì có nguy cơ như mẹ hoặc chị em gái thì có khả năng dễ bị hơn. Phụ nữ trong giai đoạn mang thai hoặc những người bị lạc nội mạc tử cung, bị bất thường về nội tiết tố cũng có nguy cơ bị u nang buồng trứng nhiều hơn những người bình thường.

Trào lưu “Flexing”

Phúc Zelo và Thùy Dương mượn điện thoại xịn của Phi Bảo để chụp sống ảo và “flexing” trên mạng xã hội, nhằm mục đích để người khác ngưỡng mộ sự giàu có, đẳng cấp, thể hiện bản thân có giá trị.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân cho biết, “flexing” có nghĩa là một người nào đó khoe điều mà họ cảm thấy tự hào. Nhu cầu thể hiện bản thân của mỗi người là nhu cầu tất yếu vì chúng ta luôn mong muốn được thể hiện, được người khác thừa nhận ở mặt này hoặc mặt khác.

Có những trường hợp người ta flex những thứ người ta có được như tài sản, hoặc những nơi sang trọng. Và quan trọng là những điều này mục đích để làm gì, nếu mình đặt vào vị trí của người xem thì họ có sự ngưỡng mộ hay không, hay là họ có những suy nghĩ tiêu cực ngược lại với người flexing họ đang suy nghĩ. Qua đó cho thấy việc thể hiện bản thân là điều không ai cấm cản nhưng cách thể hiện có chừng mực, phù hợp thì phải chọn lọc kỹ những nội dung mà bản thân muốn flex.

Khoe người yêu lên mạng

Người yêu của Phúc Zelo muốn anh đăng hình ảnh của mình lên mạng xã hội, khẳng định cô ấy là người yêu, nhưng Phúc Zelo không muốn ồn ào và không muốn đăng hình mối quan hệ riêng tư cá nhân lên mạng. Thùy Dương thì ngược lại, cô luôn đăng ảnh người yêu lên mạng, công khai để mọi người biết. Còn Phi Bảo thì lại lấy hình một cô gái đẹp không quen biết đăng lên mạng và bảo là vợ của mình.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân cho biết, có người yêu và có nên khoe người yêu hay không là một điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Bởi vì điều này tùy vào quan điểm cá nhân của mỗi người. Có quan điểm cho rằng vì mình yêu nên mình phải khoe và việc khoe ở đây chứng minh rằng là mình xác nhận mối quan hệ và cũng coi như thông báo cho cộng đồng mạng biết là tôi đã bắt đầu mối quan hệ với một người chính thức. Cũng có người có quan điểm rằng là mối quan hệ yêu đương là mối quan hệ rất riêng tư nên chính vì vậy không có lý do gì phải thể hiện điều này cho cộng đồng mạng đều biết. Và điều này phụ thuộc vào quan điểm và tính cách cá nhân của mỗi người.

Trong trường hợp một trong hai người muốn khoe người yêu hoặc khoe hình ảnh trên mạng xã hội là điều bình thường mà tại sao người yêu của mình lại không làm như vậy. Lúc này khi yêu nhau rồi chúng ta có thể thẳng thắn đặt câu hỏi đối với người yêu của mình; như vậy chúng ta có thể nhận được câu trả lời. Ngoài việc đặt câu hỏi thì chúng ta có thể quan sát để thấy rằng người yêu của bản thân có thường xuyên khoe hình ảnh hoặc cuộc sống lên mạng xã hội hay không. Khi đối chiếu lại hai điều đó thì chúng ta sẽ có được câu trả lời cho chính mình; quan trọng nhất là tình yêu nó sẽ không phụ thuộc vào việc khoe hay không khoe thì lúc đó nên tập trung vào đời sống thực tế, tình cảm thực tế hơn là chờ đợi những hình ảnh trên mạng xã hội.

Làm sao để tránh mắc bẫy “dẫn dắt dư luận” trên mạng xã hội?

Phi Bảo, Thùy Dương, Phúc Zelo ngồi uống cafe cùng nhau và bàn luận câu chuyện đang hot trên mạng xã hội. Phi Bảo thì nói Phúc Zelo dễ bị thông tin trên mạng xã hội dẫn dắt và bất đồng ý kiến với nhau khiến Thùy Dương phải can ngăn.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân cho biết, ngày nay có rất nhiều tin tức, câu chuyện trên mạng xã hội và khi chúng ta tiếp cận những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội là chúng ta đang tiếp nhận thông tin một cách gián tiếp vì chúng ta không phải là người trực tiếp chứng kiến, không hiểu rõ câu chuyện, nội dung sự kiện đó. Thường về mặt tâm lý của chúng ta là sự tò mò và dựa vào thông tin bên lề để đưa ra phán đoán và nhận định. Việc chúng ta tham khảo, tham chiếu thông tin là việc rất quan trọng và cần thiết khi chúng ta đối diện với một sự kiện hoặc tình huống nào đó.

Trong bối cảnh mà mọi thứ sẵn có thông tin rất nhiều ở trên mạng như hiện nay, điều chúng ta cần phải đặt ra là tư duy phản biện; luôn luôn đọc và tiếp nhận thông tin nhưng sẽ thường xuyên đặt ra câu hỏi tại sao; đặt ngược vấn đề là có đúng hay không đúng và chỉ có lúc đó rồi thì chúng ta mới tránh bị dư luận dẫn dắt và tránh khỏi bị truyền thông bẩn.

Vitamin Hạnh Phúc là một chương trình thường thức gia đình thể hiện bằng các tiểu phẩm hài kịch tình huống. Mỗi tập phát sóng là mỗi chủ đề phong phú, cung cấp những kiến thức bổ ích về sức khỏe, giáo dục gia đình và những vấn đề thường gặp trong xã hội.

Chương trình Vitamin Hạnh Phúc phát sóng vào lúc 19 giờ 40 phút, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here